Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhọc nhằn công việc bảo vệ dân phố

09:07, 20/07/2007

Trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng bảo vệ dân phố được xác định có vai trò hết sức quan trọng. Đây là lực lượng ở trong dân, sát với cơ sở, trực tiếp thực thi các biện pháp vận động quần chúng chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Công việc của lực lượng bảo vệ dân phố vì thế cũng lắm nhọc nhằn...

Lực lượng bảo vệ dân phố phường Bình Đa trao đổi công việc với công an phường.

Trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng bảo vệ dân phố được xác định có vai trò hết sức quan trọng. Đây là lực lượng ở trong dân, sát với cơ sở, trực tiếp thực thi các biện pháp vận động quần chúng chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Công việc của lực lượng bảo vệ dân phố vì thế cũng lắm nhọc nhằn...

 

* Cán bộ dân cử

 

Hiện toàn tỉnh có 226 ban bảo vệ dân phố với 1.176 thành viên. Trong đó, TP. Biên Hòa là địa phương dẫn đầu về tổ chức mạng lưới bảo vệ dân phố với 169 ban, 856 thành viên.

Hoạt động của các ban bảo vệ dân phố chịu sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo về mặt nghiệp vụ của công an phường trong thực thi các nhiệm vụ như: làm nòng cốt trong phong trào vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện một số biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Để trở thành thành viên các ban bảo vệ dân phố, đòi hỏi người được giới thiệu phải có uy tín, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, không có tiền án, tiền sự và phải được đại diện các hộ gia đình trong cụm dân cư giới thiệu, bình bầu và nếu trúng cử phải thực thi nhiệm vụ của khu phố mỗi nhiệm kỳ là 5 năm.

 

* Công việc thầm lặng

 

Trên thực tế, công  việc của các  ban bảo vệ dân phố cứ ngồn ngộn. Rất nhiều thành viên các ban bảo vệ dân phố mà chúng tôi có dịp tiếp xúc đều cho rằng, làm công tác ở khu phố vất vả chẳng khác gì cảnh làm dâu trăm họ. Bất kỳ chuyện gì xảy ra, dù lớn hay nhỏ, người dân đều gọi khu phố đến giải quyết. Chẳng hạn như chuyện xích mích xóm giềng; vợ chồng mâu thuẫn; chuyện cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên hư; vận động thanh niên tòng quân; vận động người phạm tội đang lẩn trốn ra đầu thú, tự thú; dọn dẹp lòng lề đường; chuyện giải quyết các điểm nóng về an ninh trật tự trong khu phố; phòng ngừa trộm cắp; vận động đóng góp xây dựng nhà tình thương cho người nghèo, giúp đỡ người cơ nhỡ khó khăn; vận động đóng góp vào các nguồn quỹ xã hội hóa theo quy định  v.v... Tất cả các công việc ấy lực lượng bảo vệ dân phố đều không thể vắng mặt.

Tuy nhiên trong quá trình tác nghiệp, lực lượng bảo vệ dân phố  hạnh phúc cũng nhiều nhưng đắng cay cũng không ít. Anh Lê Văn Trợ, trưởng ban bảo vệ dân phố 1 (phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa), người có thâm niên hơn 21 năm tham gia công tác ở khu phố cho biết: "Công việc ở khu phố là những việc có tên và không tên. Khi người dân báo tin là mình phải có mặt ngay để giải quyết cho bà con. Nếu cán bộ bảo vệ dân phố làm tốt vai trò của mình thì bà con tin tưởng, ủng hộ. Bằng không thì bà con không chịu hợp tác". Về vấn đề này, anh Nguyễn Đình Hà, trưởng ban bảo vệ dân phố 5 (phường Hố Nai, TP. Biên Hòa) cho biết: "Khi có việc bức xúc người dân mới báo cho bảo vệ dân phố. Chẳng hạn như chuyện trộm cắp, cướp giật, xì ke, ma túy, gây rối đanh nhau v.v... Đây là những chuyện nóng nên lực lượng bảo vệ dân phố cần phải can thiệp nhanh. Nếu vụ việc được ngăn chặn kịp thời, giải quyết có kết quả, lần sau bà con rất nhiệt tình cung cấp thông tin về tình hình tội phạm cho bảo vệ dân phố".

Nhiều lúc làm được những việc có ích cho bà con, anh em bảo vệ dân phố cảm thấy hạnh phúc khi được người dân nhiệt tình ủng hộ. Tuy nhiên, cái khó nhất vẫn là chuyện đi vận động các đối tượng truy nã lẩn trốn ra đầu thú, đi vận động giải tỏa lòng lề đường, vận động đóng góp vào các nguồn quỹ xã hội hóa. Đây là những chuyện trực tiếp liên quan đến quyền lợi  của người dân nên một bộ phận không đồng tình, có khi gây cản trở hoặc có hành vi chửi bới, chống đối.

Nghiêm trọng hơn, đôi lúc lực lượng bảo vệ dân phố còn phải đối diện với những hiểm nguy từ những hành vi côn đồ của bọn xấu. Mới đây thôi, vào lúc 23 giờ ngày 11-7-2007, trong lúc tuần tra bảo vệ an ninh trật tự sau 23 giờ, tổ bảo vệ dân phố thuộc  khu phố 1 (phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa), gồm các anh: Tô Võ Thành, Võ Đức Nhân, Võ Trung Nghĩa, Thái Đình Minh, Nguyễn Hòa Bình đã bị 7 tên côn đồ đi trên 3 xe gắn máy chặn lại dùng mã tấu đâm, chém gây thương tích nặng cho các anh Tài, Nhân, Nghĩa...

 

* Chế độ cho lực lượng bảo vê dân phố

 

 Từ  trước đến nay, do được xác định là lực lượng quần chúng, tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nên bảo vệ dân phố không được hưởng bất kỳ một chế độ thù lao nào của Nhà nước. Cái cảnh "Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" của lực lượng bảo vệ dân phố đã phần nào ảnh hưởng đến sự phát triển của phong trào và thiệt  thòi cho những người đã có quá trình cống hiến cho phong trào bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ở địa phương.

Nhận thấy vấn đề này nên mới đây, theo đề nghị của Bộ Công an, Thủ tướng  Chính phủ  đã thông qua Nghị định về "Bảo vệ dân phố". Theo nghị định này, bên cạnh việc xác định vị trí, chức năng, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động, lực lượng bảo vệ dân phố còn được hưởng phụ cấp hàng tháng; được trang bị phương tiện làm việc. Khi làm nhiệm vụ mà bị hy sinh, bị thương theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì được xem xét công nhận liệt sĩ, thương binh hoặc được hưởng chính sách như thương binh.

 Đức Việt

 

Tin xem nhiều