
Thông thường, dịp cuối năm là cơ hội để bọn xấu tung hàng giả ra thị trường. Hàng giả gần đây được sản xuất với công nghệ tinh vi nên mắt thường rất khó phát hiện. Tuy nhiên, nếu người tiêu dùng cảnh giác cao cũng có thể tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng...
Phó Chi cục quản lý thị trường (QLTT) Võ Thanh Tùng cho biết, năm 2007 lực lượng QLTT đã rất nỗ lực trong việc quản lý chất lượng hàng hóa; đồng thời góp phần bình ổn thị trường. Trong 3.192 vụ mà QLTT kiểm tra, có đến 3.136 vụ vi phạm các quy định về kinh doanh buôn bán bị xử phạt với số tiền gần 4 tỷ đồng nộp ngân sách. Đáng kể là nhiều vụ buôn bán hàng gian, hàng giả bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Tuy nhiên, về giá cả có những biến động nhất định. Những đợt tăng giá các mặt hàng như vàng, xăng,vật liệu xây dựng, khí đốt... đã đẩy một số mặt hàng khác tăng giá theo nên ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống người dân. Thông thường những tháng cuối năm, lượng hàng hóa đưa ra thị trường dồi dào hơn, sức mua cũng tăng cao. Lợi dụng tình hình này, kẻ xấu tung hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng trôi nổi, hàng không rõ nguồn gốc tham gia thị trường. Thực tế, "trình độ" làm hàng giả của một số tổ chức làm ăn gian dối đã đạt đến độ tinh vi khiến mắt thường không thể phát hiện được. Ví dụ như rượu ngoại, hàng mỹ phẩm và những mặt hàng có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng đều bị QLTT kiểm tra gắt. Song, để có thể xác định đâu là hàng giả, đâu là hàng thật thì cơ quan chuyên trách phải phối hợp với đơn vị sản xuất mới có thể kết luận chính xác. Điều này cho thấy, nhận diện được hàng giả không phải dễ, nhất là những nhóm mặt hàng điện tử, nước đóng chai-một khi bọn xấu có nhiều thủ đoạn gian dối.
Đề cập về thị trường tết Mậu Tý sắp đến, ông Tùng khẳng định, sẽ không có biến động lớn, đặc biệt hàng phục vụ tết sẽ không khan hiếm. Về giá cả, khả năng nếu có sự đội giá, chắc chắn sẽ không đáng kể, bởi trong năm 2007, giá nhiều mặt hàng đã "vượt trần" nên không thể tăng thêm. Để hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn với hàng thật trong dịp tết, lực lượng QLTT sẽ tập trung kiểm tra các mặt hàng mà người tiêu dùng có nhu cầu thiết yếu nhất. Ngoài ra, QLTT sẽ cùng với Đoàn liên ngành 127 kiểm tra các mặt hàng liên quan đến vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm; các cơ sở sản xuất giò chả, bánh kẹo.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng kiểm tra và kiên quyết xử lý mọi trường hợp kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng cấm; điều kiện kinh doanh đảm bảo an toàn về cháy nổ. Mặt khác, QLTT luôn bám sát và theo dõi những biến động trên thị trường để kịp thời kiềm chế lạm phát hoặc đẩy giá bán lẻ... Nói về việc cảnh giác hàng giả, ông Tùng nhấn mạnh: "Tôi cho rằng cách tốt nhất để không mua phải hàng giả người tiêu dùng nên chọn mua hàng hóa do những cơ sở tên tuổi sản xuất có tem nhãn ghi xuât xứ, địa chỉ nơi sản xuất. Thêm vào đó, nên chọn mua hàng tại những siêu thị hoặc các đại lý lớn thì độ an toàn sẽ cao hơn!".

QLTT huyện Nhơn Trạch trên đường tuần tra, kiểm soát đường sông.
Rõ ràng, đối với thị trường ngày tết thì nhu cầu mua sắm tăng mạnh nên luôn nhập nhằng giữa mặt phải và mặt trái của đời sống xã hội. Do đó, cảnh giác với hàng giả, phát hiện hàng giả để có biện pháp đối phó, không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chuyên trách, mà là của mọi công dân trong xã hội.
Tạ Nguyên













