Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Công an TP. Biên Hòa với chuyên án 107: Triệt phá băng nhóm thực hiện hàng trăm vụ trộm cắp

09:02, 22/02/2007

Trong khoảng thời gian từ tháng 9-2006 đến đầu năm 2007, trên địa bàn TP. Biên Hòa, liên tục xảy ra tình trạng trộm cắp. Đặc biệt, những ngày cận Tết Nguyên đán, khi mọi nhà đều tất bật công việc, các khu nhà trọ của sinh viên, công nhân vắng vẻ do về quê đón Tết... là cơ hội để cho bọn nhập nha lợi dụng để tăng cường hoạt động.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9-2006 đến đầu năm 2007, trên địa bàn TP. Biên Hòa, liên tục xảy ra tình trạng trộm cắp. Đặc biệt, những ngày cận Tết Nguyên đán, khi mọi nhà đều tất bật công việc, các khu nhà trọ của sinh viên, công nhân vắng vẻ do về quê đón Tết... là cơ hội để cho bọn nhập nha lợi dụng để tăng cường hoạt động. Để ổn định tình hình trật tự xã hội, cho người dân yên tâm đón Tết, lãnh đạo Công an Biên Hòa xác lập chuyên án 107 với quyết tâm triệt phá bằng được các băng trộm cắp.

 

* Trộm cắp với thủ đoạn tinh vi, táo tợn

 

Qua thời gian điều tra, từ kết quả khám nghiệm hiện trường các vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn, các trinh sát xác định các băng nhóm trộm cắp tài sản này có những thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Chúng thường lựa chọn thời điểm từ lúc 0 giờ đến 4 giờ sáng (thời điểm mọi người ngủ say) để hành động. Bọn chúng thường tập trung vào các khu nhà chung cư, các căn nhà lầu không đóng cửa sổ, các khu nhà trọ không có người ở để phá khóa, leo qua cửa sổ đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Khi đột nhập vào nhà dân, chúng chỉ lựa chọn lấy xe gắn máy, điện thoại di động hoặc những tài sản nhỏ gọn có giá trị, còn những thứ phải mang vác cồng kềnh chúng bỏ lại để tránh bị phát hiện trên đường "ăn hàng" về.

Điều đáng nói là bọn chúng ra tay trộm cắp trên khắp các địa bàn TP. Biên Hòa như các khu nhà trọ sinh viên phường Bửu Long, các nhà trọ thuộc khu phố 6 (phường Trung Dũng), khu dân cư các phường Quang Vinh, Trung Dũng, Bình Đa, Tân Phong... Đặc biệt, chúng ra tay hành động hầu như liên tục mỗi đêm mà không e dè, kiêng nể cơ quan chức năng. Điển hình như lúc nửa đêm ngày 20-1, chúng phá khóa cửa phòng trọ của anh Nguyễn Văn Thiện (ở ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa) để trộm cắp của anh một điện thoại di động hiệu Nokia 7610. Đến ngày 24-1-2007, bọn trộm lẻn vào nhà anh Phạm Trọng Hiệp (ở khu phố 8, phường Tân Phong) để lấy cắp chiếc xe gắn máy Attila mang biển số 60M3-3991 của anh. Ngày 29-1, cả nhóm đột nhập vào nhà chị Trương Thị Thùy Trang ở khu phố 2, phường Bình Đa để trộm 2 máy quay phim, 2 máy chụp ảnh kỹ thuật số,1 điện thoại di động, 1 sổ tiết kiệm và một số giấy tờ cá nhân. Đến ngày 30-1-2007, chúng lại leo lầu đột nhập vào nhà anh Lê Hoàng Trung (ở khu phố 3, phường Bửu Long) để trộm cắp một chiếc đồng hồ hiệu Rado trị giá 500 USD...

 

* Hốt trọn ổ bọn tội phạm

 

Trên cơ sở nắm bắt một cách chi tiết, cụ thể về lai lịch, thủ đoạn manh động và liều lĩnh của băng trộm, chuyên án 107 được xác lập với quyết tâm của lãnh đạo, chiến sĩ Công an Biên Hòa phải triệt xóa bằng được băng nhóm tội phạm này. Từ đây, mạng lưới trinh sát đã được tung ra vây bủa trên khắp địa bàn thành phố để chờ hốt trọn ổ bọn tội phạm.

Đúng như dự tính của các trinh sát, rạng sáng ngày 30-1-2007, khi tên trộm nhí Bạch Ngọc Minh đang leo tường đột nhập nhà anh Trung (ở khu phố 3, phường Bửu Long) để lấy trộm tài sản thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Biên Hòa bao vây tóm gọn. Đây là đối tượng còn khá nhỏ (chỉ mới 17 tuổi) nhưng đã bỏ nhà sống lang thang ở Biên Hòa và tham gia vào băng nhập nha gây ra nhiều vụ trộm ở Biên Hòa.

Tiếp tục khai thác điều tra mở rộng vụ án, cơ quan chức năng đã xác định rõ chân dung từng thành viên của băng nhóm trộm cắp. Từ ngày 30-1 đến giữa tháng 2-2007, 11 tên trong băng trộm đã sa lưới pháp luật. Chúng gồm tên Đỗ Văn Tú, (19 tuổi, ngụ ở khu phố 4, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa) và các đồng bọn: Hồ Đức Minh (19 tuổi, ngụ xã Phước Bình, huyện Long Thành), Phạm Minh Hoàng (18 tuổi, ngụ ở khu phố 2, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa), Trần Hữu Thiện (20 tuổi, ngụ ở khu phố 5, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa), Dương Văn Hùng (21 tuổi, ngụ ở khu phố 4, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa), Nguyễn Ngọc Hoàng (16 tuổi ngụ ở khu phố 4, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa), La Phước  Hậu (19 tuổi, ngụ ở khu phố 2, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa), Nguyễn Thành Long (16 tuổi, ngụ ở khu phố 5, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa), Nguyễn Hùng Minh (26 tuổi, ngụ ở khu phố 5, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa), Nguyễn Minh Khoa (21 tuổi, ngụ ở khu phố 1, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa) và Bạch Ngọc Minh.

Trong băng nhóm này, Đỗ Văn Tú là kẻ cầm đầu. Tuy không trực tiếp tham gia toàn bộ các vụ trộm (thường mỗi lần đi trộm, chúng chỉ cử vài tên thực hiện) nhưng tài sản kiếm được từ các vụ trộm đều được các thành viên trong băng giao nộp cho Tú. Điều đáng chú ý là các đối tượng trong băng cướp giật này có tuổi đời còn rất trẻ. Kẻ lớn nhất chỉ 26, người nhỏ nhất chỉ mới hơn 15 tuổi, nhưng hành vi phạm pháp lại rất táo bạo và manh động. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, chỉ trong thời gian từ tháng 9-2006 đến cuối tháng 1-2007, băng nhập nha này đã thực hiện hơn 100 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các phường, xã ở TP. Biên Hòa, khiến người dân vô cùng lo lắng. Trong đó, mỗi tên tham gia ít nhất cũng từ 20-25 vụ trộm.

Việc triệt phá băng nhóm nhập nha này đã góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội ở địa phương, giúp người dân được yên tâm hưởng cái Tết vui vẻ và đầm ấm. Đây cũng là thành tích đáng biểu dương của cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Biên Hòa trong những ngày đầu năm mới.

P.M

Tin xem nhiều