
Thống kê tình hình tai nạn giao thông (TNGT) ở Đồng Nai trong năm 2006 cho thấy kết quả thật đáng lo ngại: Toàn tỉnh đã xảy ra trên 700 vụ TNGT, làm chết trên 700 người. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, TNGT lại gia tăng.
Thống kê tình hình tai nạn giao thông (TNGT) ở Đồng Nai trong năm 2006 cho thấy kết quả thật đáng lo ngại: Toàn tỉnh đã xảy ra trên 700 vụ TNGT, làm chết trên 700 người. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, TNGT lại gia tăng. Trong đó, tháng 9 là tháng an toàn giao thông (ATGT) lại có TNGT tăng cao hơn những tháng trước đó. Sau đó, tháng 10-2006 số TNGT lại tăng đến 25% so với tháng ATGT. Và hai tháng 11 và 12-2006 thì số vụ TNGT đều cao hơn tháng ATGT.
Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 8-2006, trung bình mỗi tháng toàn tỉnh xảy ra khoảng 40 vụ TNGT với số người chết trên dưới số vụ chút ít. Thế nhưng đến tháng 9-2006, toàn tỉnh lại xảy ra đến 58 vụ TNGT làm chết 58 người. Tháng 10-2006 xảy ra 73 vụ, làm chết 69 người. Tháng 11 xảy ra 71 vụ, làm chết 61 người. Tháng 12 xảy ra 70 vụ, làm chết 64 người. Qua ghi nhận những nguyên nhân gây TNGT cho thấy, hậu quả của sự phức tạp trên chính là ý thức của người tham gia giao thông ngày càng kém. Chẳng hạn, tình trạng người lái mô tô, xe máy tự lật, tự té hoặc tự đâm vào dải phân cách, cọc tiêu, cột đèn xảy ra đến hàng chục vụ. Có vụ làm chết một lúc 2 người, như khoảng 12 giờ 30 ngày 5-1-2006, B.H.N. (21 tuổi, ở xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) điều khiển mô tô chở L.X.H. cùng tuổi ở xã Long Phước (huyện Long Thành) chạy trên quốc lộ 51. Đến đoạn thuộc khu phố 2, phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa) lái xe N. đã tự đâm vào dải phân cách làm chết cả hai ngay tại chỗ. Hoặc như tình trạng người đi bộ bất chấp luật lệ giao thông (bộ hành bất ngờ qua đường) đã gây ra đến 15 vụ TNGT chết người mà hậu quả chính là người vi phạm phải lãnh lấy cái chết. Một kiểu vi phạm khác đáng phê phán là nạn vượt đèn đỏ. Có thể nói, nạn vượt đèn đỏ xảy ra khá phổ biến không thể thống kê hết đã nói lên tình trạng kém ý thức của một bộ phận đáng kể người tham gia giao thông. Hậu quả của kiểu vi phạm này đã thấy nhãn tiền như vụ TNGT sau: khoảng 15 giờ ngày
Hậu quả nặng nề của TNGT còn xảy ra do thói phóng nhanh (vi phạm tốc độ), vượt ẩu (vượt không đúng luật) của một số người điều khiển phương tiện. TNGT do thói phóng nhanh, vượt ẩu chiếm gần 15% tổng số vụ và có vụ đã gây hậu quả thảm khốc như vụ hai xe tốc hành đụng nhau ở quốc lộ 20, xã Túc Trưng (huyện Định Quán) vào đầu tháng 4-2006. Tai nạn này do lái xe Phan Khắc Ngữ phóng xe quá tốc độ qui định lại vượt ẩu nên đã gây ra tai nạn làm chết đến 10 người (5 người chết cháy tại chỗ). Bên cạnh đó, vi phạm lấn trái cũng là nguyên nhân gây ra nhiều TNGT chết người. Trong năm 2006 đã có trên 60 trường hợp người lái ô tô, mô tô, xe máy vi phạm lấn trái gây tai nạn chết người. Có vụ làm chết nhiều người một lúc như: khoảng 11 giờ đêm
Qua những số liệu đau lòng trên, có thể thấy tình hình TNGT trong năm qua vẫn còn xảy ra khá nặng nề do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông. Mặc dù các cơ quan chức năng, các phương tiện truyền thông đại chúng đã tăng cường giáo dục, tuyên truyền luật lệ giao thông, biện pháp bảo đảm an toàn giao thông nhưng vẫn còn một số người tham gia giao thông kém ý thức gây ra tai nạn chết người. Có lẽ trong năm 2007, các đơn vị chức năng trong việc giám sát cần tăng cường hoạt động hơn nữa, để tăng cường ý thức chấp hành của người tham gia giao thông thì mới mong kéo giảm TNGT.
Thanh Toàn





![[Video_Chạm 95] Xã Nam Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-nam-cat-tien-ok_20251219091543.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)





![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)