Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Công an Biên Hòa với phương án 108: "Thức cho dân ngủ, gác cho dân yên vui"

09:01, 10/01/2007

Những tháng đầu năm 2006, số vụ phạm pháp hình sự ở Biên Hòa xảy ra trung bình hơn 100 vụ/tháng. Trong đó, tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật chiếm tỷ lệ rất cao. Các loại tội phạm này xảy ra nhiều, xuất phát từ quy luật thường hoạt động về đêm của bọn tội phạm, mặt khác còn do người dân thiếu ý thức cảnh giác đề phòng.

Những tháng đầu năm 2006, số vụ phạm pháp hình sự ở Biên Hòa xảy ra trung bình hơn 100 vụ/tháng. Trong đó, tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật chiếm tỷ lệ rất cao. Các loại tội phạm này xảy ra nhiều, xuất phát từ quy luật thường hoạt động về đêm của bọn tội phạm, mặt khác còn do người dân thiếu ý thức cảnh giác đề phòng.

 

* Một phương án sáng tạo và hiệu quả

 

Trước diễn biến phức tạp, Ban lãnh đạo Công an Biên Hòa chỉ đạo các Đội nghiệp vụ tăng cường hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm xảy ra trên địa bàn. Một số chuyên án cũng được lập ra để tấn công trấn áp các loại tội phạm, như chuyên án 206G nhằm triệt phá băng nhóm chuyên cướp giật tài sản trên địa bàn Biên Hòa; chuyên án 306G đấu tranh với các loại đối tượng bẻ khóa cửa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản; chuyên án 606X đấu tranh với các đối tượng trộm cắp xe gắn máy (đua nóng) nơi công cộng, chuyên án  606A đấu tranh với bọn tội phạm cố ý gây thương tích...

Để hỗ trợ công tác chuyên môn và được sự nhất trí của Ban giám đốc Công an tỉnh, ngày 29-5-2006, lãnh đạo Công an TP. Biên Hòa quyết định thành lập phương án 108/PA-CATP nhằm phối hợp các lực lượng trong và ngoài đơn vị tổ chức tuần tra, kiểm soát toàn địa bàn Biên Hòa sau 11 giờ đêm. Với phương án 108, công an thành phố xác định không chỉ có lực lượng công an mà huy động toàn bộ lực lượng từ các đơn vị và huy động sức dân để phòng chống tội phạm. Do đó, Công an Biên Hòa đã phối hợp cùng Phòng PC22, Ban chỉ huy quân sự TP. Biên Hòa và lực lượng bán chuyên trách của tất cả phường, xã trên địa bàn cùng tham gia... Theo đó, từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng mỗi ngày, 11 tổ tuần tra do lực lượng phối hợp chuyên môn của Biên Hòa và tỉnh được thành lập làm nhiệm vụ tuần tra tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự xã hội. Song song đó, 31 tổ tuần tra tại 26 phường, xã do lực lượng công an, quân sự  và bán chuyên trách không quản khó khăn, mệt nhọc thay phiên nhau túc trực hàng đêm tại vị trí được phân công để tuần tra kiểm soát các tuyến quốc lộ, các con đường nội ô để phòng chống tội phạm.

Chính từ việc đề xuất phương án sáng tạo này, Công an TP. Biên Hòa đã thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, kìm chế và chặn đứng sự gia tăng hoạt động của bọn tội phạm trên địa bàn.

 

* Hơn cả sự mong đợi

 

Nhờ tuần tra thường xuyên, các loại tội phạm hoạt động ban đêm bị phát hiện, xử lý rất nhiều đã góp phần hạn chế tình hình phạm tội trên địa bàn. Cụ thể như rạng sáng ngày 29-6-2006, trong lúc tuần tra địa bàn ở phường Tân Biên, Công an Biên Hòa phát hiện 4 đối tượng chạy xe gắn máy chở nhiều túi da đựng hàng rất khả nghi nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện bên trong các túi da là hàng trăm đoạn dây cáp điện được chặt khúc khoảng 6 - 8cm. Từ đây, công an phát hiện băng nhóm gồm công nhân, bảo vệ của Trạm biến điện Long Bình (thuộc Công ty truyền tải điện 4) thường xuyên móc nối với nhau để trộm cắp dây điện của trạm đem bán lấy tiền tiêu xài, gây thiệt hại cho Trạm biến điện Long Bình số tài sản hàng chục triệu đồng. Hay như trong đêm 19, rạng sáng 20-7, qua công tác tuần tra kiểm soát, công an thành phố đã phát hiện và bắt quả tang 3 băng nhóm, bắt giữ 7 đối tượng trộm cắp đêm trên địa bàn. Trong đó, Công an phường Long Bình Tân phát hiện 3 đối tượng: Nguyễn Thanh Bình (30 tuổi, ngụ ở quận 1, TP.Hồ Chí Minh ), Tô Thành Đông (32 tuổi, quê quán tỉnh Cà Mau) và Trần Quang Dũng (29 tuổi, ngụ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang trên đường đi trộm cắp tài sản với đầy đủ "đồ nghề" trộm cắp trong người gồm kìm cộng lực, chìa khóa đa năng và các phương tiện hỗ trợ gây án khác. Cùng thời điểm đó, tại ngã tư Chợ Đồn (phường Bửu Hòa), lực lượng tuần tra kiểm soát cũng phát hiện 3 đối tượng ngụ ở huyện Cẩm Mỹ là Nguyễn Trọng Thành (18 tuổi), Ngô Đình Lâm (20 tuổi) và Vũ Đức Quỳnh (22 tuổi) đang rảo xe gắn máy để thực hiện hành vi trộm chó. Đến 2 giờ sáng ngày 20-7, tổ tuần tra phường Tân Biên lại bắt quả tang tên Nguyễn Quang Luyến (22 tuổi, quê ở Nghệ An) cạy cửa đột nhập vào nhà anh Bùi Văn Anh Tuấn (ở khu phố 5A, phường Tân Biên) trộm cắp một máy ảnh kỹ thuật số và ống kính trị giá 41 triệu đồng. Hay như tổ tuần tra tuyến quốc lộ 15 nối dài bắt giữ băng cướp tài sản có đến 7 tên gốc ở Bình Thuận, do Võ Hoàng Minh Sang và Nguyễn Văn Gấm cầm đầu khi chúng cướp tài sản của anh Nguyễn Công Nam ở phường Bình Đa lúc 23 giờ 30 ngày 6-10-2006. Đặc biệt, từ công tác tuần tra đêm, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phát hiện phá án một vụ giết người mang tích chất xã hội đen xảy ra ở phường Tam Hiệp đêm 13-6-2006...

Được biết, chỉ trong 6 tháng cuối năm 2006, qua tổ chức thực hiện phương án tuần tra, kiểm soát địa bàn sau 23 giờ đêm, Công an Biên Hòa đã phát hiện 208 vụ với 360 đối tượng phạm pháp hình sự, thu hồi và trả lại cho người bị hại 11 xe gắn máy, 727 kg cáp dây điện, 104 kg dây đồng, hàng trăm triệu đồng... Đồng thời, xử lý biện pháp hành chính 167 vụ với 311 đối tượng vi phạm đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ vũ khí trái phép... Tình trạng vi phạm an toàn giao thông vào ban đêm cũng bị phát hiện, lập biên bản hơn 3.000 trường hợp, xử phạt hành chính hơn 200 triệu đồng. Nhưng trên hết, từ công tác tuần tra sau 11 giờ đêm đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ phạm pháp hình sự, chặn đứng được nhiều đối tượng chuẩn bị gây án, nhất là các loại tội phạm xảy ra ban đêm như trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích..., góp phần giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự ở Biên Hòa hiện còn khoảng 40 vụ/tháng.

Phương án 108 ra đời đóng góp những thành tích đáng khích lệ trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, đồng thời có tác dụng răn đe, làm chùn bước các đối tượng tội phạm có ý định gây án, tạo niềm tin nơi quần chúng nhân. Lãnh đạo Công Biên Hòa xem đây là những tiền đề hành động thiết thực trong công tác của mình để "Thức cho dân ngủ, gác cho dân yên vui".

 Phạm Mai

Các đối tượng trộm cắp đêm bị công an bắt giữ qua tuần tra sau 23 giờ.

Từ trái qua, các tên: Bình, Đông, Dũng, Mạnh.

 

Tin xem nhiều