Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảnh giác với nguy cơ cháy nổ trong mùa khô năm nay

09:02, 26/02/2007

Liên tục trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2007 (từ 10 đến 24-2), trên địa bàn Đồng Nai đã xảy ra 8 vụ cháy lớn, làm thiệt hại hàng ngàn mét vuông nhà ở, xưởng sản xuất, nguyên liệu, vật tư, tài sản ước tính lên đến nhiều tỷ đồng. Số vụ cháy trên bằng 1/4 tổng số vụ cháy trong năm 2006 và bằng ½ số tài sản bị thiệt hại của năm 2006.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đang khống chế một đám cháy.

Liên tục trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2007 (từ 10 đến 24-2), trên địa bàn Đồng Nai đã xảy ra 8 vụ cháy lớn, làm thiệt hại hàng ngàn mét  vuông nhà ở, xưởng sản xuất, nguyên liệu, vật tư, tài sản ước tính lên đến nhiều tỷ đồng. Số vụ cháy trên bằng 1/4 tổng số vụ cháy trong năm 2006 và bằng ½  số tài sản bị thiệt hại của năm 2006.

Theo báo cáo của Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh, tất cả các vụ cháy nêu trên xảy ra ở các địa bàn dân cư, cơ sở sản xuất, công ty tư nhân và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hỏa hoạn là do lơ là thiếu cảnh giác trong phòng chống cháy nổ và do vi phạm các quy định về an toàn PCCC. Thượng tá Trịnh Văn Thuyết, Phó trưởng Phòng cảnh sát PCCC cho biết, xác định nguy cơ tiềm ẩn  do hỏa hoạn trong mùa khô năm nay, đặc biệt là những tháng cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán  nên Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy rừng của tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng cường công tác PCCC. Riêng lực lượng cảnh sát PCCC cũng đã tổ chức lực lượng tổng kiểm tra công tác PCCC ở 30 chợ, hàng chục đơn vị, công ty, xí nghiệp và khu vực dân cư. Qua đó, lực lượng cảnh sát PCCC đã phát hiện và lập biên bản xử lý nhiều vụ vi phạm về công tác PCCC. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng cũng đã kịp thời nhắc nhở, uốn nắn nhiều cơ sở còn thiếu quan tâm đến công tác PCCC và   yêu cầu khắc phục  ngay những thiếu sót là nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn. Các đợt kiểm tra đã có tác dụng răn đe, góp phần nâng cao ý thức PCCC cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều nơi đã kịp thời khắc phục được  các yếu kém trong công tác PCCC như quan tâm đầu tư, mua sắm trang thiết bị PCCC, thực tập các phương án chữa cháy, phân công người trực PCCC 24/24 giờ trong những ngày nghỉ Tết, sửa chữa lại hệ thống điện, tăng cường nguồn nước chữa cháy, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho lực lượng cơ sở  v.v... Mặc dù đã được uốn nắn, nhắc nhở, nhưng vẫn còn nhiều cơ sở doanh nghiệp cố tình vi phạm các quy định an toàn về PCCC. Có nơi đã 3 lần bị lập biên bản xử lý nhưng vẫn để xảy ra vi phạm dẫn đến cháy nổ như vụ cháy tại Công ty TNHH sản xuất Mica (100% vốn nước ngoài ở KCN Biên Hòa 2) lúc  13 giờ 20 ngày 10-2-2007 làm thiệt hại trên 3,2 tỷ đồng. Cùng ngày trên, vào lúc 4 giờ đã xảy ra cháy lớn tại cơ sở chế biến gỗ xuất khẩu ở phường Tân Hòa (TP. Biên Hòa) do ông Nguyễn Như Tỉnh làm chủ. Do cơ sở này không chấp hành đúng quy  trình an toàn PCCC khi sấy gỗ nên trong lúc vận hành lò sấy, đã để xảy ra hỏa hoạn làm cháy toàn bộ 500m2 nhà xưởng, máy móc, thiết bị và nhiều gỗ thành phẩm, ước thiệt hại trên 1,2 tỷ đồng. Hoặc như vụ cháy xảy ra lúc 0 giờ 59 phút ngày 12-2-2007 tại xưởng sơn pha loãng  của ông Kiều Quang Hưởng, ở khu phố 4A, phường Tân Hòa (TP. Biên Hòa) trong lúc vận hành, thao tác sơn sản phẩm, công nhân đã hút thuốc khiến lửa bắt vào sơn gây cháy, thiệt hại trên 90 triệu đồng. Riêng ở khu vực dân cư, việc bất cẩn trong khi đun nấu đã xảy ra hỏa hoạn ở nhiều điểm. Huyện Định Quán 1 vụ xảy ra trong ngày 17-2 (mùng 1 Tết), TP. Biên Hòa 1 vụ (ngày 17-2), huyện Tân Phú 1 vụ (ngày 21-2, mùng 5 Tết), huyện Xuân Lộc 1 vụ (mùng 2 Tết) . Mới đây nhất, vào ngày 24-2-2007 (mùng 8 Tết), lại tiếp tục xảy ra vụ cháy lớn ở Công ty TNHH E&T, sản xuất sợi tổng hợp, 100% vốn Hàn Quốc ở KCN Biên Hòa 2, ước tính thiệt hại trên 10 tỷ đồng.

Có thể nói những vụ cháy trên  đây cho thấy nguy cơ cháy nổ trong mùa  khô năm nay ở trên địa bàn Đồng Nai là rất lớn. Nếu như không chủ động đề ra những  biện pháp tích cực trong công tác phòng ngừa thì nguy cơ về cháy nổ còn rất cao. Các vụ cháy và thiệt hại  do cháy không thể lường hết. Để thực hiện tốt Chỉ thị  của UBND tỉnh về công tác PCCC – phòng chống cháy rừng trong năm 2007, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất v.v... cần chấp hành nghiêm túc và tuân thủ đầy đủ các quy định trong luật PCCC, Nghị định 35/2003/NĐ-CP của Thủ tướng  Chính phủ  và Thông tư 04/2004/TT – BCA của Bộ Công an về công tác PCCC. Đồng thời, cơ quan chức năng cần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước  về PCCC, tăng cường đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm về an  toàn PCCC để đẩy lùi các nguy cơ cháy nổ ...

Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều