Ngày 12-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tham ô tài sản, cố ý làm trái tại Công ty xuất nhập khẩu Biên Hòa (Bihimex) và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với Peter Brian Laking cùng đồng bọn. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 4 ngày, nhưng buổi chiều cùng ngày, theo đề nghị của vị đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố, hội đồng xét xử đã tuyên tạm hoãn phiên tòa.
Ngày 12-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tham ô tài sản, cố ý làm trái tại Công ty xuất nhập khẩu Biên Hòa (Bihimex) và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với Peter Brian Laking cùng đồng bọn. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 4 ngày, nhưng buổi chiều cùng ngày, theo đề nghị của vị đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố, hội đồng xét xử đã tuyên tạm hoãn phiên tòa.
Cáo buộc của Viện Kiểm sát tại phiên tòa cho biết, ngày 30-5-2000, Peter B.Laking (60 tuổi, quốc tịch Anh) lấy danh nghĩa đại diện Công ty Power Screen VN bán phần góp vốn của người nước ngoài trong Công ty liên doanh Anh - Việt (ở Nghệ An) cho Công ty khai thác đá Nghệ An để lấy 420.000 USD và một máy nghiền đá trị giá 75.000 USD. Phần hùn vốn của người nước ngoài trong Công ty liên doanh Anh - Việt gồm có 4 người: Sean Mc.Cormak, Peter B.Laking, Ivor Fitz và Patrick Mc.Kilen, nhưng việc bán cổ phần hùn vốn này Peter B. Laking chỉ bàn bạc với Sean Mc. Cormark chứ không bàn và có sự đồng ý của Ivor Fitz và Patrick Mc.Kilen nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 5,38 tỷ đồng (quy đổi từ tiền USD vào thời điểm năm 2000). Từ đơn tố cáo của hai ông Ivor và Patrick, cơ quan điều tra đã khởi tố Peter B. Laking về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Riêng Sean Mc. Cormark, người được xem là chủ mưu trong hàng loạt vụ lừa đảo tài sản người nước ngoài thông qua hình thức đầu tư vào Việt
Tại phiên tòa, các bị cáo: Phạm Văn Hòa, Trương Ngọc Thành cho rằng không tham ô số tiền như cáo buộc, mà sử dụng vào việc đền bù, giải tỏa cho người dân để đầu tư mở rộng mỏ đá mới của Xí nghiệp khai thác đá Tân Bản. Tuy nhiên, phần lập luận này bị người đại diện của Công ty Bihimex phủ nhận, vì số tiền 100.000 USD được rút ra không có hóa đơn, chứng từ quyết toán nào cả. Riêng bị cáo Peter B. Laking, tại phiên tòa cũng phủ nhận hành vi chiếm đoạt 170.000 USD (phần hùn vào Công ty liên doanh Anh - Việt ở Nghệ An) của hai ông Ivor và Patrick. Ông Peter cung cấp một số tài liệu cho tòa để chứng minh, đồng thời cũng cho biết có sự chênh lệch trong số tiền chiếm đoạt mà cơ quan tố tụng đã cáo buộc...
Nhận thấy một số vấn đề trong vụ án còn nhập nhằng, chưa được làm rõ, kẻ chủ mưu Sean Mc. Cormack đã bỏ trốn, nên việc cáo buộc đối với Peter B. Laking còn chưa chặt chẽ nên tại phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố đã đề nghị hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận thấy đề nghị của vị đại diện Viện Kiểm sát là cần thiết nên quyết định tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện.
Phạm Mai

![[Video_Chạm 95] Xã Thuận Lợi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_thuan_loi_sua.mp4.00_00_38_20.still001_20260108102309.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Luật An ninh mạng 2025: ‘Lá chắn’ thép bảo vệ không gian mạng và 8 điểm mới nổi bật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7401664153367_59ddf64e741fb7e96554d60d82e83c22_20260106092447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






