Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên: Càng lớn càng dễ quên?

09:05, 09/05/2007

Môn học về an toàn giao thông (ATGT) đã được Bộ Giáo dục - đào tạo chỉ đạo đưa vào giảng dạy trong ngành học mầm non từ năm 2002. Đến tháng 1-2007, trong Quyết định 128 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về việc kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) năm 2007, có nhấn mạnh đến việc tăng cường môn học ATGT trong ngành giáo dục, trong đó chú trọng ngay từ ngành học mầm non.

Môn học về an toàn giao thông (ATGT) đã được Bộ Giáo dục - đào tạo chỉ đạo đưa vào giảng dạy trong ngành học mầm non từ năm 2002. Đến tháng 1-2007, trong Quyết định 128 của Thủ tướng Chính phủ chỉ  đạo về việc kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) năm 2007, có nhấn mạnh đến việc tăng cường môn học ATGT trong ngành giáo dục, trong đó chú trọng ngay từ ngành học mầm non. 

Cô Hoàng Thị Xinh, hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai (TP.Biên Hòa) cho biết, ngoài việc lồng ghép giảng dạy về ATGT trong giờ dạy hát, các cháu (từ 3 tuổi trở lên) còn được học trong tiết "Môi trường xung quanh". Để các cháu dễ tiếp thu, dễ nhớ, các bài học về ATGT được thể hiện qua các bài hát, hoạt cảnh nhỏ và các bài thơ. Chẳng hạn như bài hát có câu: "... đi vòng quanh qua ngã tư đường phố, đèn bật lên màu đỏ thì em dừng lại, đèn bật lên màu xanh em nhanh qua đường..."; "..đường em đi là đường bên phải, đường bên trái thì em không đi...", rất được các cháu nhóm 3, lớp lá học thuộc.  Trong hội thi giáo dục ATGT mầm non được Sở Giáo dục - đào tạo tổ chức trong tháng 4 vừa qua, bài hát "Cây đèn giao thông" của Trường mầm non Hoa Mai đạt giải nhất, trong đó có câu: "... nơi ngã tư báo hiệu đèn xanh, đỏ, vàng; đèn xanh bật lên thì nhanh qua đường; đèn vàng bật lên đi chậm thôi nhé; đèn đỏ bật lên thì mau dừng lại...". Hiệu trưởng Xinh cho biết, bài hát này đang được cho phổ biến đến các lớp học để ôn luyện cho các cháu luôn ghi nhớ các điều cơ bản của Luật Giao thông đường bộ. Trong hội thi này còn có bài hát được giải ba của ngành mầm non Long Thành (tác giả Nguyễn Hà Nhật Thúy) có nội dung: "...mỗi sáng bé đến trường, luôn ghi nhớ lời cô, lòng đường dành cho xe chạy, còn bé đi trên lề đường...".

Nói về hiệu quả của các bài học về ATGT trong ngành mầm non, cô Nguyễn Thị Hạt, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Hướng Dương (TP.Biên Hòa) cho biết, các cháu học sinh lớp lá khi học xong mầm non có thể nhận biết đến 20 biển báo giao thông cơ bản như: biển cấm các loại xe lưu thông vào đường cấm, biển báo nguy hiểm sắp đến nơi băng qua đường sắt... Cụ thể nhất là  phụ huynh thường phản ánh với các cô mẫu giáo về việc, các cháu thường nhắc cha mẹ chấp hành đèn xanh, đèn đỏ khi đến các ngã tư có đèn điều hòa giao thông, hoặc phải băng qua đường đúng vạch sơn quy định...

Có thể nói, việc giáo dục ATGT trong trường học đã được ngành giáo dục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhất định. Nhưng không hiểu sao học sinh ở các lớp lớn lại ít chấp hành Luật Giao thông, nhất là ở lứa tuổi học sinh trung học phổ thông và sinh viên đại học. Lẽ nào các học sinh, sinh viên (và nhiều người lớn khác) càng lớn càng mau quên các bài học về ATGT? Học sinh trung học phổ thông và sinh viên thường là người chủ động tham gia giao thông, nên sẽ xảy ra hậu quả không hay nếu thiếu ý thức chấp hành luật. Mong rằng ngành giáo dục sẽ có biện pháp hữu hiệu để tỉ lệ học sinh, sinh viên chấp hành Luật Giao thông ngày càng tăng cao.

 

Các cháu ở Trường mầm non Hướng Dương đang học về ATGT.
Học sinh Trường THCS Tân Tiến (TP. Biên Hòa) chạy xe và đậu đỗ bừa bãi.

Dù lề đường trống trải, nhưng nhiều sinh viên Trường đại học công nghiệp TP.Hồ Chí Minh (cơ sở 2) tại phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa thường đi bộ trên lòng đường

Người lái xe khách bảng số 53M-6050 "quên" là lề đường dành cho người đi bộ nên đã đậu xe chiếm lề đường Võ Thị Sáu, TP. Biên Hòa trong nhiều giờ liền

Thanh Toàn

 

Tin xem nhiều