
Khoảng 8 giờ tối 3-3-2007, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Long Khánh bất ngờ đột kích nhà trọ của bà Tô Thị Tánh (ở số 69 lô D, KP1, phường Xuân Trung, TX. Long Khánh). Tại đây, lực lượng trinh sát bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang hành lạc trong các phòng trọ. Qua làm việc, cả 3 cô gái đều khai nhận là gái mại dâm. Trong đó, hai gái mại dâm L.T.M.L và L.T.P.T ở ngay tại nhà trọ của bà Tánh để móc khách bán dâm và trả tiền hoa hồng cho bà.
Khoảng 8 giờ tối 3-3-2007, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Long Khánh bất ngờ đột kích nhà trọ của bà Tô Thị Tánh (ở số 69 lô D, KP1, phường Xuân Trung, TX. Long Khánh). Tại đây, lực lượng trinh sát bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang hành lạc trong các phòng trọ. Qua làm việc, cả 3 cô gái đều khai nhận là gái mại dâm. Trong đó, hai gái mại dâm L.T.M.L và L.T.P.T ở ngay tại nhà trọ của bà Tánh để móc khách bán dâm và trả tiền hoa hồng cho bà.
Mở rộng điều tra, các trinh sát tiếp tục khởi tố và bắt giữ các đối tượng: Vũ Thị Xuân Dung (49 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa) và Nguyễn Văn Hải (47 tuổi, ngụ xã Bảo Vinh, TX.Long Khánh) về hành vi môi giới mại dâm. Đây cũng là mẻ lưới cuối cùng để kết thúc thắng lợi chuyên án 406D mà tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an Long Khánh đã dày công nghiên cứu, lập kế hoạch điều tra trong thời gian dài nhằm quét sạch các hang ổ mại dâm trên địa bàn.
Trước đó, khoảng đầu năm 2006, nạn chứa chấp, môi giới mại dâm tuy hoạt động lén lút nhưng khá mạnh đã làm cho tình hình tệ nạn xã hội ở địa bàn TX. Long Khánh trở nên phức tạp. Các hang ổ mại dâm này thường diễn ra tại các nhà trọ, quán nước có sử dụng tiếp viên nữ. Bọn kiếm tiền trên thân xác phụ nữ thường tổ chức móc nối nữ tiếp viên bán dâm cho khách làng chơi để ăn hoa hồng. Điều đáng nói là những đối tượng này có thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, luôn có sự chuẩn bị nhằm đối phó với lực lượng công an. Trong số này, nổi lên các ổ nhóm của bà Tô Thị Tánh, Đào Sơn Trí (chủ các nhà trọ ở phường Xuân Trung), Nguyễn Thị Lan, Phạm Thị Thanh Huệ, Vũ Thị Xuân Dung (chủ các quán cà phê giải khát có tiếp viên nữ trên địa bàn)... Tuy nhiên, những biểu hiện bất thường của các "ổ nhện" không qua mắt được quần chúng khi hàng ngày người ta vẫn phát hiện tại những hang ổ này có rất nhiều đàn ông, thanh niên thường xuyên lui tới, các cô gái ở đây thì không làm việc gì cả nhưng vẫn sống nhởn nhơ...
Trên cơ sở điều tra theo dõi địa bàn kết hợp nguồn tin phản ảnh của quần chúng, Công an TX. Long Khánh nắm được cụ thể thủ đoạn hoạt động của các "ổ nhện" này. Theo đó, các chủ quán nước giải khát thường cho gái mại dâm ở quán (hoặc phòng trọ) của mình để câu khách đến nhưng không trả lương cho họ. Các cô này sau khi thỏa thuận giá cả với khách làng chơi sẽ báo cho chủ quán biết để họ bảo tài xế xe ôm chở đến phòng trọ bán dâm. Cứ mỗi lần bán dâm (với giá từ 130 - 150 ngàn đồng), các cô phải chi cho tài xế xe ôm và chủ quán, nhà trọ từ 10 - 30 ngàn đồng. Từ tháng 4-2006, lãnh đạo Công an Long Khánh quyết định lập chuyên án 406D nhằm mục đích triệt xóa các ổ nhóm mại dâm này.
Sau nhiều ngày theo dõi, ngày 28-4-2006, các trinh sát bất ngờ kiểm tra nhà trọ bình dân ở ấp Nông Doanh (xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc) và bắt quả tang 3 gái mại dâm đang hành lạc với khách. Qua khai thác, các gái mại dâm cho biết họ đều là tiếp viên ở quán cà phê không tên (ấp Tân Phong, xã
Lúc 13 giờ ngày
Tiếp đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 15-11-2006, lực lượng chuyên án lại đột xuất kiểm tra phòng trọ số 158 ở phường Xuân Trung do Đào Sơn Trí làm chủ và bắt quả tang 2 gái mại dâm đang hành lạc với khách. Từ đây, các trinh sát phát hiện và bắt giữ Phạm Thị Thanh Huệ (39 tuổi, ngụ xã
Tổng cộng, trong khoảng thời gian gần 12 tháng (từ tháng 4-2006 đến tháng 3-2007) điều tra, lập kế hoạch truy quét các hang ổ mại dâm trên địa bàn TX. Long Khánh, chuyên án 406D của tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Long Khánh đã truy quét sạch 5 "ổ nhện" hoành hành trên địa bàn. Đồng thời, lực lượng công an đã bắt và xử lý hình sự 9 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm, xử lý hành chính và đưa vào cơ sở chữa bệnh 18 đối tượng là khách chơi và gái bán dâm. Qua đó, đã góp phần chuyển hóa địa bàn được trong sạch, đem lại sự tin tưởng và yêu mến của người dân đối với lực lượng công an.
Phạm Mai















