Báo Đồng Nai điện tử
En

Chiếm đoạt tiền tỷ, lãnh án 15 năm tù

10:02, 25/02/2008

Ngày 25-2, tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt trần văn hùng (53 tuổi, ngụ ở quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) 15 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. đây là vụ án khá phức tạp, kéo dài gần 10 năm, trải qua nhiều phiên tòa xét xử sơ thẩm, phúc thẩm với nhiều lần phải hoãn tòa và hủy án trả hồ sơ.

Ngày 25-2, tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt trần văn hùng (53 tuổi, ngụ ở quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) 15 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. đây là vụ án khá phức tạp, kéo dài gần 10 năm, trải qua nhiều phiên tòa xét xử sơ thẩm, phúc thẩm với nhiều lần phải hoãn tòa và hủy án trả hồ sơ.

Được biết, Hùng từng bị tuyên phạt 8 năm tù về tội lừa đảo và được ra tù vào năm 1995. Năm 1998, thông qua quan hệ đồng hương, Hùng được ông Lê Đắc Lợi - Giám đốc Xí nghiệp cấu kiện thép và thiết bị chịu lực (gọi tắt Xí nghiệp CKT, thuộc Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng 4 - Bộ Thương mại) nhận vào làm Trưởng ban quản lý công trình Bình Dương với trách nhiệm quản lý hoạt động thi công một số công trình xây dựng, sửa chữa dân dụng và công nghiệp do Xí nghiệp CKT ký kết với các cá nhân, doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương. Sau đó, Hùng biết tin Công ty TNHH Việt Thắng (trụ sở ở quận 3, TP.Hồ Chí Minh) có hợp đồng thi công nhà máy gạch men trị giá 14,5 tỷ đồng tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) nên Hùng đề nghị Công ty Việt Thắng nhường quyền thi công công trình cho CKT để hưởng hoa hồng 80 triệu đồng. Khi nhận được cái gật đầu đồng ý của phía Việt Thắng, Xí nghiệp CKT đã ký hợp đồng khoán gọn cho Hùng thực hiện thi công 2 hạng mục nhà máy gạch men gồm nhà xưởng sản xuất (giá 7,7 tỷ đồng) và nhà ăn, nghỉ của công nhân (880 triệu đồng). Đồng thời, Hùng cũng được phân công làm Trưởng ban quản lý công trình với trách nhiệm tổ chức thi công trên cơ sở tiến độ đã được duyệt, đảm bảo chất lượng cả về kỹ thuật, mỹ thuật lẫn bảo hành công trình...

Nhưng khi được ông Lợi giao quyền, Hùng đã lợi dụng để hợp đồng mua bán vật tư trả chậm phục vụ công trình và chiếm đoạt hàng hóa của một loạt doanh nghiệp như: Công ty 77 (văn phòng đại diện ở quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, thuộc Bộ Quốc phòng) 1.000 tấn xi măng, Công ty khai thác cát Đồng Nai 2,2 tỷ đồng vật tư xây dựng, Doanh nghiệp tư nhân Hiệp Thắng hàng trăm khối gỗ... Ngoài ra, còn có rất nhiều người bị Hùng lừa qua việc mua vật tư trả chậm, huy động vốn phục vụ công trình như: Bà Vũ Thị Kim Tuyến (ở quận 1, TP.Hồ Chí Minh) 100 triệu đồng, ông Mai Anh Tuấn (ở phường Long Bình, Biên Hòa) 39,4 triệu đồng, ông Ứng A Sáng (ở phường Bình Đa, Biên Hòa) 42,6 triệu đồng... Tổng cộng, Hùng đã huy động vốn, mua vật tư trả chậm của 14 cá nhân, doanh nghiệp ở Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, nhưng chỉ đưa số vật tư khoảng 600 triệu đồng vào sản xuất. Còn lại khoảng 1 tỷ đồng, Hùng tiêu xài hết rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, trong lúc trốn chạy, Hùng tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Bình Định và môi giới hối lộ ở Hà Tây nên bị tòa án các tỉnh tuyên phạt tổng cộng 13 năm tù.

Hành vi phạm tội của Hùng diễn ra dễ dàng là do có sự tạo điều kiện, thiếu kiểm tra đôn đốc và cố ý làm trái của ông Lê Đắc Lợi - Giám đốc CKT. Đặc biệt, tuy khoán trắng cho Hùng quản lý công trình nhưng ông Lợi lại lấy tư cách pháp nhân của CKT ký hợp đồng mua vật tư cho Hùng, tạo điều kiện cho Hùng dễ dàng mua vật tư với số lượng lớn và chiếm đoạt bán lấy tiền tiêu xài. Do đó, Tòa đã tuyên phạt ông Lợi 2 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng...".

Phạm Mai

Tin xem nhiều