
Mới đây, trong lúc đang đón khách ở ngã ba Trị An, anh xe ôm Trịnh Phụng cư ngụ ở ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) được hai thanh niên đến thuê chở vào xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu). Sau khi thỏa thuận giá 50 ngàn đồng cho một cuốc xe, anh Phụng mời hai thanh niên lên xe.
Khi chạy đến khúc đường vắng rẽ vào khu vực ngã ba Cây Sung thuộc ấp 3, xã Mã Đà, hai thanh niên ngồi sau xe nói với Phụng: "Dừng lại cho tụi tui đi vệ sinh". Trước yêu cầu của khách, anh Phụng cho xe dừng lại và vẫn nổ máy chờ. Hai thanh niên nhanh chóng chạy vào bìa rừng. Mấy phút sau, cả hai quay ra rồi bất ngờ một trong hai thanh niên rút con dao Thái Lan mang theo trong người đâm mạnh vào thắt lưng của Phụng để cướp xe. Dù bị trọng thương nhưng trong tình thế vô cùng hiểm nguy ấy, anh Phụng vẫn cố gắng cho xe vọt chạy và tri hô cầu cứu. Lúc này, trên đường có nhiều người chạy xe ngang qua nên đã tổ chức vây bắt hai tên cướp khiến chúng phải chạy vào rừng lẩn trốn.
Ngay sau khi nhận được tin báo vụ cướp xe ôm, Ban chỉ huy Công an huyện Vĩnh Cửu đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Mã Đà và các xã lân cận huy động tối đa lực lượng công an xã, dân phòng cùng quần chúng chốt chặn tất cả các ngã ra vào cánh rừng nơi xảy ra vụ cướp. Lúc này trời đổ mưa khá nặng hạt, cánh rừng Mã Đà chìm trong màu trắng xóa. Mặc dù vậy nhưng việc bao vây, truy bắt hai tên cướp không vì thế mà gián đoạn. Sau nhiều giờ đội mưa mật phục, đến 18 giờ tối, lực lượng truy bắt đã phát hiện hai tên cướp mình ướt như chuột lột run rẩy mò ra bìa rừng nấp vào bụi cây ở khu vực ngã ba Bờ Hào. Hai tên cướp bị bắt. Tại cơ quan điều tra, Kiên Văn Tâm, 26 tuổi và Trần Văn Ngàn, 19 tuổi (tên hai đối tượng cướp) đã khai nhận, vào ngày 14-6-2008 do muốn có tiền xài nên Nguyễn Hữu Ân, 19 tuổi, cư ngụ ở ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình (huyện Trảng Bom) bàn với đồng bọn là Nguyễn Trí Trường, 18 tuổi; Nguyễn Văn Cường, 18 tuổi, đều cư ngụ ở ấp 4, Phú Lý; Nguyễn Văn Quân, 18 tuổi, cư ngụ ở ấp Thái Hòa, Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom); Kiên Văn Tâm và Trần Văn Ngàn tổ chức đi cướp xe ôm để bán lấy tiền xài. Ân giao cho Cường đi mua 3 con dao nhọn làm hung khí gây án. Ngày 15-6, sau khi mua được dao, Ân và Cường đi xe buýt vào ngã ba Bờ Hào trước để mai phục. Quân, Trường và Tâm thuê xe ôm vào sau. Khi đến vị trí của Ân, Cường "mật phục", bọn chúng sẽ ra tay cướp. Sau khi thống nhất kế hoạch tổ chức cướp, Ân, Cường đã lên xe buýt đi vào ngã ba Bờ Hào. Các tên còn lại đi thuê xe ôm nhưng không được nên kế hoạch cướp của chúng không thành. Đến ngày 22-6-2008, để thực hiện kế hoạch cướp xe ôm được thuận lợi hơn nên Trường nói với Ân lên TP.Hồ Chí Minh gọi Trần Văn Ngàn về giúp sức vì Ngàn là đối tượng "có nghề". Tối ngày
Từ lời khai của Tâm, Ngàn, Công an huyện Vĩnh Cửu đã khẩn trương tổ chức lực lượng truy bắt các đối tượng còn lại của băng cướp này. Đến sáng ngày
Đ.V













