Trong số các loại tội phạm phát sinh trong thời kỳ đất nước mở cửa thì tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em được xếp vào loại khá nguy hiểm cho xã hội. Bằng những thủ đoạn khá tinh vi, xảo quyệt, bọn tội phạm này đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến dư luận xã hội bức xúc và ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương...
Trong số các loại tội phạm phát sinh trong thời kỳ đất nước mở cửa thì tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em được xếp vào loại khá nguy hiểm cho xã hội. Bằng những thủ đoạn khá tinh vi, xảo quyệt, bọn tội phạm này đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến dư luận xã hội bức xúc và ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương...
* Khó khăn trong công tác điều tra
Trung tá Phan Văn Trí, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an Đồng Nai cho biết, so với nhiều địa phương trong cả nước, thì nạn mua bán phụ nữ, trẻ em ở Đồng Nai chưa phải là điểm nóng, nhưng không phải là không có. Thực tiễn trong những năm qua, Công an Đồng Nai đã điều tra, khám phá một số vụ án liên quan đến bọn tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em. Tuy nhiên, việc khám phá, làm rõ những vụ việc liên quan đến vấn nạn nêu trên là hết sức khó khăn, tốn nhiều công sức nhưng đôi khi vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Để phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả nạn buôn người, thời gian qua, được sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban giám đốc Công an tỉnh, Phòng PC14 đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa xã hội như: Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm buôn người nói riêng. Từ đó đã giúp cho quần chúng nhân dân thấy rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn buôn người để bà con nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, tố giác với công an bọn tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em.
Riêng về phần mình, Phòng PC14 cũng đã phối hợp với công an các địa phương tiến hành công tác điều tra cơ bản, lập danh sách quản lý 20 điểm karaoke, 15 điểm massage, 2 vũ trường, 3 quán bar, 46 nhà nghỉ, khách sạn... là những nơi thường xảy ra hiện tượng câu móc tiếp viên nữ để bán ra nước ngoài.
Song song đó, Phòng PC14 còn lập danh sách 10 đối tượng nghi hoạt động buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn cũng như phối hợp với công an các địa phương, Sở Tư pháp cập nhật, theo dõi số phụ nữ kết hôn với người nước ngoài nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp nghi vấn bị bán ra nước ngoài để có kế hoạch xác minh điều tra, làm rõ. Nhờ những biện pháp tích cực nêu trên nên tình hình hoạt động của bọn tội phạm buôn người trên địa bàn Đồng Nai được kìm chế đáng kể.
* Những vụ đã được phát hiện
Theo thống kê trong năm 2006 và 6 tháng đầu năm 2007, Phòng PC14 đã điều tra, phát hiện, làm rõ 4 vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em. Trong đó có 2 vụ buôn bán phụ nữ ra nước ngoài (có 4 nạn nhân), 2 vụ buôn bán trẻ em (2 nạn nhân). Cơ quan chức năng đã điều tra, khởi tố 2/3 đối tượng buôn bán phụ nữ, 2 đối tượng buôn bán trẻ em, đồng thời giải thoát cho 3 nạn nhân là phụ nữ, 2 nạn nhân là trẻ em trở về đoàn tụ với gia đình.
Còn nhớ vào đầu tháng 2-2007, L.N.M. (SN 1991) và L.T.C. (SN 1968), là 2 cô gái nghèo, cư ngụ ở phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa đang có nhu cầu tìm việc làm để giúp đỡ gia đình. Biết được ý định đó, Dịp A Kíu (Chín), SN 1966 và Quảng Thị Ý Lan, SN 1961, đều cư ngụ ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng tìm đến dụ dỗ, hứa sẽ đưa M. và C. lên Lâm Đồng phụ bán quán cà phê với mức lương khá hấp dẫn: 1,2 triệu đồng/tháng. Tin lời, M. và C. đã theo Kíu, Lan đến Lâm Đồng. Thế nhưng sau đó, Kíu, Lan đã đưa 2 nạn nhân sang biên giới Trung Quốc bán cho một động mại dâm. Tuy nhiên, đến ngày
Đ.V
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)










