Khuya 3-1-2008, Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc (Long Khánh) tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Ngọc (SN 1983, cư trú ở ấp Lát Chiếu, xã Bảo Quang, TX. Long Khánh) trong tình trạng dương vật bị chảy máu do bị cắt lìa 1/3 phần ngoài (mất hoàn toàn phần quy đầu).
Khuya 3-1-2008, Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc (Long Khánh) tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Ngọc (SN 1983, cư trú ở ấp Lát Chiếu, xã Bảo Quang, TX. Long Khánh) trong tình trạng dương vật bị chảy máu do bị cắt lìa 1/3 phần ngoài (mất hoàn toàn phần quy đầu). Người nhà nạn nhân tìm mãi, nhưng vẫn không thấy phần dương vật bị cắt để các bác sĩ nối lại nên bệnh viện phải khâu may lại và đặt ống tiểu...
Bác sĩ Phan Văn Huyên, điều trị ca cấp cứu này cho biết, nếu phần dương vật bị cắt được bảo quản tốt thì bệnh viện sẽ thực hiện "nối vi phẩu" và sau khi điều trị, vết thương lành thì dương vật vẫn không thay đổi so với trước đó. Nhưng trường hợp này, bị cắt và mất hoàn toàn phần quy đầu nên khi lành vết thương, bệnh nhân vẫn đi tiểu và sinh hoạt bình thường nhưng "của quý" của anh ngắn lại.
Bà Lê Thị Bảy, mẹ của bệnh nhân cho biết, tối hôm đó Ngọc đã uống hết 2 xị rượu rồi tự cắt... của mình. Phát hiện sự cố này, mọi người hỏi phần bị cắt lìa ở đâu thì Ngọc trả lời là "con đã nuốt mất...". Chưa tin lời của Ngọc, mọi người tìm mãi vẫn không thấy đâu cả nên đành đưa anh đến bệnh viện. Bà Bảy cho biết thêm, Ngọc học đến lớp 5 rồi nghỉ đi làm công nhân, nhưng từ 3 năm nay chàng trai chưa vợ này về nhà coi rẫy và có biểu hiện trầm cảm, thường hay nói một mình và uống rượu...
T.C
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)










