Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tình hình vi phạm pháp luật, trật tự xã hội vẫn diễn biến phức tạp

09:07, 08/07/2008

Khiếu nại tố cáo, công tác thanh tra, giữ gìn an ninh trật tự luôn được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm giải quyết, thực hiện. Song, tình hình vi phạm pháp luật, trật tự xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp...

Khiếu nại tố cáo, công tác thanh tra, giữ gìn an ninh trật tự luôn được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm giải quyết, thực hiện. Song, tình hình vi phạm pháp luật, trật tự xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp...

 

Công tác công tố, xét xử góp phần phòng chống, ngăn ngừa tội phạm.

* Giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác thanh tra đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm

 

Khiếu nại, tố cáo vẫn tiếp tục là vấn đề "nóng" trên địa bàn tỉnh. Bình quân mỗi tháng các cấp, ngành trong tỉnh tiếp khoảng 635 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (KNTC), phản ánh, kiến nghị. Trong đó, đến thời điểm này đã có 77% vụ khiếu nại và 85% vụ tố cáo được các cơ quan chức năng xem xét giải quyết xong. Nét mới trong giải quyết KNTC của tỉnh trong thời gian gần đây là tăng cường đối thoại giữa các bên liên quan, lãnh đạo các cấp thường xuyên tiếp dân, lắng nghe các ý kiến phản ánh, kiến nghị; tổ chức trao đổi, giải thích cho người KNTC hiểu rõ tình hình, nắm bắt đầy đủ thông tin. Song, thực tế thời gian qua cũng bộc lộ hạn chế trong công tác này là một số vụ giải quyết chậm, gây bức xúc cho người dân; một số vụ khác giải quyết chưa đảm bảo trình tự, thủ tục quy định. Cá biệt, có những vụ việc UBND tỉnh giải quyết lần hai khác kết quả giải quyết của huyện. Việc đôn đốc thực hiện quyết định giải quyết đơn có hiệu lực thi hành chưa kịp thời, thiếu kiên quyết, còn để tồn đọng. Đáng quan ngại hơn, cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, nhìn chung còn nhiều bất cập, chưa phân định rõ thẩm quyền giải quyết giữa các cơ quan chức năng.

 

Nguyên nhân khách quan khá nhiều, song có yếu tố chủ quan là một bộ phận cán bộ, công chức làm công tác giải quyết KNTC chưa thực sự nêu cao tinh thần, trách nhiệm nên quá trình xác minh vụ việc còn thiếu chính xác hoặc kéo dài thời gian so với quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về KNTC chưa được thực hiện đồng bộ, hiệu quả chưa cao; một số bộ phận công dân chưa thông hiểu về pháp luật, nên không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người KNTC. Đối với người khiếu nại, một số trường hợp mặc dù đã được cơ quan thẩm quyền giải quyết đúng nhưng vẫn cố tình khiếu nại kéo dài gây khó khăn cho cơ quan nhà nước.

 

Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2008, toàn tỉnh đã thực hiện 116 cuộc thanh tra, trên các lĩnh vực về thuế, quản lý tài chính ngân sách, tài chính doanh nghiệp, đất đai, xây dựng cơ bản, văn hóa, giáo dục, y tế, lao động... Đến thời điểm này công tác thanh tra đã kết thúc 106 cuộc. Qua đó, phát hiện tổng số sai phạm trên 70,4 tỷ đồng, đã thu hồi nộp ngân sách gần 40 tỷ đồng; cơ quan chức năng cũng đã kiến nghị xử lý, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm về kinh tế, công tác quản lý chuyên môn. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra được theo dõi thường xuyên, có đôn đốc, nhắc nhỡ các đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra.

 

Tuy nhiên, trong 5 tháng qua, mới 56% số tiền sai phạm được thu hồi. Thực tế này có nguyên nhân là, việc chấp hành các kết luận, kiến nghị sau thanh tra ở nhiều đơn vị còn chậm, chưa thực hiện dứt điểm. Mặt khác, phát hiện sai phạm trong thanh tra là một chuyện, nhưng do nhà nước chưa có biện pháp chế tài để buộc các đơn vị sai phạm chấp hành nghiêm túc nên hiệu lực thanh tra chưa cao.

 

* An ninh trật tự vẫn diễn biến phức tạp

 

Trong 6 tháng qua, tội phạm xâm phạm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 743 vụ, làm chết 21 người, bị thương 83 người, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 8,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 64 vụ cố ý gây thương tích (tăng 7 vụ so với cùng kỳ năm 2007); trộm cắp tăng đến 138 vụ, chiếm 70,39% trong tổng số vụ phạm pháp hình sự đã xảy ra. Như vậy, số vụ phạm pháp hình sự tăng 123 vụ, bằng 19,8% so với năm 2007. Bên cạnh đó, do tăng cường công tác đấu tranh đã phát hiện 237 vụ tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; tội phạm xâm phạm tài sản nhà nước năm vụ. Phạm pháp kinh tế còn nổi lên là tình trạng kinh doanh hàng lậu, phát hiện 87 vụ với mặt hàng chủ yếu là thuốc lá, điện thoại di động, hàng điện tử, điện gia dụng.

 

Tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường xảy ra trên nhiều lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội và ở hầu hết mọi địa bàn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các làng nghề gây ô nhiễm môi trường do ý thức của người dân chưa cao. Tuy nhiên, do lực lượng cảnh sát môi trường mới thành lập và đi vào hoạt động, chưa có kinh nghiệm; phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị chuyên dùng còn thiếu; lực lượng trinh sát mỏng, chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế nên hiệu quả đấu tranh, phòng chống chưa cao. Do đó, trong 6 tháng qua chỉ phát hiện 18 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường. Đa số các vụ vi phạm do lực lượng cảnh sát môi trường cấp tỉnh phát hiện.

 

Hoạt động của tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Các điểm buôn bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy đã được đấu tranh triệt xóa nhưng các điểm mới vẫn phát sinh. Tình hình buôn bán nhỏ lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các địa bàn trọng điểm như TP.Biên Hòa và các huyện Trảng Bom, Long Thành không còn công khai như trước nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, thời gian gần đây, tình trạng thanh, thiếu niên có lối sống đua đòi, sử dụng chất ma túy tổng hợp trong các vũ trường, quán bar, karaoke ngày càng nhiều, tệ nạn ma túy tăng 87 đối tượng so với cuối năm 2007 (1.192/1.105 đối tượng). Tình hình trồng cây cần sa trái phép vẫn còn xảy ra ở một số địa bàn: Trảng Bom, Biên Hòa.

 

Tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt giảm cả về số vụ, số người chết, số người bị thương. 6 tháng qua có 222 vụ tai nạn, làm chết 215 người, bị thương 73 người. Song, việc giảm này chưa được căn cơ. Tai nạn vẫn xảy ra chủ yếu ở các tuyến quốc lộ và phát sinh mới tại các tuyến đường khu công nghiệp, khu đô thị mới, vùng nông thôn. Nguyên nhân chính là do chủ quan của người tham gia giao thông (chiếm 96%), như: lấn trái, vượt ẩu, qua đường thiếu quan sát, vi phạm về tốc độ, uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện.

 

Tình hình cháy diễn biến phức tạp, xảy ra 36 vụ, tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm 2007, thiệt hại ước tính trị giá 41,5 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do sự cố về điện, vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong 6 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ nổ, tăng 5 vụ, làm chết 6 người, bị thương 7 người, nguyên nhân là do cưa, đập đầu đạn lấy phế liệu.

Trường Quân

 

Tin xem nhiều