Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đã bắt được kẻ giết chủ tiệm hớt tóc "Thanh Nam"

11:07, 22/07/2008

Ngày 18-7-2008, Phòng PC 14 Công an Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Hội (tự là Hợi, sinh năm 1984, cư ngụ tại tỉnh Sóc Trăng), kẻ đã giết chết anh Phạm Ngọc Nam, chủ tiệm hớt tóc Thanh Nam ở khu phố 8, phường Long Bình (TP. Biên Hòa) vào đêm 30 rạng sáng ngày 1-7-2008 (Báo Đồng Nai đã có bài phản ánh), kết thúc gần 20 ngày điều tra truy xét...

Ngày 18-7-2008, Phòng PC 14 Công an Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Hội (tự là Hợi, sinh năm 1984, cư ngụ tại tỉnh Sóc Trăng), kẻ đã giết chết anh Phạm Ngọc Nam, chủ tiệm hớt tóc Thanh Nam ở khu phố 8, phường Long Bình (TP. Biên Hòa) vào đêm 30 rạng sáng ngày 1-7-2008 (Báo Đồng Nai đã có bài phản ánh), kết thúc gần 20 ngày điều tra truy xét...

 

* Lật lại vụ án

 

    Sáng 1-7-2008,  gia đình anh Phạm Ngọc Nam không thấy anh về nhà tắm giặt, ăn sáng như thường lệ. Một chút nóng lòng, mẹ của Nam đã ra tiệm hớt tóc Thanh Nam, nơi anh Nam đang làm việc để xem vì sao Nam không về nhà. Khi đến nơi, bà phát hiện ra Nam nằm chết trên vũng máu. Ngay sau đó, vụ việc đã được nhanh chóng báo công an địa phương. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nam là do bị đập đầu bằng vật cứng. Hiện trường xảy ra vụ án cũng có nhiều xáo trộn. Chiếc két sắt ở trong cửa tiệm cũng đã bị mở tung, bên trong không còn thứ tài sản gì. Với những chứng cứ thu thập ở hiện trường, cơ quan điều tra đã xác định đây là vụ giết người cướp tài sản.

 

Phạm Văn Hội đang viết khai báo tại cơ quan điều tra.

    Trước vụ việc khá nghiêm trọng này, Ban giám đốc Công an tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo Phòng PC14 phối hợp với Công an TP. Biên Hòa  khởi tố vụ án và triển khai ngay kế hoạch  điều tra. Tiến hành thu thập thông tin từ gia đình anh Phạm Ngọc Nam cùng số người dân trong khu vực, các điều tra viên đã nhận được một số thông tin là vào sáng 30-6-2008, Nam cùng với Tuấn (em Nam), Thái (bạn Nam) và một thanh niên tên Hội rủ nhau đi thăm mộ bố của Nam ở nghĩa trang. Sau đó cả nhóm kéo nhau về nhà Nam nhậu. Cuộc nhậu kéo dài không bao lâu thì Nam cùng Hội chở nhau ra tiệm hớt tóc. Đến sáng  1-7-2008 thì phát hiện Nam đã chết.

 

* Cuộc truy bắt kẻ giết người

 

    Với chừng ấy thông tin quả thật rất khó cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao, cộng với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, các điều tra viên đã lần tìm dấu vết các đối tượng có liên quan đến vụ án.

 

    Từng bước loại dần các đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra đã tập trung xác minh lai lịch đối tượng có tên là Hội, được xác định đây là nghi can số một của vụ án. Qua gần nửa tháng truy tìm, thông tin thêm về Hội được các trinh sát ghi nhận là có quê quán ở miền Tây, còn cụ thể Hội ở đâu thì không rõ. Trong lúc vụ án tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì thông qua công tác điều tra nghiệp vụ, đã phát hiện số máy điện thoại di động của anh Nam (đã bị cướp trong đêm xảy ra vụ án) bất ngờ gọi đến một số máy điện thoại di động khác ở khu vực miền Tây. Lần theo dấu vết này, các điều tra viên phát hiện người nhận cuộc điện thoại từ số  máy của Nam là một cô gái tên Th., ở  xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông  (tỉnh Đồng Tháp). Đến đây thì bí mật của vụ án đã được hé lộ. Đối tượng Hội mà cơ quan điều tra truy xét gắt gao được xác định có tên là Phan Văn Hội, sinh năm 1984, cư ngụ ở ấp Minh Duy, xã Hòa Phú 2, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Để làm rõ Hội có liên quan đến vụ án giết chết anh Nam hay không, cơ quan  điều tra  đã cử một tổ trinh sát đến Sóc Trăng làm  việc với Hội. Khi đến nơi thì Hội đã qua thăm người yêu là cô Th. ở Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp). Chiều ngày 18-7-2008, các trinh sát đã đến Đồng Tháp mời Hội ra trụ sở Công an xã Phú Hiệp làm việc. Sau gần 5 giờ đồng hồ từ đấu tranh với Hội, y mới thừa nhận là thủ phạm giết chết anh Nam và cướp một số tài sản.

 

    Lời khai của Hội cho thấy do có quen biết với anh Phạm Ngọc Nam nên ngày 29-6-2008, Hội từ Đồng Tháp  đón xe lên Biên Hòa thăm Nam và ở lại tiệm hớt tóc của anh này. Ngày 30-6-2008, sau khi ăn nhậu với Nam, tối đó Hội tiếp tục về tiệm hớt tóc của Nam để ngủ. Đến khuya, do có mâu thuẫn, xích mích với Nam nên Hội đã dùng búa đập nhiều nhát vào đầu Nam khiến Nam tử vong. Sau khi gây án, Hội đi tắm  rửa, thay quần áo rồi mở két sắt của Nam lấy hai chiếc nhẫn mặt đá, một miếng vàng, một điện thoại di động và số tiền hơn 200 ngàn đồng, sau đó chạy về TP.Hồ Chí Minh bán số tài sản đã cướp rồi trốn về Sóc Trăng.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Đ.V

 

 

Tin xem nhiều