Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đầu năm "xông đất" Đội Cảnh sát điều tra tội phạm công an Xuân Lộc

09:02, 22/02/2007

Trong những ngày vui xuân, đón Tết, chúng tôi có dịp ghé thăm Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc, đơn vị được cấp trên đánh giá đạt được nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Cuộc "xông đất" đầu năm đến đây đã giúp cho chúng tôi phát hiện ra nhiều điều thú vị khi tiếp xúc với những chiến sĩ cảnh sát toàn tâm, toàn ý với công việc "thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi".

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc triển khai nhiệm vụ năm 2007

Trong những ngày vui xuân, đón Tết, chúng tôi có dịp ghé thăm Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc, đơn vị được cấp trên đánh giá đạt được nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Cuộc "xông đất" đầu năm đến đây đã giúp cho chúng tôi phát hiện ra nhiều điều thú vị khi tiếp xúc với những chiến sĩ cảnh sát toàn tâm, toàn ý với công việc "thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi".

Tiếp chúng tôi trong căn phòng làm việc khá ấm cúng và tràn đầy không khí Tết, Thiếu tá Ngô Văn Tin, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc cho biết, các tháng qua, thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh và của Ban chỉ huy Công an huyện, anh em trong đội phải trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ để kịp thời xử lý khi có vụ việc xảy ra. Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa nên trong những ngày Tết, trên địa bàn huyện Xuân Lộc không xảy ra vụ việc gì nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Bà con đón xuân trong không khí đầm ấm, vui tươi. Đây là kết quả mà anh em trong đội phải phấn đấu cật lực. Trong lúc chuyện trò với chúng tôi bằng những dự định cho năm mới, Thiếu tá Ngô Văn Tin vẫn không quên nhắc lại những thành quả mà cán bộ, chiến sĩ của đội đạt được trong năm 2006. Anh cho biết, năm 2002 tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện Xuân Lộc tăng hơn năm 2005 và diễn biến khá phức tạp. Một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng như: Trộm cắp, cướp, cướp giật, cố ý gây thương tích. Trong đó, sự thiếu ý thức cảnh giác, lơ là bảo vệ tài sản của bà con là một trong những nguyên nhân gây ra sự gia tăng tội phạm. Trong bối cảnh đó, mặc dù cán bộ, chiến sĩ của đội còn thiếu về biên chế, trình độ nghiệp vụ không đồng đều, nhưng với tinh thần quyết tâm cao và sự nỗ lực cố gắng không mệt mỏi vì sự bình yên cho cuộc sống nên anh em đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Có thể thấy điều này ở chỗ trong năm 2006, cán bộ, chiến sĩ của đội đã điều tra làm rõ 70 vụ phạm pháp hình sự, bắt 127 đối tượng; triệt phá 5 chuyên án, bắt 16 đối tượng; xóa 15 tụ điểm cờ bạc, 5 tụ điểm mại dâm; truy bắt 17 đối tượng có lệnh truy nã. Toàn đội cũng đã thụ lý 216 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó đã điều tra, khởi tố 184 vụ, 360 bị can bao gồm các tội danh: Cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, cố ý gây thương tích, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tàng trữ trái phép vũ khí vật liệu nổ... Đáng chú ý là trong số những vụ phạm pháp xảy ra, nhiều vụ đã được cán bộ, chiến sĩ trong đội tập trung lực lượng điều tra và khám phá rất nhanh bắt gọn các đối tượng gây án. Như vụ cướp tài sản ở khu vực Cầu Gỗ (ấp 2, xã xuân Hòa) vào đêm 21-2-2006 do tên Nguyễn Thế Đại (18 tuổi, cư ngụ ở thôn 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tâm, tỉnh Bình Thuận) cầm đầu. Đại đã cùng với 2 đối tượng là Trịnh Ngọc Minh và Vũ Văn Trung (cư ngụ ở xã Xuân Hòa) dùng dao chặn đường chém ông Nguyễn Văn Tần (52 tuổi, cư ngụ ở ấp 2, xã Xuân Hòa) để cướp chiếc xe Dream của nạn nhân. Cũng trong tháng 2-2006, đơn vị đã xác lập chuyên án 206T để đấu tranh, triệt xóa băng nhóm trộm cắp xe máy bằng hình thức đua nóng trên địa bàn. Chỉ sau 1 tháng điều tra, truy xét đã làm rõ và bắt 2 đối tượng là Nguyễn Miên An (23 tuổi) và Nguyễn Hữu Vũ Hoài Phương (20 tuổi, đều cư ngụ ở ấp 3, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc). 2 đối tượng này đã khai nhận thực hiện 9 vụ, trong đó có 4 vụ trộm cắp xe máy bằng hình thức đua nóng và 5 vụ lừa đảo lấy xe máy của các nạn nhân. Hoặc như vào tháng 5-2006, anh em trong đội đã điều tra, làm rõ và bắt tên Nguyễn Văn Bảy (23 tuổi, cư ngụ ở huyện Trảng Bom) về hành vi khống chế, bóp cổ chị N (ở ấp 1, xã Xuân Hưng) để lấy sợi dây chuyền 3 chỉ vàng. Mới đây nhất, vào những ngày đầu năm 2007, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc lại lập thêm chiến công mới là đã phát hiện, triệt xóa 1 băng cướp tài sản (2 đối tượng) và 1 băng cướp giật (2 đối tượng). Qua điều tra đã làm rõ băng nhóm này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ "ăn hàng" trên tuyến quốc lộ 1A từ địa bàn xã Bảo Hòa đến thị xã Long Khánh. Với những thành tích nổi bật đó, trong năm 2006, 100% cán bộ, chiến sĩ của đội đều được trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, chiến sĩ giỏi.

Cũng theo Thiếu tá Ngô Văn Tin, bước sang năm 2007, căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch của cấp trên giao phó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc sẽ không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ, tư cách, đạo đức của người chiến sĩ công an. Tích cực đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm mang tính chất xã hội đen, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu 4 giảm trên địa bàn quản lý.

Đức Việt

 

Tin xem nhiều