Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tai nạn giao thông vẫn gia tăng đáng sợ

10:04, 12/04/2007

Tình hình tai nạn giao thông (TNGT) vẫn còn chiều hướng gia tăng. Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 3 vừa qua, trên địa bàn Đồng Nai đã xảy ra 201 vụ TNGT đường bộ, làm chết 190 người, bị thương 73 người. Trong đó chỉ có số người bị thương giảm, còn số người chết và số vụ TNGT đều tăng so với quí I-2006 (tăng 13% số vụ, 7,3% số người chết).

Ô tô lấn đường trên quốc lộ 1A (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom), một trong những vi phạm dễ gây ra tai nạn giao thông

Tình hình tai nạn giao thông (TNGT) vẫn còn  chiều hướng gia tăng. Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 3 vừa qua, trên địa bàn Đồng Nai đã xảy ra 201 vụ TNGT đường bộ, làm chết 190 người, bị thương 73 người. Trong đó chỉ có số người bị thương giảm, còn số người chết và số vụ TNGT đều tăng so với quí I-2006 (tăng 13% số vụ, 7,3% số người chết). Bên cạnh đó, TNGT đường sắt cũng tăng về số vụ và số người chết với 6 vụ (tăng 50%), 6 người chết (tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái). Điều đáng nói là ngày 29-1-2007, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 128 giao cho các tỉnh, thành trực thuộc trung ương phải thực hiện chỉ tiêu giảm thiệt hại về người do TNGT. Trên cơ sở đó, ngay từ đầu năm, từ tỉnh xuống các huyện, thị và thành đã có nhiều văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Thế nhưng tình hình TNGT ở Đồng Nai vẫn diễn biến hết sức phức tạp, số người chết vì TNGT và số vụ vẫn gia tăng. Điều này cho thấy, việc thực hiện mục tiêu kéo giảm hậu quả của TNGT trên địa bàn tỉnh trong năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn. Để thực hiện mục tiêu này, cần phải tìm ra nguyên nhân từ đó có biện pháp khắc phục hữu hiệu.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, nguyên nhân gây ra TNGT trong 3 tháng qua có đến 92% là do lỗi của người điều khiển phương tiện cố tình vi phạm Luật Giao thông gây ra. Các lỗi chủ yếu là lấn đường (chiếm gần 30%), vi phạm tốc độ (gần 15%), chuyển hướng không báo hiệu (trên 20%), qua đường thiếu chú ý quan sát (khoảng 15%), bộ hành qua đường bất cẩn (khoảng 9%)... Đối tượng gây TNGT là người điều khiển mô tô, xe máy chiếm gần 60%. Điều này cho thấy ý thức của người tham gia giao thông vẫn chưa được nâng cao. Thời gian qua, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh phát hành hơn 50 ngàn bản cam kết xây dựng "Khu dân cư bảo đảm trật tự ATGT" và bản cam kết đăng ký "Gia đình bảo đảm trật tự ATGT" đến các khu dân cư và hộ gia đình. Các địa phương cũng đã lấy việc thực hiện các cam kết này để làm cơ sở bình xét  danh hiệu "Khu phố văn hóa", "Gia đình văn hóa" nhằm đưa phong trào "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT" đi vào chiều sâu, có tác dụng thiết thực. Những điều trên cho thấy các ngành, các cấp, các đoàn thể đã nỗ lực thực hiện việc nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông cho đến tận gia đình người dân. Vấn đề còn lại là việc nâng cao ý thức chấp hành luật của những người tham gia giao thông. Có lẽ các lực lượng chức năng cần phải tăng cường giám sát TNGT hơn nữa mới mong kéo giảm số người chết vì TNGT và số vụ trong năm 2007 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Thanh Toàn

 

 

Tin xem nhiều