Trên trang 9 báo Đồng Nai số 1329 ra ngày thứ năm 28-6-2007 đã đăng bài "Dự án khu dân cư xã Phú Hội: bất hợp lý trong việc bồi thường, giải tỏa", nêu trường hợp 10 hộ gia đình có đất nằm trong dự án cương quyết không nhận tiền bồi thường vì giá mà nhà đầu tư đưa ra là 41.400 đồng - quá thấp so với giá thị trường và thấp hơn cả giá do UBND tỉnh ban hành năm 2007.
Trên trang 9 báo Đồng Nai số 1329 ra ngày thứ năm 28-6-2007 đã đăng bài "Dự án khu dân cư xã Phú Hội: bất hợp lý trong việc bồi thường, giải tỏa", nêu trường hợp 10 hộ gia đình có đất nằm trong dự án cương quyết không nhận tiền bồi thường vì giá mà nhà đầu tư đưa ra là 41.400 đồng - quá thấp so với giá thị trường và thấp hơn cả giá do UBND tỉnh ban hành năm 2007.
Sau khi báo đăng, chiều ngày 5-7, UBND huyện Nhơn Trạch đã tổ chức buổi gặp mặt 10 hộ dân và cho biết Hội đồng bồi thường huyện đã làm đúng trình tự trong việc bồi thường, giải tỏa và cưỡng chế để giải phóng mặt bằng.
Tại cuộc họp, ông Trịnh Ngọc Hải, Tổng giám đốc Công ty Thái Dương (đơn vị chủ đầu tư) cho rằng việc áp giá đền bù đối với các dự án khu dân cư xã Phú Hội là đúng quy định. Tuy nhiên, bản thân nhà đầu tư cũng nhận thấy giá 41.400đồng/m2 đất giải tỏa là thấp. Công ty Thái Dương quyết định nâng mức giá bồi thường lên 52.000 đồng/m2. Mặc dù Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Từ Ngọc Chiếu và nhà đầu tư đã đưa ra nhiều văn bản pháp lý để làm căn cứ trong việc bồi thường giải tỏa đối với dự án khu dân cư Phú Hội, song 10 hộ dân bị thu hồi đất vẫn không đồng ý, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục gửi đơn khiếu nại về giá đất và về quyết định cưỡng chế giải phóng mặt bằng của UBND huyện ngày 14-6-2007.
T.N


![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)




