Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nghi phạm gây ra vụ nổ bằng chất TNT ở Long Giao đã nhận tội

08:09, 07/09/2007

Sáng ngày 6-9-2007, với sự hiện diện của luật sư, nghi can Đỗ Minh Hải, 53 tuổi, nhà ở ấp Suối Râm, xã Long Giao (huyện Cẩm Mỹ) đã khai nhận tại Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự an toàn xã hội tỉnh (PC14) thuộc Công an tỉnh về hành vi thực hiện vụ nổ cách nay đã hơn 2 năm nhằm ý đồ giết người để trả thù...

Sáng ngày 6-9-2007, với sự hiện diện của luật sư, nghi can Đỗ Minh Hải, 53 tuổi, nhà ở ấp Suối Râm, xã Long Giao (huyện Cẩm Mỹ) đã khai nhận tại Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự an toàn xã hội tỉnh (PC14) thuộc Công an tỉnh về hành vi thực hiện vụ nổ cách nay đã hơn 2 năm nhằm ý đồ giết người để trả thù...

 

Theo đó, gia đình Đỗ Minh Hải và gia đình ông Lê Trọng Đạt cùng canh tác trên miếng đất rẫy giáp ranh với nhau đã phát sinh mâu thuẫn do tranh chấp lối đi. Sự việc kéo dài khá lâu và đến năm 2003 đã được TAND huyện Long Khánh (nay là TX. Long Khánh) giải quyết ổn thỏa. Tuy vậy, Hải vẫn rất thù tức ông Đạt và tìm mọi cách để trả thù. Cuối năm 2004, Hải lên một tiệm điện tử ở quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) mua một máy cát-sét hiệu Sony đem về Long Giao cất giữ. Qua một thời gian để ý theo dõi, thấy ông Đạt dù đã cất thêm nhà trong rẫy vẫn thường xuyên cư ngụ ở căn nhà cạnh quốc lộ 56, xã Long Giao và hàng ngày cứ từ 5 giờ 30 đến 6 giờ sáng ông hay rời nhà để vào rẫy. Do đó, vào 3 giờ sáng ngày 8-6-2005, Hải đem máy cát-sét mua ở TP. Hồ Chí Minh ra đem vào giường ngủ rồi mở nắp sau của máy ra nhét vào 2 bên loa 2 thỏi thuốc nổ TNT có trọng lượng 1,25gam. Sau đó, Hải gắn mỗi bên 1 kíp nổ loại 10 và nối 2 kíp nổ này với dây nguồn của máy rồi đóng nắp lại. Hải đã dùng một bao ny-lông (loại bao 50) bỏ vào đấy 5kg hạt điều, chiếc máy gài thuốc nổ được gói trong áo dài tay màu tím có bịch thuốc rê và hộp quẹt ga... cùng với 1 cây kiềm, 1 tuộc nơ vít, 1 bóng đèn tròn, 1 đoạn dây điện có phích cắm, 1 đèn pin cũ và một số vỏ bao, rồi cột miệng bao lại. Đến 3 giờ 30 sáng, Hải lấy xe honda mang biển số 60F9-9053 chở chiếc bao này đến nhà ông Đạt và đặt vào đường hông giáp cửa ra vào nhà ngay phía sau. Đặt bao thuốc nổ xong, Hải quay về nhà chở con trai đi thi tốt nghiệp.

Khi thuốc TNT gắn kíp trong bao ny-lông phát nổ đã làm cho 2 người con ông Đạt chết và 1 người bị thương nặng. Nhưng dư luận xã hội thì rất hoang mang, vì lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra một vụ giết người bằng chất nổ. Do đây là một khu vực vắng người nên sau khi vụ nổ xảy ra, cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập thông tin. Được báo cáo, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai quyết tâm chỉ đạo điều tra làm rõ vụ nổ gây hoang mang dư luận xã hội và có tầm mức ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn bằng việc thành lập chuyên án mang bí số 605N. Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, đồng thời là thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, trực tiếp chỉ đạo chuyên án 605N và huy động lực lượng điều ra viên, trinh sát viên cùng chuyên viên chất nổ của PC14, PC21, PC22 và bộ phận công binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh vào cuộc.

Cuộc điều tra tiến hành khá chậm chạp, vì về mặt khoa học kỹ thuật hình sự, việc xác định loại chất nổ, tác động... thật dễ dàng, nhưng tìm ra manh mối để xác định thủ phạm và ý đồ tội phạm rất khó khăn. Một số đồ vật trong bao ny-lông cháy nổ thu giữ được ở hiện trường đã có hé mở được dấu vết của đối tượng gây ra vụ nổ và qua xác minh, sàng lọc đối tượng tình nghi cũng tỏ ra khá minh bạch về thời gian, hành vi hoạt động. Nhưng từng bước việc củng cố chứng cứ hồ sơ được các điều tra viên và trinh sát viên tiếp tục đeo bám, làm sáng tỏ. Và, vào lúc 18 giờ tối ngày 3-9, ban chuyên án 605N đã hoàn tất công tác điều động các lực lượng tham gia phối hợp có mặt đầy đủ nhưng hết sức bí mật ở Công an huyện Cẩm Mỹ. Đúng 7 giờ 30 sáng ngày 4-9-2007, nghi can Đỗ Minh Hải được điều đến UBND xã Long Giao theo một kịch bản đã chuẩn bị trước. Đến 8 giờ, tổ công tác đặc biệt của ban chuyên án đưa Đỗ Minh Hải về nhà y để nghe công bố lệnh bắt khẩn cấp. Sau khi nghe công bố lệnh bắt, Đỗ Minh Hải yêu cầu có luật sư. Cuộc khám xét nhà nghi can Đỗ Minh Hải đã thu được một số đồ vật cùng loại với các đồ vật có trong bao ny-lông đựng máy cát-sét có chứa chất nổ trước đó khoảng hơn 2 năm cùng một số tài liệu ghi chép.

L.B.H

Tin xem nhiều