Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phát hiện trên 5.000 tấn chất thải nguy hại chưa có biện pháp xử lý

11:12, 28/12/2007

Mới đây, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Cảnh sát kinh tế và Sở Tài nguyên - môi trường Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra kho chứa chất thải của Công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hòa (gọi tắt là Sonadezi) ở xã Giang Điền (huyện Trảng Bom).

Mới đây, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Cảnh sát kinh tế và Sở Tài nguyên - môi trường Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra kho chứa chất thải của Công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hòa (gọi tắt là Sonadezi) ở xã Giang Điền (huyện Trảng Bom). Tại đây, lực lượng kiểm tra đã phát hiện ra trên 5.100 tấn chất thải nguy hại như bột huỳnh quang, thủy tinh có lẫn bột lưu huỳnh, bùn thải từ việc sản xuất bo mạch điện tử, bình ắc quy đã qua sử dụng...

Đại diện Ban giám đốc Sonadezi cho biết: Các loại chất thải này được công ty thu gom từ năm 2000 đến nay mang về chứa tại kho Giang Điền và đã có tờ trình về việc quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải bao gồm khu hầm chôn và máy đốt chất thải. Nhưng đến nay công ty vẫn chưa xây dựng hầm chôn và chưa đầu tư máy đốt do số chất thải trên chưa đủ so với công suất thiết kế hầm chôn là 11.000 khối chất thải và máy đốt có công suất mỗi mẻ phải đạt từ 500 tấn trở lên...

Điều này trái với Quyết định số 12 của 26-12-2006 của Bộ Tài nguyên - môi trường. Theo đó, tất cả các loại chất thải nguy hại phải được xử lý trong vòng 3 tháng kể từ ngày thu gom. Còn trước thời gian này, nếu đơn vị xử lý chất thải nào chưa kịp đầu tư máy móc thiết bị xử lý chất thải thì bắt buộc phải có nhà kho nằm cách xa khu dân cư để chứa chất thải và phải đảm bảo không để rò rỉ, phát tán. Trong khi việc bảo quản chất thải nguy hại ở Sonadezi lại rất sơ sài. Nhiều bao bì chứa chất thải đã bị mục nát, những thùng phuy có dán hàng chữ vàng "nguy hiểm chết người" chứa bột lưu huỳnh và bột huỳnh quang không có nắp kín, nhiều loại chất thải khác vương vãi ra cả nền kho. Đến nay Công ty Sonadezi vẫn ký hợp đồng xử lý các loại chất thải của các nhà máy trong các khu công nghiệp với giá từ 5 đến 10 ngàn đồng/kg chất thải, tính ra số tiền này lên đến trên 50 tỷ đồng. Thế mà toàn bộ hơn 5.100 tấn rác thải nguy hại được tập trung về đây vẫn chưa có biện pháp xử lý.

B.T

Tin xem nhiều