Báo Đồng Nai điện tử
En

Mất tích 8 năm, quay về xin... tái hôn

10:05, 25/05/2007

Tháng 8-2006, Sở Tư pháp nhận được hồ sơ xin kết hôn của ôngTrần Văn Sửu (SN 1948, Việt kiều Mỹ) đối với bà Trần Thị Mầu (SN 1952, ngụ tại 17/1D, Tây Nam, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất). Do trường hợp xin kết hôn này có yếu tố người nước ngoài nên Sở Tư pháp đã có công văn gửi cơ quan an ninh điều tra đề nghị xác minh nhân thân, lai lịch về tình trạng hôn nhân.

Tháng 8-2006, Sở Tư pháp nhận được hồ sơ xin kết hôn của ôngTrần Văn Sửu (SN 1948, Việt kiều Mỹ) đối với bà Trần Thị Mầu (SN 1952, ngụ tại 17/1D, Tây Nam, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất). Do trường hợp xin kết hôn này có yếu tố người nước ngoài nên Sở Tư pháp đã có công văn gửi cơ quan an ninh điều tra đề nghị xác minh nhân thân, lai lịch về tình trạng hôn nhân. Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 12-4-2007, cơ quan điều tra đã có công văn phúc đáp cho Sở Tư pháp và khẳng định việc xuất ngoại của ông Sửu trước đây là trái pháp luật và việc xin kết hôn giữa hai bên (ông Sửu - bà Mầu) là một kịch bản kéo dài đến 8 năm.

Năm 1970, ông Trần Văn Sửu và bà Trần Thị Mầu kết hôn với nhau và đăng ký thường trú tại nhà số 27/1D, Tây Nam, xã Gia Kiệm. Sau đó, họ đã lần lượt cho ra đời các con: Trần Minh Châu (SN 1972), Trần Thị Minh Trang (SN 1974) và Trần Minh Tuấn (SN 1976). Tháng 2-1998, ông Sửu cùng với hai người con của ông Trần Văn Hùng (một người quen) là Trần Thị Ngọc Huyền (SN 1984) và người em là Trần Phúc Vinh (SN 1998, ngụ tại 47/3D, Tây Nam, xã Gia Kiệm) đến xã Gia Tân 3 làm hồ sơ xin cấp hộ khẩu. Ngày 26-2-1998, chính quyền xã Gia Tân 3 đã cấp sổ hộ khẩu cho những người trong cùng gia đình mà ông Sửu đã khai. Có sổ hộ khẩu mới, ông Sửu liền làm giả hồ sơ kết hôn với bà Ngô Thị Hạnh (SN 1954, ngụ tại 596, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh). Bà Hạnh là đối tượng vượt biên đã được phía Mỹ cho nhập cảnh diện Rover. Tiếp đó, ông Sửu còn làm giả hồ sơ xuất cảnh và đàng hoàng cùng với bà Hạnh lên đường định cư tại Mỹ ngày 16-4-1999.

Về phía bà Mầu (vợ ông Sửu), sau khi ông Sửu "đột ngột" bỏ nhà ra đi, cuộc sống của bà có phần thay đổi. Tuy nhiên, từ năm 1999 cho đến những năm sau này, bà vẫn sống cùng các con tại địa phương. Mãi đến tháng 6-2002, bà Mầu mới nộp đơn lên Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất báo tin chồng mất tích và xin tòa tiến hành xử ly hôn với ông Trần Văn Sửu. Ngày 30-12-2002, Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất  đã mở phiên tòa xét xử theo đơn xin của bà Mầu. Trước những chứng cứ hợp tình, hợp lý, Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã ra bản án số 196 chấp thuận việc ông Sửu mất tích, đồng thời chấp thuận việc xin ly hôn của bà Mầu theo quy định của pháp luật. Đến ngày 24-5-2006, bà Trần Thị Mầu và ông Trần Văn Sửu làm thủ tục tái hôn.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, ông Sửu đã có hành vi làm giả hồ sơ để xuất cảnh, kế đó, bằng thủ đoạn báo mất tích, rồi ly hôn và kết hôn lại nhằm mục đích đưa vợ con đi định cư tại Mỹ. Đây chính là một kịch bản được kết thúc gần như hoàn hảo giữa hai người kéo dài gần 8 năm...

T.N

Tin xem nhiều