Báo Đồng Nai điện tử
En

Báo động về tình trạng giết người do mâu thuẫn, thù tức
* Đâu là giải pháp để ngăn chặn?

10:06, 04/06/2007

Hiện nay, dư luận thực sự lo ngại trước tình trạng giết người do thù tức, do mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày gia tăng một cách đáng lo ngại. Những chuyện đau lòng xảy ra mọi lúc, mọi nơi, từ thành thị đến nông thôn, gây mất mát cho nhiều gia đình, đe dọa tính mạng công dân và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Hiện nay, dư luận thực sự lo ngại trước tình trạng giết người do thù tức, do mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày gia tăng một cách đáng lo ngại. Những chuyện đau lòng xảy ra mọi lúc, mọi nơi, từ thành thị đến nông thôn, gây mất mát cho nhiều gia  đình, đe dọa tính mạng công dân và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội...

 

* Có xích mích là ... "xử"

 

Thực ra, các hành vi giết người do thù tức, do mâu thuẫn trong sinh hoạt không phải là chuyện mới. Vấn đề này đã được các cơ quan bảo vệ pháp luật và các cơ quan thông tin đại chúng nhiều lần cảnh báo. Trong những năm qua, các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Đồng Nai đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ tăng cường công tác phòng ngừa thông qua việc thực hiện cuộc vận động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư v.v... Tuy nhiên, do công tác giáo dục, phòng ngừa chưa đến nơi, đến chốn và do ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận quần chúng nhân dân chưa cao nên hành vi giết người khi có mâu thuẫn chưa được ngăn chặn triệt để mà còn có chiều hướng gia tăng khó có thể kiểm soát. Nguyên nhân dẫn đến các vụ cố sát nêu trên là do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, cờ bạc, mâu thuẫn tình ái, mâu thuẫn vợ chồng, giết người do nạn côn đồ, bạo hành v.v...Trong đó, hành vi giết người có liên quan đến rượu chiếm tỷ lệ khá lớn trong các vụ việc xảy ra.

Lần giở tập hồ sơ các vụ án giết người còn lưu giữ tại cơ quan chức năng, chúng tôi không khỏi đau lòng khi nhận thấy có những vụ hung thủ chính là nạn nhân của hành vi bạo lực trong gia đình. Có người bị phản bội trong tình ái dẫn đến cùng quẩn, thanh toán người tình để rồi thành kẻ sát nhân. Cũng có những trường hợp chỉ vì một xích mích nhỏ, một lời nói gây "sốc" là dẫn đến án mạng. Hoặc có trường hợp  giết người chỉ vì thấy ... ghét.

 

* Những vụ án mạng chỉ vì, mâu thuẫn nhỏ

 

Cách đây không lâu, vào lúc 11 giờ ngày 27-1-2004, Hoàng Văn Điểu (SN 1968, cư ngụ ở ấp 3, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ) sau khi đi nhậu về đã lôi vợ con đánh đập, chửi mắng và đuổi ra khỏi nhà. Do quá uất ức  vì hành vi ngược đãi của chồng, chị Lăng Thị  Them (vợ Điểu) đã dùng khúc cây đánh vào đầu chồng khiến Điểu tử vong. 13 giờ 30 ngày 24-3-2005, do mâu thuẫn vợ chồng, Lâm Minh Đường (SN 1954, cư ngụ ở ấp Mít Nài, xã La Ngà, huyện Định Quán) đã dùng cây sắt tròn đánh vào đầu vợ  là chị Hoàng Thị Thìn, khiến chị bị chấn thương sọ não và tử vong sau đó. 9 giờ 30 ngày 25-12-2006, Nguyễn Thị Kim Yến (SN 1979, cư ngụ ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) đã dùng dao Thái Lan đâm chết Nguyễn Đức Hoàng (SN 1978, cư ngụ ở KP6, phường Hố Nai, TP. Biên Hòa) do nghi ngờ Hoàng phản bội Yến trong tình ái. 2 giờ ngày 29-1-2006, do mâu thuẫn cá nhân trong lúc ăn nhậu, Nguyễn Thanh Tặng (SN 1980, tạm trú tại nhà trọ E921, tổ 20, KP5, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) cùng một số đối tượng khác lợi dụng đêm khuya đã khóa trái cửa phòng trọ của anh Trần Trọng Tùng (SN 1984, ở kế bên) và dùng 3 lít xăng đổ vào phòng anh Tùng châm lửa đốt. Hậu quả là anh Tùng thiệt mạng vì bị phỏng nặng. Ngày 19-2-2007, Trần Văn Hải (SN 1982, cư ngụ ở ấp 2, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) đến nhà ông Bùi  Văn  Ân (cư ngụ cùng ấp) để chơi. Tại đây, Hải gặp Cao Ngọc Thành (SN 1977) là người hàng xóm. Cả hai đã uống rượu, Thành và Hải cãi nhau. Hải chạy về nhà lấy cây rựa dài 91cm quay sang nhà ông Ân chém Thành 1 nhát vào cổ khiến nạn nhân chết tại chỗ. 23 giờ ngày 31-1-2007, Nguyễn Quốc Dương (SN 1985, cư ngụ ở KP5, thị trấn Tân Phú) cùng với Trương Văn Hiền (cư ngụ ở xã Phú Lập, huyện Tân Phú) rủ nhau đến quán nhậu ở chợ Phú Lập mua rượu về nhà uống. Đến quán, Dương ngồi trên xe máy ở bên ngoài còn Hiền vào quán mua rượu. Do phải chờ lâu nên Dương ở bên ngoài nẹt bô xe máy để nhắc Hiền. Hành vi  của Dương đã làm cho 4 thanh niên đang ngồi nhậu trong quán là Trần  Đại Nghĩa  (SN 1985), Lê Thanh Sang (SN 1984), Lê Thanh Nam (SN 1985, đều cư ngụ ở xã Núi Tượng) và Lê Văn Dũng (cư ngụ ở phường Bình Đa, TP. Biên Hòa ) tức giận. Cả 4 tên đã cầm chai thủy tinh xông ra đánh vào đầu Dương nhiều cái khiến Dương bị chấn thương sọ não và tử vong sau đó.

 

* Biện pháp nào để ngăn chặn?

 

Các  vụ án liên quan đến hành vi giết người do mâu thuẫn, do thù tức trong sinh hoạt hàng ngày đang là một vấn nạn của xã hội hiện nay. Các vụ việc xảy ra đều được các cơ quan bảo vệ pháp luật nhanh chóng xử lý và dành cho các hung thủ hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, liều thuốc đặc trị ấy vẫn chưa đủ sức răn đe. Hành vi xâm hại tính mạng, sức khỏe công dân vẫn chưa được ngăn chặn hiệu quả. Về vấn đề này, có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là hành vi tự phát nhất thời nên khó ngăn chặn, phòng ngừa. Cũng có ý kiến cho rằng pháp luật còn nhiều kẽ hở, còn nhập nhằng trong việc xác định tội danh nên hiệu quả ngăn chặn chưa cao.

Hiện nay, toàn tỉnh đang tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ tỉnh. Từ nay đến năm 2010 là "Tập trung phát động và củng cố phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn dân cư và trong các cơ quan, doanh nghiệp. Vận động quần chúng tích cực tham gia chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy của Chính phủ. Xây dựng và củng cố các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh trật tự cơ sở...". Để thực hiện tốt những mục tiêu trọng tâm đó, đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực thật cao. Trong đó, cần tập trung đến công tác phòng ngừa tội phạm nói chung và hành vi giết người do mâu thuẫn, thù tức trong sinh hoạt nói riêng thông qua việc quan tâm giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật cho mọi người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Song song đó, cần phải xây dựng nếp sống văn hóa trong ứng xử, trong quan hệ, giáo dục tình đoàn kết yêu thương trong cộng đồng. Đồng thời, cần tập trung lên án những cái ác, mọi hành vi bạo lực để làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn...

Đ.V

 

Tin xem nhiều