Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Triệt phá băng cướp giật trên các tuyến đường thuộc KCN Biên Hòa

10:12, 07/12/2007

Ngày 29-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Lý Trọng Hiếu (16 tuổi), Trần Trung Hiếu (19 tuổi) và Lê Trần Lộc (25 tuổi, đều ngụ ở phường An Bình) về hành vi cướp giật tài sản. Đây là các đối tượng thuộc băng chuyên hoạt động cướp giật tại các đoạn đường vắng ở Khu công nghiệp Biên Hòa trong thời gian qua khiến người lao động khi đi qua khu vực này rất lo lắng.

Ngày 29-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Lý Trọng Hiếu (16 tuổi), Trần Trung Hiếu (19 tuổi) và Lê Trần Lộc (25 tuổi, đều ngụ ở phường An Bình) về hành vi cướp giật tài sản. Đây là các đối tượng thuộc băng chuyên hoạt động cướp giật tại các đoạn đường vắng ở Khu công nghiệp Biên Hòa trong thời gian qua khiến người lao động khi  đi qua khu vực này rất lo lắng.

Khoảng 9 giờ ngày 27-11-2007, chị Mai Thị Kim Thủy (ngụ ở xã Phước Tân, huyện Long Thành) đang đi xe gắn máy trên đoạn đường vắng thuộc Khu công nghiệp Biên Hòa 2 thì bị một đối tượng đi xe gắn máy chạy kè sát người rồi ra tay giật của chị chiếc giỏ xách đựng tiền và một số giấy tờ tùy thân. Nghe tiếng tri hô cầu cứu của chị Thủy, tổ cảnh sát giao thông Công an Biên Hòa gồm 3 cán bộ, chiến sĩ đang đi tuần tra trên đường đã nhanh chóng truy đuổi và bắt gọn kẻ cướp cùng tang vật để giao về trụ sở công an thành phố xử lý. Tại cơ quan điều tra, Lý Trọng Hiếu thú nhận hành vi cướp giật tài sản người đi đường như đã nêu trên. Ngoài ra, Hiếu còn khai nhận đã cùng đồng bọn gồm Trần Trung Hiếu, Lê Trần Lộc thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản người đi lại  trên các đoạn đường thuộc khu công nghiệp Biên Hòa và quốc lộ 51. Từ lời khai này, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Trần Trung Hiếu, Lê Trần Lộc cùng về hành vi cướp giật tài sản.

Kết  quả điều tra bước đầu cho biết, băng cướp này thường tụ tập tại khu vực gần siêu thị Big C để canh "con mồi". Khi thấy có người mang theo tài sản nhưng để hớ hênh chúng liền lên xe máy bám theo. Đến khu vực vắng người, chúng ra tay cướp giật tài sản rồi tăng ga vù chạy mất dạng. Với cách thức này, chỉ trong tháng 10 và 11-2007, Hiếu và đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Đặc biệt, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 25-11-2007, chúng đã thực hiện 6 vụ. Cụ thể như ngày 22-11-2007, trong lúc đang ngồi chơi ở khu vực gần siêu thị Big C, Lộc và Hiếu phát hiện một người đàn ông chở vợ trên một chiếc xe Citi màu đỏ hướng về KCN Biên Hòa, chúng liền lên xe đuổi bám theo. Đến đoạn đường vắng thuộc KCN Biên Hòa 2, chúng ép xe, giật chiếc điện thoại di động của người phụ nữ ngồi sau rồi tăng ga bỏ chạy về hướng Vũng Tàu. Nhưng khi đến khu vực ngã tư phường Long Bình Tân, cả hai lại thấy một người đàn ông đi xe Cub 78 đang nghe điện thoại trên xe liền ép sát xe và giật chiếc điện thoại của người này. Trước đó, khoảng giữa tháng 11-2007, Lý Trọng Hiếu và Trần Trung Hiếu cũng rủ nhau đi cướp giật tài sản. Khi đến đoạn đường số 1 KCN Biên Hòa 1 (cách khu vực bồn nước khoảng 100m), cả hai ra tay cướp giật chiếc giỏ xách của một phụ nữ đi xe gắn máy trên đường để chiếm đoạt số tài sản bên trong gồm  2 triệu đồng tiền mặt, 1 dây chuyền, 1 lắc, 2 nhẫn vàng trắng và một số giấy tờ tùy thân...

Trong băng nhóm cướp giật này, ngoài Lý Trọng Hiếu còn nhỏ tuổi chưa có công ăn việc làm, 2 tên Trung Hiếu và Lộc đều là công nhân của một công ty. Tuy nhiên, do ham chơi đua đòi nên cả 3 đều nghiện hút ma túy. Dù được đưa đi trung tâm cai nghiện nhưng Trung Hiếu và Lộc vẫn không từ bỏ ma túy. Để có tiền hút chích, cả bọn đã rủ nhau thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản người đi đường ở KCN. Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra cho thấy, băng nhóm này thực hiện rất nhiều vụ cướp giật tài sản người dân trên các tuyến đường thuộc KCN Biên Hòa 1, 2 và quốc lộ 51.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều