Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chặt đứt đường dây cung cấp "thuốc lắc" vào Biên Hòa

08:02, 24/02/2007

Những năm gần đây, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp (còn được gọi là thuốc lắc) trong giới dân chơi trẻ tuổi có chiều hướng ngày càng tăng. Biên Hòa tuy địa bàn nhỏ, số lượng các quán bar, vũ trường ít, dân chơi là con cái nhà đại gia cũng không nhiều, nhưng do nằm gần TP. Hồ Chí Minh nên số dân chơi sành điệu vốn ít ỏi ở Biên Hòa cũng bị lôi kéo vào sử dụng "thuốc lắc" bởi tính đua đòi học theo thói xấu.

Hai đối tượng Nguyễn Ngọc Ẩn, Ngô Hoàng Tiến

Những năm gần đây, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp (còn được gọi là thuốc lắc) trong giới dân chơi trẻ tuổi có chiều hướng ngày càng tăng. Biên Hòa tuy địa bàn nhỏ, số lượng các quán bar, vũ trường ít, dân chơi là con cái nhà đại gia cũng không nhiều, nhưng do nằm gần TP. Hồ Chí Minh nên số dân chơi sành điệu vốn ít ỏi ở Biên Hòa cũng bị lôi kéo vào sử dụng "thuốc lắc" bởi tính đua đòi học theo thói xấu. Mặc dù các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, truy quét và dùng nhiều biện pháp ngăn chặn hoạt động mua bán, sử dụng thuốc lắc nhưng cũng giống như tội phạm ma túy, bọn buôn bán, sử dụng "thuốc lắc" cũng có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để né tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, lôi kéo những kẻ ham chơi sử dụng thuốc lắc.  

Để mở rộng địa bàn hoạt động, né tránh sự truy quét của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy, bọn mua bán "thuốc lắc" ở TP. Hồ Chí Minh luôn cố tìm cách vươn chiếc vòi bạch tuộc vào TP. Biên Hòa thông qua các đối tượng dân chơi. Nhưng mọi cố gắng của chúng đều bị chặn đứng chỉ sau một thời gian ngắn. Vào khoảng tháng 2-2003, sau thời gian mở chuyên án điều tra theo dõi, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Biên Hòa) đã chặt đứt đường dây cung cấp thuốc lắc vào Biên Hòa do tên Huỳnh Phương Ngọc Long (ngụ ở quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu. Qua đó, cơ quan chức năng đã tóm gọn 5 đối tượng mua bán trái phép "thuốc lắc" (có 2 tên người Biên Hòa), thu giữ 632 viên "thuốc lắc". Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, bọn mua bán "thuốc lắc" lại tìm cách hoạt động trở lại. Tháng 7-2005, qua quá trình theo dõi, một lần nữa Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Biên Hòa triệt phá đường dây cung cấp thuốc lắc vào các vũ trường ở Biên Hòa do tên Mai Thuận An (ngụ ở xã Tân Hạnh, TP. Biên Hòa) cầm đầu.

Cùng với việc chặt đứt các đường dây này, cơ quan chức năng đã có những biện pháp chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vũ trường, karaoke... nhằm ngăn chặn bọn tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động. Tuy nhiên, hoạt động mua bán, sử dụng "thuốc lắc" ở Biên Hòa chỉ tạm lắng xuống một thời gian rồi lại ngóc đầu hoạt động. Được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy tỉnh (Phòng PC17) phối hợp cùng Công an Biên Hòa mở chuyên án 1005M3 nhằm đấu tranh triệt xóa cơ bản các ổ nhóm, tụ điểm mua bán, sử dụng "thuốc lắc" trên địa bàn thành phố.

Tang vật thu giữ được của Nguyễn Ngọc Ẩn.

Quá trình điều tra theo dõi của các trinh sát cho thấy nguồn ma túy tổng hợp chủ yếu do các đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh cung cấp thông qua dân chơi ở Biên Hòa vốn là con nhà khá giả thích đua đòi. Địa điểm luôn được bọn chúng nhắm đến là các vũ trường, quán karaoke nằm trong các con hẻm nhỏ ít người chú ý. Trong số này nổi lên đối tượng Ngô Hoàng Tiến (26 tuổi, ngụ ở khu phố 5B, phường Tân Biên, TP. Biên Hòa). Tiến là đối tượng cung cấp "thuốc lắc" chủ yếu ở Biên Hòa trong thời điểm này. Tuy xác định rõ chân dung của Tiến nhưng việc đấu tranh, truy bắt y cũng khiến các trinh sát phòng chống ma túy mất nhiều thời gian và công sức do y sử dụng các thủ đoạn khá tinh vi để qua mặt công an như: sử dụng nhiều điện thoại và xe phân khối lớn khác nhau để giao dịch với "khách hàng", hẹn "khách hàng" ở nhiều địa điểm khác nhau, khi gặp khách không tiến hành giao "hàng" ngay mà phải kiểm tra cẩn thận đến mức an toàn mới giao dịch, nếu thấy có vẻ nghi ngại y liền hẹn khách lần khác. Đặc biệt, Tiến không mang hàng theo bên mình để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, sau thời gian kiên trì theo dõi, thu lập các tài liệu chứng cứ, rạng sáng ngày 30-1-2007, các trinh sát đã tiến hành bắt giữ Ngô Hoàng Tiến.

Quá trình điều tra tại Công an Biên Hòa, Tiến đã khai ra đầu mối cung cấp hàng của mình ở TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, mỗi khi cần "hàng", Tiến sẽ đi TP.Hồ Chí Minh lấy hàng với giá từ 180 - 230 ngàn đồng/viên và đem về bán lại cho các dân chơi ở Biên Hòa với giá 300 ngàn đồng/viên. Từ lời khai của Tiến, Ban chuyên án đã tiến hành điều tra mở rộng án và xác định tên Nguyễn Ngọc Ẩn (46 tuổi, ngụ ở phường 7, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) là đối tượng chính cung cấp thuốc lắc vào Biên Hòa. Ngày 7-2-2007, các trinh sát đã bắt quả tang Ẩn khi y đang trên đường đi giao hàng với 6 viên "thuốc lắc". Tiến hành khám xét nơi ở của Ẩn, các trinh sát còn thu giữ thêm 33 viên thuốc lắc được cất giấu trong nhà.

Chuyên án 1005M3 đã chặt đứt một đường dây cung cấp thuốc lắc từ TP. Hồ Chí Minh vào Biên Hòa, góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Phạm Mai

 

 

Tin xem nhiều