
Những ngày qua, khá đông học viên của 5 lớp kế toán hệ trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành hạch toán kế toán niên khóa 2006-2008 thuộc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Đồng Nai phản ánh: Trung tâm này có những khoản thu không rõ ràng khiến học viên lẫn phụ huynh đều bức xúc...
*Nhiều khoản thu nhập nhằng
Khóa học này do Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp (KTTH-HN) Đồng Nai liên kết với Trường đại học nông lâm TP.Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo theo hợp đồng số 1159/HĐĐT ngày 3-8-2006. Theo đó, Trung tâm KTTH-HN Đồng Nai liên kết với Trường đại học nông lâm TP.Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo trung cấp chuyên ngành hạch toán kế toán hệ chính quy ngoài ngân sách. Bên A là Trường đại học nông lâm TP.Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức chuyên môn như: xét tuyển học viên theo quy định của Bộ GD-ĐT, lập chương trình, kế hoạch đào tạo, theo dõi thực hiện chương trình đào tạo, quản lý chất lượng đào tạo, quy chế thi, kiểm tra kết quả học tập, duyệt đề thi, đề tài tốt nghiệp, bố trí giảng viên giảng dạy, tổ chức hội đồng thi, xét và cấp bằng tốt nghiệp. Bên B là Trung tâm KTTH-HN Đồng Nai chịu trách nhiệm quản lý học viên, cơ sở vật chất, thu học phí. Hợp đồng cũng quy định học phí suốt khóa học kéo dài trong 2 năm là 4,2 triệu đồng. Hợp đồng không quy định học viên sẽ phải đóng bất cứ khoản thu nào khác trong suốt khóa học.
Thế nhưng gần đến kỳ thi tốt nghiệp vào ngày 29-6-2007, ông Bùi Công Luận, giảng viên bộ môn tài chính - kế toán của Trường đại học nông lâm TP.Hồ Chí Minh, người trực tiếp điều hành giảng dạy tại Trung tâm KTTH-HN Đồng Nai, đã đứng tên ký một văn bản đề nghị Trung tâm KTTH-HN Đồng Nai thu của học viên 300 ngàn đồng/người lệ phí tổ chức thi tốt nghiệp. Với số tiền thu được, ông Luận đề nghị chi cho trung tâm 20% tiền cơ sở vật chất, 80% còn lại thuộc về Trường đại học nông lâm TP.Hồ Chí Minh. Trung tâm KTTH-HN Đồng Nai đã tiến hành thu của học viên 400 ngàn đồng/người, trong đó ngoài khoản thu theo đề xuất của ông Luận còn có khoản 100 ngàn đồng để "chi phí liên hoan cuối khóa". Thấy văn bản thông báo không có chữ ký cũng như con dấu của Trường đại học nông lâm TP.Hồ Chí Minh và Giám đốc Trung tâm KTTH-HN Đồng Nai, nhiều học viên không đồng ý đóng 2 khoản thu "ngoài luồng" này. Biết chuyện, ông Nguyễn Anh Kiệt, Giám đốc Trung tâm KTTH-HN Đồng Nai đã đến từng lớp để "thuyết phục" học viên đóng tiền. Thế là trong khi chuẩn bị thi tốt nghiệp, học viên nào cũng phải đóng.
Không chỉ thế, theo quy định, mỗi học viên khi thi lần đầu không phải đóng bất kỳ khoản tiền nào nhưng trung tâm đã tự ý thu 5 ngàn đồng/người. Khi thi lại lần đầu, theo quy định chỉ đóng 10 ngàn đồng/môn nhưng Trung tâm KTTH-HN Đồng Nai đã thu đến 20 ngàn đồng. Học viên còn cho biết, khi làm thủ tục tuyển sinh, trung tâm này đã thu của mỗi học viên 150 ngàn đồng tiền ôn tập, nhưng thực tế không có buổi ôn tập nào bởi việc xét tuyển chỉ dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT của học viên. Các khoản tiền ôn tập thi lại từ 150 - 200 ngàn đồng/người, trung tâm cũng đã thu nhưng chương trình ôn tập chưa thấy tăm hơi...
*Nhập nhằng cả trách nhiệm?
Làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Anh Kiệt, Giám đốc Trung tâm KTTH-HN Đồng Nai cho rằng, việc thu 300 ngàn đồng lệ phí thi tốt nghiệp hoàn toàn do ông Bùi Công Luận đề xuất, trung tâm chỉ làm nhiệm vụ "thu giùm". Ông Kiệt còn cho biết thêm, đến đầu tháng 7-2007, khi tình cờ liên lạc với Trường đại học nông lâm TP.Hồ Chí Minh, trung tâm mới "ngã ngữa" ra khi biết phía Trường đại học nông lâm TP.Hồ Chí Minh hoàn toàn không hay biết gì về đề nghị thu thêm này. Sau đó, để hợp thức hóa số tiền "lỡ thu" của học viên, ngày
Về khoản thu tiền chi phí "ôn mà không ôn", ông Kiệt giải thích: "Do trước đó, trung tâm liên kết với Trường đại học dân lập Lạc Hồng đào tạo bằng hình thức thi tuyển nên có thu lệ phí ôn thi. Nhưng từ các khóa 104, 105, 106, 107, 108, trung tâm liên kết đào tạo với Trường đại học nông lâm TP.Hồ Chí Minh và tiến hành xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp. Do đó, có thể có một số học viên đăng ký ở các khóa trước (với Trường đại học dân lập Lạc Hồng), nhưng sau đó chuyển qua các khóa sau (với Trường đại học nông lâm TP.Hồ Chí Minh) mà không biết để đến phòng kế toán nhận lại tiền ôn thi".
Cách giải thích này nghe không "xuôi" lắm, bởi danh sách học viên đóng tiền thể hiện rõ ràng trên chứng từ, chỉ cần nhìn vào sẽ biết học viên nào không có ôn thi để hoàn tiền lại một cách minh bạch, không gây hiểu lầm về chuyện tiền bạc nhập nhằng. Riêng khoản thu 100 ngàn đồng/học viên để "liên hoan cuối khóa", ông Kiệt cho rằng: "Trung tâm đứng ra thu và tổ chức giúp vì những năm trước các lớp tự thu, tự tổ chức liên hoan, có học viên hoặc giáo viên sau khi thu tiền quỹ đã ôm tiền bỏ trốn, tiền liên hoan dư, thiếu không giải quyết được gây lộn xộn, mất uy tín trung tâm".
Về khoản thu ôn tập thi lại 200 ngàn đồng/người nhưng không tổ chức ôn, thạc sĩ Nguyễn Văn Ngãi, Trưởng khoa kinh tế Trường đại học nông lâm TP.Hồ Chí Minh cho biết: "Do chưa nắm vững quy chế học và thi của hệ trung cấp nên trường đã cho phép số học viên bị nợ môn được đóng tiền để học lại. Nhưng sau đó xem kỹ lại quy chế thì thấy việc này không đúng quy định nên nhà trường đã đình chỉ việc học lại của học viên, chờ bàn bạc giải quyết nên khoản tiền ôn tập thi lại của học viên vẫn còn "tạm giữ". Lời giải thích này rõ ràng không ổn bởi một trưởng khoa chịu trách nhiệm về việc đào tạo liên kết với trung tâm mà lại không nắm quy chế? Và với việc thu thêm 300 ngàn đồng/học viên để tổ chức thi tốt nghiệp, dù là quy định của bên nào, cũng là chuyện "ép" học viên vì không có thỏa thuận từ đầu. Bởi hợp đồng liên kết giữa hai đơn vị đã nêu rất rõ các khoản chi trích từ học phí, trong đó quy định rất chi li những chi phí như: coi thi, chấm thi, rọc phách, tổ chức thi tốt nghiệp, cấp phát bằng...
Thanh Thúy - Thu Trang













