Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những nỗ lực phòng chống “cái chết trắng” ở xã An Hòa

10:01, 04/01/2008

18 người đã chết vì AIDS, trong số đó có 14 thanh niên nghiện ma túy. Ngoài ra, vẫn còn 34 đối tượng nghiện ma túy đã phát hiện bị nhiễm HIV. Những con số đau lòng trên không phải ở một khu vực đô thị, mà lại xảy ra ở một vùng quê. Đó là thực trạng trước đây tại xã An Hòa, huyện Long Thành. Và nếu không có sự nỗ lực của công an, chính quyền cơ sở thì có lẽ con số đáng buồn trên sẽ nhiều hơn nữa.

18 người đã chết vì AIDS, trong số đó có 14 thanh niên nghiện ma túy. Ngoài ra, vẫn còn 34 đối tượng nghiện ma túy đã phát hiện bị nhiễm HIV. Những con số đau lòng trên không phải ở một khu vực đô thị, mà lại xảy ra ở một vùng quê. Đó là thực trạng trước đây tại xã An Hòa, huyện Long Thành. Và nếu không có sự nỗ lực của công an, chính quyền cơ sở thì có lẽ con số đáng buồn trên sẽ nhiều hơn nữa.

 

* Dân chơi bước ra từ... đồng ruộng!

 

Những năm 1999 - 2000, khi cơn sốt đất bắt đầu diễn ra trên địa bàn xã An Hòa, nhiều người từ TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa... đến An Hòa mua đất, mua ruộng chờ thời, cũng là lúc ruộng đồng ở vùng quê này bắt đầu bỏ hoang hóa do chủ sở hữu không còn là người làm ruộng. Làng cổ Bến Gỗ (phần xã An Hòa hiện nay) với những người nông dân cố cựu, bắt đầu có sự đổi thay. Thanh niên đến làm việc ở nhà máy, khu công nghiệp nhiều hơn ra đồng làm ruộng. Một số thanh thiếu niên bắt đầu tập tành ăn chơi, đua đòi. Năm 2002, khi Công an xã An Hòa phát hiện ra những vụ mua bán ma túy, thì đã là lúc có một số thanh niên ở đây đã "dính" ma túy. Ban đầu những đối tượng này tụ tập hút chích và gom tiền đến nơi khác mua "hàng trắng" về chia nhau sử dụng, dần dần để có tiền thỏa mãn cơn ghiền ngày một "lên đô", những đối tượng này chuyển sang mua bán ma túy. Những khu ao cá, vườn ươm cây, nhà trọ trong địa bàn xã đều có thể trở thành nơi mua bán, hút chích của các con nghiện. Đến lúc này, nhiều gia đình mới phát hiện ra con em mình dính đến ma túy thì đã muộn và kết cục là hàng chục đối tượng nghiện ma túy đã nhiễm HIV trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Cái xã nhỏ bé nửa phố nửa quê này mới đây đã phát hiện có 52 người nhiễm HIV, trong số đó có 34 người nghiện ma túy. Thời gian qua, lần lượt đã có 18 người tử vong sau khi chuyển sang giai đoạn AIDS, trong số này có đến 14 người nghiện ma túy, họ "ra đi" trong độ tuổi từ 19 đến 30. Những thanh thiếu niên trong nhóm chơi ma túy đầu tiên được phát hiện ở xã An Hòa gần như đã lần lượt chết vì HIV/AIDS.

 

* Nỗ lực chống lại "cái chết trắng"

 

Là địa bàn tiếp giáp với TP. Hồ Chí Minh và TP. Biên Hòa, lại gần ngã ba Vũng Tàu và KCN Biên Hòa 2 nên dân cư từ các nơi với đủ thành phần xã hội đến sinh sống ở An Hòa rất nhiều. Vì vậy, An Hòa cũng trở thành mặt đất thuận lợi cho các đối tượng xấu tụ tập, gây mất ANTT. Chúng còn dụ dỗ, móc nối với số đối tượng trong địa bàn xã để mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, khiến một bộ phận thanh thiếu niên ở xã An Hòa rơi vào con đường nghiện ngập, trong đó có một số từ nghiện chuyển sang mua bán ma túy. Đã có hàng chục vụ mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy được công an phát hiện, triệt phá tại xã An Hòa. Năm 2005, từ sự phát hiện của Công an xã An Hòa, lực lượng phòng chống ma túy công an huyện và tỉnh đã bắt Lâm Thành Công, một đối tượng nghiện ma túy, đã dùng căn nhà của mình ở ấp 2, xã An Hòa thành địa điểm bán ma túy. Khống chế tên Công, lực lượng công an đã bắt giữ đến 47 đối tượng đến mua ma túy. Năm 2007, trên địa bàn xã An Hòa, công an đã bắt được 3 vụ mua bán ma túy nữa. Trong đó có vụ tên Nguyễn Văn Tú là đối tượng có gia đình ở xã An Hòa, nhưng lại thuê nhà trọ để làm nơi cất giữ ma túy. Qua trinh sát, nắm rõ tên Tú có biểu hiện mua bán ma túy, Công an xã An Hòa đã báo cáo lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy tỉnh phá án. Khám xét tại nơi tên Tú ở trọ, công an đã thu giữ 45 tép heroin.

Nói về công tác phòng chống ma túy trên địa bàn xã An Hòa, Phó công an xã Nguyễn Hải Phong cho biết: "Với đặc điểm tình hình như vậy, cuộc chiến chống ma túy ở đây vẫn còn nhiều cam go. Ngoài nỗ lực triệt phá các đối tượng, tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy, chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền vận động, nâng cao hơn nữa nhận thức trong nhân dân về công tác phòng chống ma túy, phòng chống HIV và hiệu quả đã được nâng lên rõ rệt. Những vụ án mua bán ma túy đều dựa vào thông tin của người dân. Nhiều gia đình đã tự đưa con em đi cai nghiện. Hiện chỉ còn 7 đối tượng nghiện ma túy đang quản lý tại địa phương. 2 năm nay không phát hiện trường hợp nghiện ma túy mới. Trong số các trường hợp cai nghiện trở về, chúng tôi đã tạo điều kiện giới thiệu một em đi làm việc ổn định". Để tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn, từ nhiều năm nay, chính quyền và Công an xã An Hòa tăng cường công tác nắm tình hình, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện các điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, ổ nhóm hoạt động mại dâm để báo cáo cho công an cấp trên có kế hoạch đấu tranh triệt phá. Bên cạnh đó, xã cũng tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu về tác hại của ma túy, thường xuyên gọi hỏi, giáo dục các đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng đi cai nghiện trở về, xử lý kịp thời các đối tượng tái nghiện... Nhờ vậy, chưa phát hiện thêm đối tượng nghiện ma túy và chưa phát hiện mới người nhiễm HIV, có thể nói là tín hiệu đáng mừng đối với An Hòa, nơi đã là "điểm nóng" về tình trạng mua bán, sử dụng trái phép ma túy.

Mạnh Thắng

 

 

Tin xem nhiều