Báo Đồng Nai điện tử
En

Băng trộm thích... mũ bảo hiểm

10:01, 11/01/2008

Vào những ngày cuối tháng 12-2007, Công an khu công nghiệp Sông Mây và Công an huyện Trảng Bom đã nhận được đơn phản ánh của Ban lãnh đạo Công ty TNHH Sangyang, chuyên sản xuất mũ bảo hiểm về tình hình trộm cắp xảy ra trong khu vực công ty. Liên tiếp trong 2 đêm 21 và 22-12, kẻ trộm đã lẻn vào lấy đi 70 chiếc mũ bảo hiểm hiệu Chivalry, trị giá trên 9 triệu đồng.

Một số mũ bảo hiểm bị trộm được thu hồi.

Vào những ngày cuối tháng 12-2007, Công an khu công nghiệp Sông Mây và Công an huyện Trảng Bom đã nhận được đơn phản ánh của Ban lãnh đạo Công ty TNHH Sangyang, chuyên sản xuất mũ bảo hiểm về tình hình trộm cắp xảy ra trong khu vực công ty. Liên tiếp trong 2 đêm 21 và 22-12, kẻ trộm đã lẻn vào lấy đi 70 chiếc mũ bảo hiểm hiệu Chivalry, trị giá trên 9 triệu đồng.

Nhận được phản ánh, Công an huyện Trảng Bom phối hợp với  Công an khu công nghiệp Sông Mây khẩn trương mở cuộc điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên nhận thấy ở khu vực nhà kho nơi chứa mũ thành phẩm không có dấu hiệu bị cạy cửa. Kho có 4 công nhân chuyên làm nhiệm vụ kiểm hàng và đóng gói thành phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Riêng ở bên ngoài khu vực nhà kho, lực lượng bảo vệ công ty thường xuyên trực gác 24/24 giờ. Do vậy, việc kẻ gian từ bên ngoài đột nhập vào nhà kho để trộm số mũ bảo hiểm nêu trên là khó thực hiện. Căn cứ vào hiện trường, các điều tra viên nhận định vụ trộm chỉ có thể trót lọt nếu có sự thông đồng giữa người bên trong và bên ngoài. Từ nhận định này, cơ quan điều tra đã hướng công tác điều tra vào nội bộ công ty.

Qua xác minh được biết, trong thời điểm xảy ra vụ mất số mũ bảo hiểm nêu trên, 4 công nhân đóng gói bao bì là Hoàng Văn Tư (sinh năm 1981), Phạm Minh Hùng (sinh năm 1988), Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1989) và Nguyễn Duy Tiến (sinh năm 1986) đang đóng gói thành phẩm. Lực lượng bảo vệ trực phiên hôm ấy có Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1976) và Nguyễn Thanh Hữu (sinh năm 1988) làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác bên ngoài.

Các điều tra viên đã sàng lọc và quyết định "mời" Hoàng Văn Tư, phụ trách tổ kiểm phẩm để lấy lời khai. Biết khó có thể chối tội nên Tư đã thừa nhận y chính là kẻ chủ mưu của vụ trộm. Theo lời khai của Tư tại cơ quan điều tra, để có tiền xài, Tư đã móc nối với Phạm Minh Hùng, Phạm Văn Tuấn và Nguyễn Duy Tiến trộm mũ bảo hiểm thành phẩm của Công ty Sangyang đem bán. Chúng bèn móc nối với 2 nhân viên bảo vệ là Nguyễn Văn Lộc và Nguyễn Thanh Hữu cùng tham gia và rủ thêm một đối tượng bên ngoài là Lê Văn Duy (sinh năm 1986, cư ngụ ở khu phố 8, phường Tân Hiệp, Biên Hòa) phụ chuyển mũ trộm được đem đi cất giấu. Trong 2 đêm 21 và 22-12-2007 từ bên trong kho, Tư, Hùng, Tuấn, Tiến lấy mũ đưa qua cửa sổ nhà kho cho Lộc, Hữu. Từ đây Lộc, Hữu chuyển ra ngoài cho Duy dùng xe chở số mũ đã trộm đưa về nhà Lộc để chở đem đi tiêu thụ.

Công an huyện Trảng Bom đã thu hồi số tang vật và tạm giam các đối tượng liên quan đến vụ trộm để tiếp tục làm rõ.

Đ.V

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích