
Dư luận trong giới mua bán, kinh doanh ở huyện Tân Phú hiện đang râm ran về vụ bể nợ nhiều tỉ đồng của cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn gia súc Kim Huy (xã Phú Lâm). Chủ cơ sở này đã vay nợ của các hộ kinh doanh ở khu vực chợ Phương Lâm với lãi suất cao gấp nhiều lần lãi suất ngân hàng và đã thu hút được nhiều người cho vay.
Dư luận trong giới mua bán, kinh doanh ở huyện Tân Phú hiện đang râm ran về vụ bể nợ nhiều tỉ đồng của cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn gia súc Kim Huy (xã Phú Lâm). Chủ cơ sở này đã vay nợ của các hộ kinh doanh ở khu vực chợ Phương Lâm với lãi suất cao gấp nhiều lần lãi suất ngân hàng và đã thu hút được nhiều người cho vay. Thế nhưng, đến đầu năm 2007, chủ cơ sở Kim Huy tuyên bố vỡ nợ và đến cuối tháng 7 thì trốn khỏi địa phương. Nhiều chủ nợ của Kim Huy đã lâm vào cảnh khốn đốn, chưa biết làm cách nào để đòi lại hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỉ đồng đã cho vay...
Chị Liên, chủ sạp bán dép ngay đầu chợ Phương Lâm, cho biết: do là chỗ quen biết với nhau và thấy ông Trần Minh Kim (chủ cơ sở Kim Huy) có trại nuôi heo, 3 điểm bán thuốc thú y và thức ăn gia súc, cùng nhiều phương tiện ô tô, nên khi ông Kim vay tiền làm ăn chị đã không ngần ngại cho vay. Mặc dù với sạp bán dép chỉ có vốn vài chục triệu đồng, nhưng do mức lãi vay tiền của ông Kim hứa hẹn khá cao nên chị Liên đã lấy tiền dành dụm và vay mượn thêm đưa cho ông ta vay đến 330 triệu đồng, để mong kiếm thêm vài triệu đồng tiền lãi mỗi tháng. Điều đáng nói là, mặc dù đưa cho ông Kim số tiền lớn như vậy nhưng chị Liên lại không được ông này lập chứng từ vay mượn để làm tin. Chị cho biết, ông Kim rất khéo miệng hứa hẹn, thề thốt đủ thứ... nên chị quá tin mà không lập giấy tờ, sổ sách khi đưa tiền cho vay (!). Chỉ đến khi thấy ông Kim vắng mặt ở địa phương và chính quyền xã dán niêm phong quầy bán hàng của Kim Huy ở đầu chợ thì chị Liên mới tá hỏa. Nhiều người mua bán ở chợ Phương Lâm cho biết, ông chủ Kim Huy chỉ hỏi vay tiền những hộ mua bán có vốn lớn. Do vậy, những hộ này rất ngại công khai thông tin mình bị bể nợ để bảo đảm uy tín làm ăn.
Dọc theo quốc lộ 20, từ hướng xã Phú Lâm đi Lâm Đồng ông Kim có hai cửa hàng Kim Huy và một khu đất rộng làm trại chăn nuôi ở xã Phú Bình, cùng huyện Tân Phú. Các nơi này đều đang khóa kín cửa. Người dân ở gần các điểm kinh doanh, mua bán của Kim Huy đều biết về tình trạng bể nợ của chủ cơ sở này. Có người cho biết, số nợ không có khả năng chi trả của ông chủ Kim Huy có thể lên đến hàng chục tỉ đồng, nhưng vì các chủ nợ muốn giữ uy tín để làm ăn nên chưa công khai danh tánh và số tiền bị "xù" nợ. Có thông tin là, ông Kim lánh mặt để tìm cách trốn ra nước ngoài. Do vậy, người dân rất mong chính quyền xã, huyện có biện pháp hữu hiệu để ông Kim không thể thực hiện được ý đồ trốn chạy. Đây có lẽ cũng là bài học đau xót cho những người nhẹ dạ, bị dụ dỗ bởi lãi suất hấp dẫn của kiểu "tín dụng ngoài luồng", được chủ cơ sở Kim Huy đưa ra.
Thanh Toàn

![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)







