Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tống tiền chủ ghi đề, cả nhóm vào khám

10:01, 04/01/2008

Ngày 3-1-2008, Nguyễn Hoàng Phương (22 tuổi, ngụ ở KP4, phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa) đã đến Công an TP. Biên Hòa đầu thú về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các tên: Hiếu, Hậu, Hưng, Trung, Kiệt và Phương.

Ngày 3-1-2008, Nguyễn Hoàng Phương (22 tuổi, ngụ ở KP4, phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa) đã đến Công an TP. Biên Hòa đầu thú về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, cơ quan điều tra đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng: Võ Anh Kiệt (24 tuổi, ngụ ở KP3, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa), Huỳnh Thanh Trung (24 tuổi, ngụ ở KP3, phường Bửu Long), Lê Hoàng Hiếu (25 tuổi), Nguyễn Trọng Hậu (28 tuổi) và La Khánh Hưng (23 tuổi, đều ngụ ở phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa) cũng về hành vi trên. Với trò giả trúng số đề, cả bọn đã đe dọa, khống chế để buộc những người ghi đề phải đưa chúng hàng chục triệu đồng để chia nhau ăn nhậu, tiêu xài.

Kết quả điều tra bước đầu cho biết, khoảng đầu tháng 9-2007, do muốn có tiền xài nên Hiếu đã bàn với Hậu, Hưng, Trung và một số đối tượng tên Lỳ, Út Bịch.. . (chưa rõ lai lịch) đi đến các điểm ghi số đề để giả vờ ghi đề. Sau đó, chờ lúc có kết quả xổ số chúng sửa lại tờ phơi ghi đề thành số trúng rồi đem đến người ghi đề lãnh tiền trúng thưởng. Nếu những người ghi số đề không trả thưởng chúng sẽ hăm dọa đánh, chém hoặc báo công an để những điểm ghi đề này sợ mà chung tiền. Vốn là những đối tượng sống kiểu giang hồ, không nghề nghiệp nên khi nghe Hiếu bày cách kiếm tiền khá "ngon ăn" nên cả bọn nhanh chóng đồng tình. Để có vốn "làm ăn", Hậu bèn đem giấy chứng nhận đăng ký chiếc xe gắn máy của mình thế chấp ở tiệm cầm đồ lấy 400 ngàn đồng đưa cho đồng bọn ghi số đề. Tiếp đó, Trung và Hiếu đến điểm ghi đề tại nhà bà Y. (ở phường Bửu Long, TP. Biên Hòa) dùng 300 ngàn đồng để ghi hàng loạt con đề với số tiền trúng thưởng lên đến hàng chục triệu đồng. Với số tiền còn lại, cả bọn rủ nhau ra quán nhậu gần đó nhâm nhi đến chiều để chờ kết quả xổ số. Chiều cùng ngày, khi đã có kết quả xổ số và dù biết rõ các con đề mình ghi không trúng nhưng Hiếu vẫn lấy bút bi sửa lại tờ giấy ghi số đề thành số trúng thưởng 30 triệu đồng rồi giao cho Trung và Lỳ đem đến nhà bà Y. đòi tiền thưởng. Trước việc đổi trắng thay đen đến trắng trợn của Trung và đồng bọn, bà Y. không đồng ý chung tiền. Tuy nhiên, hai tên Trung, Lỳ kéo đồng bọn đến nhà bà Y. hăm dọa đòi chém. Thậm chí, một tên trong nhóm còn dọa nếu bà Y. không trả tiền thưởng chúng sẽ báo công an về hành vi tổ chức ghi số đề của bà. Lo sợ nguy hiểm đến tính mạng đồng thời biết mình nằm ở thế kẹt do có hành vi vi phạm pháp luật nên bà Y. buộc lòng phải đồng ý trả thưởng cho Hiếu và đồng bọn. Ngay trong đêm đó, bà Y. phải cắn răng vay mượn tiền để đưa cho chúng tổng cộng 2 lần là 15 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền, cả bọn kéo ra quán nhậu tiếp rồi chia nhau tiền.

Được biết, đây là băng nhóm chuyên sử dụng trò giả trúng đề để bắt chẹt, tống tiền các chủ ghi đề trên địa bàn Biên Hòa chiếm đoạt hàng chục triệu đồng chia nhau tiêu xài. Trong băng nhóm này, ngoài một số tên là thành phần thanh niên lười biếng, đua đòi, quậy phá ở địa phương cũng có một số đối tượng từng có tiền án tiền sự về các hành vi trộm cướp. Như hai tên Hậu và Phương từng bị bắt và xử án tù về hành vi cướp giật tài sản vào năm 2004 và mới chấp hành án xong vào giữa năm 2006; hay tên Kiệt cũng từng bị xử án tù về tội trộm cắp tài sản; tên Hưng cũng từng bị đưa đi cơ sở giáo dục vì thành tích quậy phá... Trước đó, cũng với chiêu thức tương tự, các tên Hiếu, Hậu, Phương, Kiệt đến điểm ghi đề ở nhà ông H. (ở phường Quang Vinh, Biên Hòa) để ghi số đề rồi chỉnh sửa thành số trúng thưởng để buộc ông này chung hàng chục triệu đồng. Thế nhưng, khi Hậu và đồng bọn đến lấy tiền "trúng thưởng" thì ông H. không đồng ý chung tiền vì biết quá rõ trò lật lọng kiếm tiền của chúng. Thế là cả bọn móc hung khí rồi dàn cảnh đuổi đánh nhau để uy hiếp khiến gia đình ông H. sợ quá phải đưa cho chúng 15 triệu đồng.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, có thể bọn chúng còn sử dụng chiêu thức này với nhiều điểm ghi đề khác để tống tiền nhưng do những người này sợ bị trả thù hoặc dính đến cơ quan pháp luật nên không dám trình báo. Do đó, hành vi phạm tội của băng nhóm này vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Nhưng qua vụ việc trên đây cũng là lời cảnh báo đối với những người tổ chức ghi số đề. Bởi hơn ai hết, những người ghi đề biết rõ việc mình dễ dàng bị băng nhóm này bắt chẹt, bị tống tiền là do mình có hành vi vi phạm pháp luật. Và nếu cứ tiếp tục hoạt động vi phạm pháp luật như vậy thì cũng có ngày đến lượt những người này sẽ sa lưới pháp luật.

Phạm Mai

 

 

Tin xem nhiều