
Thượng tá Võ Văn Sáng, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, tính đến thời điểm này thì Tháng an toàn giao thông năm 2007 có nhiều tín hiệu khả quan hơn các năm trước.
Thượng tá Võ
Văn Sáng, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, tính đến thời điểm này thì Tháng an toàn giao thông năm 2007 có nhiều tín hiệu khả quan hơn các năm trước.Số vụ, số người chết và người bị thương
đều được kiềm chế không tăng, riêng trên trận tuyến đường bộ thì đều giảm. Kết quả vui này là nhờ triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết 32 của Chính phủ, sự nỗ lực vượt bậc của lực lượng công an trên toàn tỉnh và ý thức chấp hành Luật Giao thông của người dân đã có những chuyển biến tích cực.Trong Tháng an toàn giao thông
năm nay, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung vào việc xử lý nghiêm học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe điều khiển mô tô và xe máy; người ngồi trên xe máy đi vào các tuyến tỉnh và quốc lộ không đội mũ bảo hiểm; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các chủ phương tiện, tài xế không chấp hành Luật Giao thông đường bộ.An toàn giao thông
đường bộ luôn là "mặt trận" nóng bỏng nên lực lượng chuyên trách công an toàn tỉnh đã được huy động để tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử phạt nhằm kiềm chế, kéo giảm số vụ tai nạn xảy ra cũng như số người chết và bị thương, nhất là trong Tháng an toàn giao thông. Bình quân mỗi ngày trên đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý trên 900 trường hợp vi phạm. Được biết, 15 ngày đầu của Tháng an toàn giao thông năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử phạt 13.560 trường hợp vi phạm, tăng hơn 2.000 trường hợp so với tháng 9-2006. Trong đó, đã phát hiện và xử lý 208 học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép điều khiển mô tô và xe máy. Qua kiểm tra, xử lý thì số học sinh vi phạm quy định này trên địa bàn TP.Biên Hòa và huyện Trảng Bom khá nhiều. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phát hiện trên 6.000 trường hợp người ngồi trên mô tô và xe máy không đội mũ bảo hiểm trên các tuyến đường bắt buộc. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tạm giữ trên 7.800 phương tiện các loại, tước và đánh dấu 400 giấy phép lái xe, xử phạt hành chính về vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên 2,2 tỷ đồng.Mặt khác, lực lượng cảnh sát giao thông cũng kiên quyết hơn trong việc nói không với tiêu cực khi
đã từ chối và lập biên bản 14 trường hợp đưa hối lộ. Các cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát cũng rất nỗ lực làm việc ngày đêm để kiềm hãm và đẩy lùi tai nan giao thông. Tính đến ngày 25-9 thì số vụ, số người chết và bị thương đều giảm hơn so với tháng 9-2006. Cụ thể, tính từ đầu đến 15-9-2007 toàn tỉnh xảy ra 22 vụ tai nạn, làm chết 24 người và bị thương nặng 8 người. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2006 giảm 12 vụ, giảm 8 người chết và giảm 3 người bị thương nặng.Qua phân tích các nguyên nhân cho thấy, tai nạn xảy ra chủ yếu do người
điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, lấn trái đường và vượt không đúng luật, qua đường không tín hiệu và thiếu quan sát. Mặc dù có giảm hơn nhưng mô tô và xe máy vẫn là phương tiện chủ yếu gây ra tai nạn, kế đến là xe ô tô chở khách và xe tải. Tai nạn xảy ra vẫn tập trung trên các tuyến quốc lộ chính như quốc lộ 1A, quốc lộ 20 và quốc lộ 51. TP.Biên Hòa và huyện Long Thành là những địa phương có số vụ và số người chết do tai nạn giao thông chiếm số đông. Trong khi đó, tại huyện Vĩnh Cửu và Cẩm Mỹ tình hình có phần khả quan hơn khi kiềm chế trong nửa đầu tháng 9 này không để xảy ra vụ tai nạn nào. Ban giám đốc Công an tỉnh cũng đã biểu dương Công an huyện Trảng Bom khi đi đầu trong việc thông báo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông về cơ quan, đơn vị, trường học, UBND thị trấn, xã nơi người vi phạm công tác, học tập, cư trú để phối hợp kiểm điểm, giáo dục. Mặt khác, trong tháng 9 này, mặc dù tiến hành phân luồng, chia tuyến nhằm hạn chế phương tiện lưu thông qua cầu Đồng Nai và tăng cường đi qua cầu Hóa An nhưng do làm tốt công tác điều phối, tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát và thanh tra giao thông nên không để xảy ra ùn tắc hoặc sự cố nào.Ông Sáng cho biết, nhìn chung thì tình hình trật tự an toàn giao thông trong tháng 9 này trên
địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến nhất định, đã giải quyết cơ bản ùn tắc giao thông tại các trọng điểm, tai nạn giao thông đã được kiềm chế. Đáng mừng hơn qua bước đầu thực hiện Nghị quyết 32 thì ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nhất là đội mũ bảo hiểm trên các tuyến đường bắt buộc đã được nâng lên một bước. Theo chỉ đạo của Ban An toàn giao thông và Ban giám đốc Công an tỉnh, trong thời gian tới lực lượng công an các đơn vị, địa phương tiến hành giải quyết có hiệu quả tình trạng lấn chiếm lòng lề đường; tăng cường kiểm tra, xử lý chuyên đề học sinh, sinh viên đi xe máy; xử lý nghiêm người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ theo quy định của UBND tỉnh. Tất cả mọi người vi phạm Luật Giao thông bị xử lý sẽ được thông báo về địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học. Bên cạnh, Ban giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên giáo dục, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ chấp hành đúng tác phong, kỷ luật, quy trình làm việc. Ngoài ra, Công an tỉnh đã có kế hoạch sẽ huy động thêm các lực lượng công an, kể cả công an xã, phường, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.Trường Quân



![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)


