
Ngày 5-3, Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra đối với Bùi Việt Sinh (sinh năm 1989, trú ở khu phố 6, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) về các hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. Tuy tuổi đời còn rất trẻ (thời điểm bị bắt giữ Sinh chưa đủ 18 tuổi) nhưng Sinh lại là đối tượng tội phạm khá nguy hiểm, mang tính manh động khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng, bởi hắn ra tay nhiều lần liên tục và gây án ngay giữa ban ngày.
Ngày 5-3, Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra đối với Bùi Việt Sinh (sinh năm 1989, trú ở khu phố 6, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) về các hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. Tuy tuổi đời còn rất trẻ (thời điểm bị bắt giữ Sinh chưa đủ 18 tuổi) nhưng Sinh lại là đối tượng tội phạm khá nguy hiểm, mang tính manh động khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng, bởi hắn ra tay nhiều lần liên tục và gây án ngay giữa ban ngày.
Đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng bị hại H vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhắc đến nỗi đau khi bị tên cướp bệnh hoạn giày vò thân xác. Vào khoảng 7 giờ 30 ngày 8-2-2007, chị H. vừa mới tiễn chân người bạn trai đi làm và đang loay hoay ở trong phòng trọ tại phường Tam Hiệp thì có một gã thanh niên dáng vẻ mập mạp, kềnh càng đi xe gắn máy đến gõ cửa phòng hỏi thăm người quen. Trong khi chị H. còn đang nói chuyện thì bất ngờ gã thanh niên vung tay bóp cổ và khống chế đè chị xuống chiếc giường trong phòng trọ để giở trò hiếp dâm. H. chống cự thì bị hắn tát một bạt tay như trời giáng vào mặt rồi kèm theo lời đe dọa sẽ giết chết nếu chị chống cự hay la lớn... Sau khi thực hiện xong trò đồi bại, hắn còn lục soát lấy của chị H. một điện thoại di động, 3 nhẫn và 1 sợi dây chuyền vàng rồi ra lấy xe tẩu thoát.
Trước đó, khoảng 11 giờ trưa ngày 25-1-2007, một vụ việc tương tự cũng xảy ra đối với chị P., nhân viên trông coi cửa hàng của một công ty ở địa bàn xã Hóa An (TP. Biên Hòa). Rất may, trong lúc tên cướp đang khống chế để thực hiện hành vi đồi bại, chị P. chống cự quyết liệt, sợ bại lộ nên gã rút êm. Nhưng trước khi bỏ đi, hắn cũng kịp cướp đi 900 ngàn đồng của nạn nhân.
Trước diễn biến các vụ việc nghiêm trọng, diễn ra giữa ban ngày khiến người dân địa phương hoang mang lo lắng như thế, một lực lượng trinh sát tinh nhuệ đã được lãnh đạo công an thành phố phân công theo dõi điều tra để phá án. Trong khi còn đang tung lưới bủa vây, rà soát các đối tượng trên địa bàn Biên Hòa, các trinh sát lại tiếp tục nhận được tin báo của nạn nhân mới. Trong vòng một tiếng đồng hồ ngày 26-2-2007, lãnh đạo Công an Biên Hòa liên tiếp nhận được tin báo về 2 vụ cướp của, hiếp dâm xảy ra trên địa bàn. Khoảng 9 giờ ngày 26-2, cô sinh viên đang học bài tại phòng trọ của mình ở phường Bửu Long thì có một gã thanh niên mập mạp đi xe gắn máy đến trước cửa phòng. Gã mập chìa ra một tấm thẻ màu xanh tự xưng là cán bộ nhà nước đến hỏi thăm X. để thu thập tài liệu. Khi X. vừa quay lưng vào phía trong thì bị gã bóp cổ và khống chế để hiếp. X. phải năn nỉ, van xin và chỉ cái bóp có 1,5 triệu đồng gia đình mới gởi vào để hắn lấy tiền mà tha cho cô. Có lẽ động lòng, tên cướp háo sắc đã đổi ý và lục bóp lấy một triệu đồng rồi bỏ lên xe chạy đi mà không quên kèm theo lời de dọa: “Sẽ quay lại giết chết nếu trình báo công an”. Nhưng lúc bỏ đi, hắn không biết rằng viên đá màu đính trên chiếc nhẫn hắn đeo đã rớt lại hiện trường lúc hắn tát cô gái. Khi các trinh sát tìm đến hiện trường để điều tra vụ việc thì lại nhận được tin báo xảy ra vụ hiếp dâm với thủ đoạn tương tự ở một phòng trọ tại phường Tam Hiệp lúc 10 giờ cùng ngày. Lần này, nạn nhân cũng kịp nhận ra gương mặt của tên cướp háo sắc cùng chiếc nhẫn bị mất hột đá khi hắn vung tay tát vào mặt chị.
Dựa trên lời khai báo của các nạn nhân về các vụ cướp “tình - tiền” hàng loạt này, các trinh sát nhận định thủ phạm chỉ có thể do một đối tượng gây ra, vì mô tả nhận dạng tên cướp của các bị hại tương đối giống nhau. Đó là gã thanh niên tuổi trạc 20, dáng người kềnh càng, mập mạp cùng nước da đen nhẹm. Đặc biệt, dường như hắn mang một căn bệnh nào đó bởi mỗi lần ra tay đều có ý định giở trò đồi bại với người bị hại và trấn áp, đánh đập họ khá tàn nhẫn. Trên cơ sở lời khai các bị hại kết hợp với tài liệu điều tra thu thập được, các trinh sát dần xác định thủ phạm chính là Bùi Việt Sinh, một gã thanh niên mới lớn không nghề nghiệp đang thuộc diện quản lý của địa phương vì nhiều lần có những hành vi sàm sỡ với phụ nữ. Đúng 19 giờ ngày 26-2, khi Sinh vừa chạy xe máy đến phòng trọ của bạn gái của mình ở phường Long Bình thì bị lực lượng công an bắt giữ.
Qua làm việc với cơ quan điều tra, tên cướp háo sắc tuổi đời còn non choẹt này ngay lập tức khai nhận hành vi cướp của, hiếp dâm của mình. Ngoài 4 vụ án nêu trên, Sinh còn khai nhận đã thực hiện hai vụ cướp, hiếp khác ở khu vực nhà trọ phường Long Bình Tân và phường Tân Phong. Riêng số tài sản cướp được, y dùng mua chiếc xe gắn máy để làm phương tiện đi lại. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để sớm đưa Sinh ra trừng trị trước pháp luật làm gương cho kẻ khác.
Phạm Mai













