Báo Đồng Nai điện tử
En

Đánh chém cả 5 người trong một gia đình, lãnh 12 năm tù

10:04, 16/04/2007

Tuổi còn rất trẻ nhưng Hà Huy Hào (23 tuổi, ngụ ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) đã sớm hư hỏng, học đòi thói xấu cùng chúng bạn, bỏ mặc lời khuyên răn của gia đình. Năm 2002, khi chưa đủ 18 tuổi, Hào đã bị tòa xử 9 tháng tù (cho hưởng án treo) về hành vi cố ý gây thương tích, thời gian thử thách là 24 tháng.

Tuổi còn rất trẻ nhưng Hà Huy Hào (23 tuổi, ngụ ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) đã sớm hư hỏng, học đòi thói xấu cùng chúng bạn, bỏ mặc lời khuyên răn của gia đình. Năm 2002, khi chưa đủ 18 tuổi, Hào đã bị tòa xử 9 tháng tù (cho hưởng án treo) về hành vi cố ý gây thương tích, thời gian thử thách là 24 tháng. Chỉ vài tháng sau, Hào lại tiếp tục có hành vi cố ý gây thương tích và bị đưa vào trường giáo dục 24 tháng. Nhưng vừa ra khỏi cơ sở giáo dục chưa đầy một tháng, Hào lại tiếp tục đánh chém người khác. Lần này hình phạt dành cho Hào không còn là án treo hay đưa vào trường giáo dục mà là mức án nghiêm khắc vì hậu quả gây ra thật nghiêm trọng....

Khoảng 14 giờ ngày 3-11-2004, sau khi uống hết 2 lít rượu, anh Trần Đức Duy rủ Hà Huy Hào, Nguyễn Ngọc Du, Nguyễn Ngọc Duy vào đập thủy lợi tại ấp Ngũ Phúc (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) để vừa câu cá, vừa uống rượu tiếp. Khi đã nhậu xong, anh Duy cùng Hào, Du, Duy định đi về thì gặp Hoàng Trung Nghĩa và Hoàng Hữu Nam (cùng ngụ ở ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3) đang ngồi chơi trong đập. Do quen Nghĩa và cũng ngà ngà say nên Hào có lời đùa khiếm nhã khi rủ Nghĩa và anh Nam đánh nhau. Lời đùa giỡn không hay của Hào khiến Hoàng Hữu Nam bị "sốc" nên có lời phản ứng lại. Cả hai lời qua tiếng lại một hồi dẫn đến xô xát nhưng được anh Trần Đức Duy can ngăn và đưa cả bọn về nhà. Nhưng trên đường về, Hào, Du và Nguyễn Ngọc Duy gặp bạn cùng xã là Nguyễn Như Nam. Có lẽ vẫn còn ấm ức khi bị anh Hoàng Hữu Nam đánh nên Hào rủ Nguyễn Như Nam tìm đánh anh Hoàng Hữu Nam trả thù. Dù chẳng biết đầu đuôi sự việc nhưng khi nghe bạn rủ, Như Nam cũng đồng ý cùng Hào, Du và Nguyễn Ngọc Duy quay trở lại đánh  Hoàng Hữu Nam. Thế là Hào ra tiệm tạp hóa mua dao Thái Lan làm hung khí đánh nhau. Sau khi đưa cho Như Nam, Du mỗi tên một con dao, Hào giữ một con dao hộ thân rồi cả bọn lấy xe gắn máy chở 4 trở lại đập thủy lợi tìm anh Hoàng Hữu Nam.

Đến đập thủy lợi, thấy anh Hữu Nam đang ngồi nhậu với một số thanh niên, Duy liền dừng xe để Hào, Du và Như Nam cầm dao xông vào đánh chém số người này. Anh Hữu Nam và số thanh niên này nhanh chân chạy thoát. Cùng thời điểm này, nghe tin em trai mình bị đuổi đánh, các anh Hoàng Hữu Chỉnh, Hoàng Hữu Nhật (anh của Hữu Nam) tìm vào đập thủy lợi can ngăn. Khi còn cách chòi rẫy gia đình khoảng 20m, hai người dừng xe, anh Nhật xuống xe và nhặt một khúc cây tràm bên đường cầm tự vệ. Trông thấy anh Nhật, Hào và Du liền cầm dao xông vào đâm anh này nhiều nhát vào ngực, bụng, tay và chân làm anh Nhật té xuống đất bất tỉnh. Riêng tên Như Nam đuổi theo đâm anh Chỉnh một nhát vào hông trái. Anh Chỉnh bỏ chạy nhanh nên mới thoát thân.

Trên đường về, cả bọn lại gặp anh Hoàng Hữu Linh (anh lớn của Chỉnh, Nhật và Hữu Nam) cùng với Trần Trung Giáp đi xe gắn máy vào đập nên cả bọn xuống xe đuổi đánh anh Linh và Giáp. Giáp nhanh chân chạy được, còn anh Linh cầm cây tràm chống cự thì bị Hào, Du, Như Nam cầm dao đâm nhiều nhát vào bụng, đầu và tay khiến anh ngã xuống đất bất tỉnh. Lúc này, anh Hoàng Hữu Nam chạy đường tắt về nhà thì phát hiện anh Linh đang bị bọn Hào vây đánh nên nhặt hai khúc cây xông vào đánh Hào và đồng bọn,  nhưng lại bị Du và Như Nam cầm dao tấn công. Không chống cự lại nên anh Hữu Nam bỏ chạy. Được một đoạn, anh bị ngã xuống đất nên bị Du và Như Nam đâm nhiều nhát vào người đến mức 2 con dao nhọn bị gãy. Ngay lúc ấy, ông Hoàng Hữu Phượng (cha của Linh, Chỉnh, Nhật, Hữu Nam) nghe tin các con bị đánh cũng nóng ruột tìm đến hiện trường can ngăn. Đến nơi, ông thấy Hữu Nam đang bị Như Nam và Du tấn công nên can ngăn, van xin thì bị chúng dùng cây đánh mấy phát vào đầu rồi mới chịu bỏ đi.

Hậu quả của trận đòn thù khiến cả 5 người trong gia đình ông Phượng đều bị thương tích. Trong đó, nặng nhất là anh Hữu Nhật với nhiều vết thương bị dao đâm trên người với tỷ lệ thương tật đến 61%, anh Linh cũng bị đâm nhiều nhát vào bụng, thủng ruột với tỷ lệ thương tật  35%, ông Phượng bị thương tật với tỷ lệ 8%, anh Hữu Nam thương tật với tỷ lệ 5%. Anh Chỉnh cũng bị đâm một nhát vào hông. Riêng bọn côn đồ hung hãn này sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 28-9-2006, Hà Huy Hào mới bị bắt.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa Hà Huy Hào ra xét xử về hành vi cố ý gây thương tích. Tại phiên tòa, dù vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đề nghị mức án từ 8 - 10 năm tù, nhưng do tính chất nghiêm trọng của vụ án, hành vi côn đồ hung hãn của bị cáo và đồng bọn đã  gây ra hậu quả to lớn cho cả 5 người trong một gia đình, nên sau khi cân nhắc kỹ càng, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Hà Huy Hào 12 năm tù. Riêng các tên Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Ngọc Du và Nguyễn Như Nam hiện còn  đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh truy nã và sẽ xử lý trước pháp luật khi bắt được những tên này.

Phạm Mai

Tin xem nhiều