Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vụ băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen ở Long Bình: 6 tên chia nhau hơn 28 năm tù

09:06, 22/06/2007

Sau gần một năm điều tra, truy tố và hoàn tất các thủ tục tố tụng, ngày 19-6-2007, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã đưa băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen ở phường Long Bình do Bùi Đức Lượng cầm đầu và tuyên phạt Lượng 8 năm tù, Võ Duy Lâm 6 năm tù, Lê Xuân Hùng 5 năm tù, Cao Văn Dũng 4 năm tù, Nguyễn Văn Nam 4 năm tù và Trương Văn Thọ 14 tháng tù về các tội cướp và cưỡng đoạt tài sản.

Sau gần một năm điều tra, truy tố và hoàn tất các thủ tục tố tụng, ngày 19-6-2007, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã đưa băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen ở phường Long Bình do Bùi Đức Lượng cầm đầu và tuyên phạt Lượng 8 năm tù, Võ Duy Lâm 6 năm tù, Lê Xuân Hùng 5 năm tù, Cao Văn Dũng 4 năm tù, Nguyễn Văn Nam 4 năm tù và Trương Văn Thọ 14 tháng tù về các tội cướp và cưỡng đoạt tài sản. Đây chỉ mới là một vụ việc nhỏ trong hàng loạt vụ đâm chém, đòi tiền bảo kê, thanh trừng lẫn nhau giữa các băng nhóm người gốc Hải Phòng với băng nhóm Long Bình mà các cơ quan tố tụng của tỉnh và TP.Biên Hòa đã và sẽ tiếp tục đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Khoảng đầu năm 2006, anh Trần Tấn Bình (ngụ ở Bà Rịa - Vũng Tàu) vào TP.Biên Hòa mở quán nhậu hải sản "Hà Nội xưa" (ở G49 quốc lộ 15, phường Long Bình, TP.Biên Hòa). Kinh doanh chưa được bao lâu thì vào một ngày cuối tháng 4-2006, quán "Hà Nội xưa" đón tiếp 3 vị khách gốc Hải Phòng, gồm: Vũ Văn Lợi, Nguyễn Thế Hải, Vũ Văn Cương đến ăn nhậu. Sau khi nhậu xong, dù hóa đơn tính tiền chỉ có 400 ngàn đồng nhưng Hải rút 500 ngàn đồng trả tiền rồi cả nhóm bỏ đi.

Tuy nhiên, ngay hôm sau, Hải và Lợi rủ thêm các tên Phạm Hữu Tước, Lương Văn Dương, Lương Văn Vượng... đến quán này ăn nhậu. Nhậu xong, chúng không trả tiền mà kiếm chuyện đập phá, đuổi đánh nhân viên trong quán và yêu cầu anh Bình nộp 5 triệu đồng vì tội "khai trương quán không xin phép". Chúng còn ra điều kiện: "Nếu muốn được yên ổn làm ăn thì vào ngày 25 Tây hàng tháng phải nộp 2 triệu đồng tiền bảo kê. Nếu không sẽ san bằng quán nhậu". Anh Bình quá sợ hãi nên "cống nạp" 3 triệu đồng chúng mới chịu bỏ đi. Nhưng chưa dừng ở đó, liên tục từ cuối tháng 4 đến tháng 7-2006, băng nhóm Hải Phòng do các tên Lợi, Cương, Hải, Tước... đã thường xuyên đến nhậu không trả tiền và đập phá, dọa đánh chém nhân viên và chủ quán để đòi tiền bảo kê.

Để được yên ổn làm ăn, anh Bình đã nhờ băng nhóm giang hồ Long Bình của Bùi Đức Lượng (31 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) đứng ra dàn xếp với bọn giang hồ Hải Phòng để mỗi tháng "được" nộp 2 triệu đồng. Lượng vốn là nhân viên của một công ty vệ sĩ nhưng lại tụ tập cùng một số thanh niên địa phương và nhân viên của các công ty vệ sĩ khác lập thành băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen ở Long Bình với các hoạt động đòi nợ thuê, thanh toán ân oán với các đối thủ theo kiểu xã hội đen...

 Nhận lời anh Bình, Lượng chủ động tìm gặp băng nhóm Hải Phòng để dàn xếp. Ngày 22-5-2006, Lượng cùng Võ Duy Lâm (24 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Long Bình), Lê Xuân Hùng (34 tuổi, quê ở TX.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), Nguyễn Văn Nam (25 tuổi, ngụ KP6, phường Long Bình), Cao Văn Dũng (29 tuổi, ngụ ở KP11, phường An Bình) và một số đối tượng khác vác dao, mã tấu và ống tuýp sắt tìm băng nhóm Hải Phòng đòi tiền cho anh Bình. Đến quán cà phê Cây Điều (ở KP7, phường Long Bình) thì gặp Vũ Văn Lợi nên cả bọn khống chế đưa vào quán cà phê để đấm, đá nhằm buộc Lợi "ói" lại 5 triệu đồng. Sợ bị đánh nhiều, Lợi đã mang điện thoại di động Nokia 7610 thế chấp lấy 2 triệu đồng đưa cho băng của Lượng mới được tha cho về kèm lời đe dọa sẽ đánh tiếp nếu không trả tiền. Tuy đã nhận 2 triệu đồng của Lợi để ăn nhậu, nhưng ngay hôm sau (ngày 26-5-2006), băng nhóm của Lượng lại vác hung khí tìm Lợi, Hải, Cương... để đánh đập và đòi tiền. Do băng nhóm của Lượng liên tục đe dọa thanh toán và đòi tiền nên Lợi cùng các tên người Hải Phòng đã nhờ Trương Văn Thọ (26 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Long Bình) dàn xếp. Nhận lời Lợi, ngày 25-5-2006, Thọ tổ chức cho 2 nhóm đến gặp mặt tại một quán nhậu ở phường Tân Biên (TP.Biên Hòa) để dàn hòa. Thấy băng Hải Phòng sợ mình nên Thọ và Lượng buộc băng Hải Phòng nộp phạt 15 triệu đồng. Trong đó, có 5 triệu đồng trả lại cho chủ quán "Hà Nội xưa", 10 triệu đồng để cho cả nhóm ăn nhậu. Ngày hôm sau, Nguyễn Thế Hải đã đem 5,5 triệu đồng đưa cho Lê Xuân Hùng. Hùng nhận tiền rồi bỏ túi riêng 500 ngàn đồng, chia cho Thọ 2 triệu đồng, còn 3 triệu để cả đám đi nhậu. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, cả bọn đã lần lượt bị công an bắt giữ.

Những hành vi của băng nhóm xã hội đen Long Bình do Bùi Đức Lượng cầm đầu đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương, nguy hiểm cho xã hội nên hình phạt nghiêm khắc dành cho bọn chúng là điều tất yếu. Nhưng ngoài tên Lượng nhận 8 năm tù về các hành vi cướp và cưỡng đoạt tài sản thì các tên còn lại được hưởng một mức án khá nhẹ khi tòa tuyên dưới khung hình phạt mà Viện Kiểm sát đã truy tố (khoản 2 với tội danh cướp tài sản mức án từ 7 đến 15 năm tù). Bởi liên quan đến cuộc thanh toán giữa băng nhóm xã hội đen Long Bình và băng gốc Hải Phòng còn nhiều mối quan hệ, vụ việc phạm pháp khá phức tạp và nguy hiểm như: trộm cắp, tranh giành lãnh địa bảo kê, cướp của và kể cả giết người...

Ngoài phiên tòa xét xử băng nhóm của Bùi Đức Lượng, trước đó ngày 16-1-2007, Tòa án nhân dân Biên Hòa đã đưa Vũ Văn Cương, Vũ Văn Lợi cùng đồng bọn xét xử và tuyên phạt Cương 2,5 năm tù, Lợi 1,5 năm tù về tội trộm cắp tài sản (các tên còn lại như Vũ Văn Phẳng, Lương Văn Dương...  đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã có lệnh truy nã). Đến ngày 16-5-2007, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa vụ án giết người xảy ra tại phường Tam Hiệp vào ngày 14-6-2006 (giữa các tên trong băng nhóm Hải Phòng) ra xét xử và tuyên phạt Tạ Khắc Bảy 12 năm tù. Riêng các tên đồng phạm là  Phạm Hữu Tước và các tên khác đã bỏ trốn. Trong lúc lẩn trốn ở Lâm Đồng, Tước đã bị giết chết. Hai tên gốc Hải Phòng còn lại sẽ bị xử lý sau khi cơ quan công an bắt giữ. Dự kiến, vào cuối tháng 6-2007, Tòa án nhân dân Biên Hòa sẽ tiếp tục mở phiên tòa xét xử băng nhóm Hải Phòng của Vũ Văn Lợi về hành vi cướp tài sản xảy ra ở quán "Hà Nội xưa" của anh Trần Tấn Bình.

P.M

 

Tin xem nhiều