Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Huyện Vĩnh Cửu trong phong trào quần chúng tham gia tấn công, tố giác tội phạm

09:11, 28/11/2007

Năm 2007, thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, huyện Vĩnh Cửu đã thu hút ngày càng nhiều quần chúng tham gia tấn công, tố giác tội phạm. Sự nhiệt tình, nhanh nhạy đó của bà con đã giúp cho lực lượng Công an huyện đấu tranh làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Đối tượng "đua nóng" xe máy cùng tang vật đã được quần chúng nhân dân huyện Vĩnh Cửu phát hiện báo công an bắt giữ.

Năm 2007, thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, huyện Vĩnh Cửu đã thu hút ngày càng nhiều quần chúng tham gia tấn công, tố giác tội phạm. Sự nhiệt tình, nhanh nhạy đó của bà con đã giúp cho lực lượng Công an huyện đấu tranh làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

 

* Quán triệt phong trào đến tận người dân

 

Trung tá Bùi Chí Dũng, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Cửu cho biết, với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm huyện, Công an huyện đã thường xuyên tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên của cấp mình, ngành mình phối hợp chặt với công an tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Riêng về phần mình, Công an huyện và công an các xã, thị trấn cũng liên tục đeo bám cơ sở, phát động bà con tham gia tấn công, tố giác tội phạm; đồng thời, còn phối hợp với công an các địa phương ở vùng giáp ranh để trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình tội phạm.

Tuy chưa phải là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự như nhiều địa phương trong tỉnh, nhưng tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn cũng khá đa dạng. Phổ biến trong các vụ phạm pháp là trộm cắp, cướp giật, "đua nóng" xe máy, cố ý gây thương tích và một số loại tệ nạn xã hội khác... Vì vậy, để ngăn ngừa và đẩy lùi những mặt tiêu cực xã hội, trong quá trình phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Vĩnh Cửu đã chú ý gắn nội dung phát động sát với thực tế ở địa phương như vạch rõ âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của từng loại tội phạm để bà con nêu cao cảnh giác; đồng thời vận động bà con tố giác, tập trung đánh mạnh vào các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm mang tính côn đồ hung hãn, tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, bọn đâm thuê chém mướn v.v... Thông qua công tác phát động, tuyên truyền, quán triệt và có những hình thức khen thưởng kịp thời cho những quần chúng có công phát hiện, tố giác hoặc trực tiếp bắt giữ tội phạm, Công an huyện Vĩnh Cửu đã tạo được khí thế quần chúng tham gia tấn công, tố giác tội phạm trên địa bàn huyện nhà.

 

* Không để tội phạm trốn chạy.

 

Theo thống kê của Công an huyện Vĩnh Cửu, trong năm 2007, toàn huyện đã tổ chức được 148 đợt phát động quần chúng tấn công, tố giác tội phạm ở địa bàn 11 xã, thị trấn, thu hút trên 26 ngàn lượt người tham dự. Qua đó, bà con đã cung cấp cho lực lượng công an 182 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp Công an huyện điều ra làm rõ 66 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 91 đối tượng. Ngoài ra, bà con còn phát hiện, tố giác giúp công an truy bắt 4 đối tượng có lệnh truy nã, vận động 3 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú. Bên cạnh việc cung cấp thông tin liên quan đến bọn tội phạm, bà con còn tích cực thu hồi giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, gồm: 3 khẩu súng, 16 trái bom bi, 14 đầu đạn pháo và 20 quả đạn súng cối. Đặc biệt, từ nguồn tin của quần chúng cung cấp, Công an huyện đã điều tra, phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 4 đối tượng mua bán, tàng trữ chất nổ, thu giữ 432 kg thuốc nổ mà các đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép.

Cũng theo trung tá Bùi Chí Dũng, một khi phong trào được chăm chút, xây dựng và có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời, bà con đã không ngần ngại, chùn bước trước các hành vi phạm pháp của bọn tội phạm. Nhiều vụ "đua nóng" xe máy, nhiều vụ cướp giật tài sản trên đường... khi phát hiện, bà con đã nhanh chóng truy bắt hoặc kịp thời báo cho công an tổ chức lực lượng truy bắt. Trong đó có một số vụ cụ thể như: vào lúc 14 giờ ngày 27-10-2007, anh Phạm Quốc Trung, sinh năm 1990, cư ngụ ở KP6, TT Vĩnh An chạy xe Wave số 60T1-4581 đến nhà bà Phạm Thị Cam ở KP8, TT Vĩnh An để mua thỏ. Trong khi Trung dựng xe trước cổng để vào nhà bà Cam xem thỏ thì ở bên ngoài, tên Thân Mỹ Nam, SN 1983, cư ngụ ở ấp Tân Bình, xã Bình Minh, Trảng Bom, đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp đã đến dùng chìa khóa vạn năng "đua nóng" chiếc Wave của Trung. Hành vi trộm cắp của tên Nam đã bị anh Nguyễn Minh Dương, SN 1985, là thợ làm cửa sắt đang làm gần đó phát hiện. Anh Dương đã nhanh chóng báo cho Công an huyện Vĩnh Cửu tổ chức lực lượng truy bắt tên Nam, thu hồi tang vật trả lại cho người bị hại. Hoặc như mới đây vào ngày 9-11-2007, chị Đoàn Thị Xuân Ngân, SN 1974, chủ tiệm tạp hóa ở ấp 1, xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu tiếp một nữ khách hàng đến tiệm của Ngân  mua hàng. Sau khi tính tiền, người khách này đã đưa cho Ngân tờ giấy bạc polymer mệnh giá 50 ngàn đồng. Sau khi xem xét tờ giấy bạc, nghi ngờ là tiền giả nên Ngân đã nhanh trí cho tay vào túi quần sau của cô gái khách hàng móc ra thêm 3 tờ giấy bạc cùng loại và điện báo cho Công an xã Thạnh Phú đến kiểm tra. Công an xã Thạnh Phú đã khẩn trương đến nơi trọ của Nguyễn Thị Dung (tên cô gái), SN 1979, tạm trú tại xã Thạnh Phú kiểm tra và thu giữ thêm 123 tờ giấy bạc polymer mệnh giá 50 ngàn đồng/ tờ. Toàn bộ số tiền này đều là tiền giả. Công an huyện Vĩnh Cửu đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Thị Dung và Phạm Bá Tú, sinh năm 1974 (chú chồng của Dung), cư ngụ ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, là đối tượng mang tiền giả từ phía Bắc vào đưa cho Dung mang đi tiêu thụ. Trước đó, vào đêm 7-11-2007, do cần tiền tiêu xài, nên Nguyễn Xuân Thìn, SN 1988, đối tượng không nơi ở nhất định cùng vợ là Nguyễn Thị Thùy Trang, cư ngụ ở xã Phú Ngọc, huyện Định Quán rủ nhau đi cướp xe ôm để lấy tiền tiêu xài. Từ Phú Ngọc, Thìn và Trang đón xe buýt đến phường Tân Biên, Biên Hòa và thuê xe ôm của anh Phạm Văn Thiên, SN 1967, người chạy xe ôm ở công viên 30-4, phường Tân Biên chở vào ấp Vàm, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu. Trên đường đi đến chỗ vắng, Thìn giả vờ quên đường và kêu anh Thiên dừng xe lại. Lợi dụng lúc anh Thiên sơ ý, tên Thìn đã dùng dao Thái Lan giấu sẵn trong người cắt cổ anh Thiên để cướp xe. Trên đường tháo chạy, tên Thìn và Trang đã bị một người đàn ông đang chạy xe đạp cùng chiều phía trước đã dừng xe lại và dùng chiếc xe đạp ném mạnh vào chiếc xe Dream mà vợ chồng Thìn đã cướp khiến cho bọn chúng té nhào. Cùng lúc đó thì anh Trần Anh Tuấn, SN 1988; Nguyễn Văn Tuấn, SN 1991 và Phạm Văn Bé, SN 1991, đều cư ngụ ở ấp Vàm, xã Thiện Tân đang ngồi chơi gần đó tham gia bắt gọn 2 tên cướp giao cho Công an huyện Vĩnh Cửu xử lý.

Đ.V

 

Tin xem nhiều