Từ ngày 5-7 đến đầu tháng 8-2007, trên địa bàn xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Kiệm, Quang Trung (huyện Thống Nhất) đã liên tục xảy ra các vụ trộm. Lợi dụng đêm tối, bọn trộm lẻn vào vườn nhà của bà con nông dân, dùng kiềm cộng lực cắt dây điện, lấy cắp bình ắc-quy của các loại xe máy cày, ảnh hưởng sản xuất và gây thiệt hại về kinh tế cho nhiều gia đình.
Từ ngày 5-7 đến đầu tháng 8-2007, trên địa bàn xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Kiệm, Quang Trung (huyện Thống Nhất) đã liên tục xảy ra các vụ trộm. Lợi dụng đêm tối, bọn trộm lẻn vào vườn nhà của bà con nông dân, dùng kiềm cộng lực cắt dây điện, lấy cắp bình ắc-quy của các loại xe máy cày, ảnh hưởng sản xuất và gây thiệt hại về kinh tế cho nhiều gia đình. Theo thống kê chưa đầy đủ của Công an huyện Thống Nhất, trong thời gian trên bọn trộm đã thực hiện trót lọt 24 vụ trộm bình ắc quy, gây thiệt hại trên 60 triệu đồng.
Trước nỗi bức xúc của các gia đình và dư luận quần chúng, Công an huyện Thống Nhất đã tập trung chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với công an các xã nêu trên khẩn trương thực hiện các biện pháp để ngăn chặn, điều tra phá án. Từ việc tập trung phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc kết hợp với việc tăng cường công tác tuần tra bảo vệ địa bàn sau 23 giờ, tình hình trộm cắp trên địa bàn có giảm. Nhưng nạn trộm cắp bình ắc quy xe máy cày thỉnh thoảng vẫn diễn ra. Thủ phạm là ai và băng nhóm nào gây ra vẫn còn là một ẩn số.
Trong khi lực lượng Công an huyện Thống Nhất và các xã tập trung cao độ cho việc điều tra, xác định các băng nhóm trộm cắp liên quan đến việc lấy cắp bình điện ắc-quy thì vào đêm 7 rạng 8-8-2007, trong lúc phối hợp tuần tra kiểm soát sau 23 giờ, Công an huyện Thống Nhất và Công an xã Gia Tân 1 đã phát hiện 4 đối tượng chở nhau trên 2 xe mô tô (một xe mang số 52N4-7451 và một xe không bảng số). Trên xe của các đối tượng này có mang theo một chiếc bao có đựng vật cứng. Nghi ngờ có điều bất minh ở 4 đối tượng nêu trên, lực lượng tuần tra đã ra hiệu chặn xe để kiểm tra. Sau khi kiểm tra chiếc bao, thì phát hiện trong đó có đựng các loại kềm cắt, kiềm cộng lực nên đã đưa người, phương tiện về trụ sở công an xã làm rõ.
Qua công tác điều tra, đấu tranh, 4 đối tượng nêu trên là Trần Hoàng Anh Mạnh (17 tuổi), Nguyễn Trung Hiếu (18 tuổi), Hoàng Phi Định (17 tuổi), Nguyễn Trung Huỳnh (18 tuổi) đều cư ngụ ở xã Gia Tân 1, Gia Tân 2) đã lộ nguyên hình là những tên trộm cắp bình ắc-quy của các loại xe máy cày trên địa bàn. Các đối tượng đã khai nhận thực hiện trót lọt 24 vụ trộm nêu trên. Mỗi bình ắc quy sau khi lấy trộm, bọn chúng đem đi bán với giá 1,5 - 2 triệu đồng. Qua lời khai của Mạnh, Hiếu, Định, Huỳnh, Công an huyện Thống Nhất đã bắt giữ thêm 3 tên đồng bọn của băng nhóm này là Đỗ Phương Lâm (17 tuổi), Trịnh Khiết Thăng (17 tuổi), Nguyễn Công Lý (17 tuổi, đều cư ngụ ở Gia Tân 1, Gia Tân 2), chấm dứt nạn trộm cắp bình ắc-quy trên địa bàn.
Điều đáng nói ở đây là các đối tượng phạm tội đều là học sinh còn đang cắp sách đến trường. Do thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình và bị rủ rê, lôi kéo vào con đường ăn chơi nên đã sa vào việc phạm tội. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các bậc làm cha, làm mẹ trong việc nuôi dạy, quản lý, giáo dục con em mình.
Đ.V
![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)








