Nhân viên Công ty dịch vụ giao nhận hàng hóa Hải Sơn ở quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) vui mừng khi mới đầu năm có một vị khách hàng rất sộp đến hợp đồng thuê một lúc 3 chiếc Toyota đời mới. Khách hàng không phải dân thường mà có địa vị và địa chỉ hẳn hoi. Ông là Nguyễn Lưu Luyến, giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Ngọc Long, có trụ sở đặt tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai).
Nhân viên Công ty dịch vụ giao nhận hàng hóa Hải Sơn ở quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) vui mừng khi mới đầu năm có một vị khách hàng rất sộp đến hợp đồng thuê một lúc 3 chiếc Toyota đời mới. Khách hàng không phải dân thường mà có địa vị và địa chỉ hẳn hoi. Ông là Nguyễn Lưu Luyến, giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Ngọc Long, có trụ sở đặt tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai). Tỏ ra là người hào phóng, ông giám đốc Lưu Luyến không quan tâm lắm đến vấn đề giá cả mà yêu cầu phải là xe
Vào đầu quý 3 vừa rồi, khi thời hạn hợp đồng thuê xe chấm dứt mà không thấy vị giám đốc của Công ty Nguyễn Ngọc Long đem xe đến trả và thanh lý tiền nong, Công ty Hải Sơn vội vã cho người về xã Bình Minh để đòi nợ thì phát hiện ra ngài giám đốc Nguyễn Lưu Luyến đã trốn mất. Qua tìm hiểu, người của Công ty Hải Sơn còn phát hiện ra chuyện động trời là ông Lưu Luyến đã bán chiếc xe Toyota Zace 7 chỗ ngồi mang bảng số 52Y 8296 mà ông đã thuê của Hải Sơn cho một cán bộ ở Chi cục thuế huyện với giá 250 triệu đồng. Còn chiếc Toyota Corolla, ông giám đốc Lưu Luyến đã đem cầm lấy 70 triệu đồng ngay từ lúc mới đem về Đồng Nai.
Công ty dịch vụ giao nhận hàng hóa Hải Sơn chỉ còn có cách là tố cáo với cơ quan công an về vị khách hàng quá ư là liều mạng này.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an phía
L.B.H










