Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thành phố có... phố không đèn

10:02, 10/02/2007

Giữa TP. Biên Hòa, trong khi tốc độ đô thị hóa ngày càng diễn ra nhanh chóng, hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm ngày càng phát triển, đáp ứng tốt cho yêu cầu phục vụ người dân thì ở quốc lộ 15 nối dài, đoạn từ vòng xoay Tam Hiệp đến cổng 11 Long Bình bao năm vẫn "quên" lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Cảnh tăm tối về đêm khiến cho con đường này chứa đựng bao mối hiểm nguy và trở thành mối lo âu, bức xúc cho những người dân cư ngụ trên tuyến đường này...

Quốc lộ 15 nối dài có mật độ lưu thông cao nhưng lại không có đèn đường.

Giữa TP. Biên Hòa, trong khi tốc độ đô thị hóa ngày càng diễn ra nhanh chóng, hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm ngày càng phát triển, đáp ứng tốt cho yêu cầu phục vụ người dân thì ở quốc lộ 15 nối dài, đoạn từ vòng xoay Tam Hiệp đến cổng 11 Long Bình bao năm vẫn "quên" lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Cảnh tăm tối về đêm khiến cho con đường này chứa đựng bao mối hiểm nguy và trở thành mối lo âu, bức xúc cho những người dân cư ngụ trên tuyến đường này...

Với chiều dài trên 7km, quốc lộ 15 nối dài được xem là con đường huyết mạch nối TP. Biên Hòa  với quốc lộ 51 và huyện Long Thành. Trên toàn tuyến đường có hàng ngàn hộ dân sinh sống. Nằm dọc tuyến đường còn có 3 đơn vị hành chính là phường Long Bình, An Bình và phường Long Bình Tân, đồng thời còn có 2 KCN tập trung là KCN Biên Hòa 2, KCN Lotecho cùng các đơn vị quân đội của Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng đóng quân... Thời bao cấp, quốc lộ 15 nối dài chỉ là con đường nội bộ trong căn cứ quân sự liên hợp Long Bình. Sau này, khi nhiều KCN trong khu vực được hình thành đã kéo theo tốc độ đô thị hóa trên tuyến đường này diễn ra khá nhanh chóng. Sự bùng phát về nhà cửa, dân cư sinh sống 2 bên đường đã làm cho công tác quản lý đô thị ở TP. Biên Hòa  càng thêm khó khăn, lúng túng. Do không theo kịp tốc độ phát triển đó nên quốc lộ 15 nối dài đã trở thành "phố không đèn" như nhiều người thường gọi. Trước thực trạng này, trong nhiều kỳ họp HĐND phường Long Bình cũng như trong những lần tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố, tỉnh, đại biểu Quốc hội, chính quyền địa phương và bà con cử tri đã nhiều lần kiến nghị cấp trên quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng sớm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên đoạn đường này nhưng cho đến nay vẫn chưa được triển khai.

Hậu quả của sự chậm trễ này đã gây ra nhiều khó khăn cho người dân trong sinh hoạt, đi lại về ban đêm. Đó là chưa kể đến các mối nguy hiểm khác luôn rình rập người đi đường như: tai nạn giao thông, cướp giật... Theo báo cáo của Đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Biên Hòa, trong năm 2006, trên tuyến quốc lộ 15, đoạn từ vòng xoay Tam Hiệp đến cổng 11 Long Bình đã xảy ra 49 vụ va quẹt giao thông, 2 vụ tai nạn giao thông ít nghiêm trọng, 17 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 17 người. Phần lớn các vụ tai nạn giao thông nêu trên đều rơi vào buổi tối và chập choạng tối. Ông Phùng Văn Quyền, tổ trưởng tổ 1, khu phố 5, phường Long Bình, người có nhà ở mặt tiền quốc lộ 15 nối dài  bày tỏ sự bức xúc khi tiếp xúc với chúng tôi. Ông Quyền cho biết: "Mỗi ngày trên quốc lộ 15 nối dài có hàng ngàn lượt người qua lại. Đặc biệt là lúc công nhân ở các nhà máy, xí nghiệp tan ca, người, xe cứ chen chúc nhau mò mẫm mà đi. Do không có đèn đường nên cảnh va quẹt hay tai nạn giao thông cứ xảy ra và có tuần có đến 2 - 3 vụ. Nhiều vụ tai nạn dẫn đến chết người. Nguy hiểm là vậy nhưng không hiểu sao cơ quan có trách nhiệm không lắp đặt đèn chiếu sáng trên tuyến đường này mới là lạ...". Nhiều hộ khác cư ngụ trên tuyến đường này bức xúc: "Trong khi ở nhiều nơi khác, kể cả khu vực nông thôn, đường giao thông đều lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, còn ở đây thì không. Sống tăm tối như thế này tụi tui làm sao buôn bán, làm ăn hiệu quả được...".

Sự bất tiện và những mối hiểm nguy do thiếu đèn đường trên quốc lộ 15 nối dài còn được thấy ở chỗ đây là cơ hội để cho bọn tội phạm và tệ nạn xã hội lộng hành, đặc biệt là nạn cướp giật dây chuyền, túi xách của phụ nữ, Phần lớn vụ cướp giật xảy ra đều không xác định được thủ phạm để trình báo cho cơ quan công an.

Với những ghi nhận nêu trên, chúng tôi nhận thấy rằng sự bức xúc của bà con ở khu phố không đèn là có cơ sở, cần được chính quyền và các cơ quan chức năng sớm nghiên cứu, thực thi, để bước sang năm mới 2007, người dân cư ngụ trên tuyến đường này mỗi khi nhìn sang các khu phố khác trong TP. Biên Hòa  mà ao ước "Giá như khu phố mình cũng có đèn đường...".

Đ.V

 

Tin xem nhiều