Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xét xử đường dây ghi đề quy mô lớn ở Long Khánh:
340 tháng tù dành cho 15 bị cáo

11:01, 31/01/2007

Ngày 30-1, Tòa án nhân dân tỉnh đưa Vũ Thị Đào và đồng bọn ra xét xử hình sự sơ thẩm về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Đây là đường dây ghi đề quy mô lớn với số người tham gia đông, mức độ ăn thua lớn, diễn ra trong thời gian khá dài ở TX. Long Khánh và trở thành nỗi nhức nhối về tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân địa phương.

Ngày 30-1, Tòa án nhân dân tỉnh đưa Vũ Thị Đào và đồng bọn ra xét xử hình sự sơ thẩm về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Đâyđường dây ghi đề quy mô lớn với số người tham gia đông, mức độ ăn thua lớn, diễn ra trong thời gian khá dài ở TX. Long Khánh và trở thành nỗi nhức nhối về tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân địa phương.

Vì muốn có tiền tiêu xài thoải mái mà không phải lao động cực nhọc nên vợ chồng Vũ Thị Đào - Nguyễn Hữu Kiệt (ngụ phường Xuân An, thị xã Long Khánh) nghĩ đến chuyện làm ăn phi pháp là ghi số đề cho những người quen biết. Từ tháng 5-2005, Đào bố trí em rể là Nguyễn Văn Xinh trực tiếp ghi số đề cho khách ngay tại nhà của mình. Còn vợ chồng Đào thì nhận ghi số đề cho những người quen qua những cuộc điện thoại.

Sau một thời gian, thấy việc làm ăn có vẻ phát đạt mà không bị phát hiện, vợ chồng Đào quyết tâm mở rộng "mạng lưới" làm ăn của mình bằng cách thuê nhiều chân rết ghi số đề rồi giao lại cho mình. Từ tháng 10-2005, ngoài vợ chồng Đào và người thân trong gia đình như Nguyễn Văn Xinh (em rể) Huỳnh Kim Loan (em chồng Đào), "bà trùm" Đào còn lôi kéo một số người bán hàng, bán vé số dạo, làm móng chân... ở các xã, phường của TX. Long Khánh làm chân rết ghi số đề, như: mẹ con bà Lưu Tân Mai - Giang Tuấn Tài, Trương Thị Nhỏ, Huỳnh Kim Thoa, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Châu Thị Thùy Trâm. Để dễ dàng trong cách ăn chia, Đào phổ biến cho các chân rết của mình cách thức ghi đề, thanh toán tiền bạc và tỷ lệ thắng. Theo đó, nếu người chơi đề ghi 2 số thì tỷ lệ thắng là 1 ăn 70; ghi 3 số thì tỷ lệ 1 ăn 600 và nếu người chơi ghi 4 số thì tỷ lệ thắng ăn gấp 5.000 lần. Với quy định này, mỗi ngày, các chân rết sẽ tỏa ra các nơi để ghi số đề cho những con bạc có nhu cầu và đến khoảng 14 giờ họ sẽ gom phơi đề lại giao cho Đào. Sau khi tính toán chuyện thắng thua, Đào sẽ trích lại cho họ từ 25 - 26% tổng số tiền ghi trên phơi đề. Tất cả công việc quản lý, thanh toán, giao nhận tiền đều do Đào trực tiếp quản lý. Các phơi đề sau khi đã thanh toán xong Đào đều đốt bỏ để phi tang.

Có lẽ do uy tín với nhiều người nhờ quá trình chơi hụi, cho vay tiền trả góp và hoạt động kín kẽ nên đường dây ghi đề quy mô của vợ chồng Đào thu hút nhiều người dân Long Khánh chơi. Trong đó có những người ghi số đề với số tiền ăn thua lên đến hàng chục triệu đồng mỗi ngày. Như chân rết Trương Thị Nhỏ mỗi ngày ghi đề và giao phơi cho vợ chồng Đào trung bình khoảng 20 triệu đồng, thậm chí có hôm Nhỏ ghi cho người chơi đề đến 45 triệu đồng...

Ngoài ra, vợ chồng Đào còn nhận thầu của nhiều người với số tiền rất lớn và giao lại cho các chủ thầu khác ở TX. Long Khánh như Bùi Thị Diễm Thương, Trần Thị Thu Hà, Châu Thị Thùy Trâm, Nguyễn Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Lai và được các chủ thầu này trích lại 28% tổng số tiền ghi trên phơi đề. Trong số này, Bùi Thị Diễm Thương là người nhận lại thầu của Đào với số tiền phơi trung bình mỗi ngày khoảng 6 triệu đồng và tổng cộng số tiền giao dịch giữa hai người đến hơn 400 triệu đồng. Giúp sức cho hoạt động của đường dây này còn có Huỳnh Kim Loan, Phạm Quang Thắng trong việc giao nhận các phơi đề...

Những hoạt động của đường dây ghi số đề quy mô do vợ chồng Đào tổ chức dù hoạt động kín kẽ, tinh vi đến đâu vẫn không thoát được sự theo dõi của cơ quan chức năng. Do đó, sau thời gian điều tra, ngày 28-12-2005, khi vợ chồng Đào đang tổ chức giao nhận phơi đề ngay tại nhà của mình thì lực lượng Công an TX. Long Khánh bất ngờ xông vào kiểm tra và bắt quả tang với đầy đủ tang vật, chứng cứ gồm số tiền ghi đề lên đến hàng chục triệu đồng. Quá trình điều tra tại Công an TX. Long Khánh cho thấy, trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 12-2005, vợ chồng Đào đã tổ chức đường dây ghi số đề quy mô rất lớn với tổng số tiền ghi phơi hơn 1,7 tỷ đồng.

Xét hành vi của các bị cáo làm nguy hại nghiêm trọng đến tình hình trật tự xã hội của địa phương, hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo với tổng cộng 240 tháng tù. Trong đó, Vũ Thị Đào 4 năm tù, Trương Thị Nhỏ 24 tháng tù, Bùi Thị Diễm Thương 24 tháng tù, Châu Thị Thùy Trâm 34 tháng tù, Nguyễn Ngọc Thảo 32 tháng tù, Giang Tuấn Tài 30 tháng tù. Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hữu Kiệt, Trần Thị Thu Hà, Huỳnh Kim Thoa, Lưu Tân Mai, Nguyễn Văn Xinh, Nguyễn Kim Oanh, Phạm Quang Thắng, Huỳnh Kim Loan, Văn Bá Thông tổng cộng 148 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng các đối tượng Nguyễn Thị Lai và Nguyễn Thị Mỹ Linh đã bỏ trốn, cơ quan chức năng sẽ đưa ra xét xử khi bắt giữ.

Để ngăn cấm mọi người dân tham gia trò đỏ đen nguy hại này, Nghị quyết 01 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6-2006) đã quy định việc ghi đề, đánh đề chỉ cần chưa đến 20.000 đồng thì người chơi và người ghi đều bị xử lý hình sự.

Phạm Mai

Tin xem nhiều