
Hơn 2 tháng qua, thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an về việc tiếp tục mở giai đoạn 2 cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ an ninh trật tự (từ 1-10- đến 30-11), lực lượng công an trong toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Toàn tỉnh đã triệt phá được nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, giải tỏa được nhiều tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, từng bước kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự xuống 13% so với trước đó.
Hơn 2 tháng qua, thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an về việc tiếp tục mở giai đoạn 2 cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ an ninh trật tự (từ 1-10- đến 30-11), lực lượng công an trong toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Toàn tỉnh đã triệt phá được nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, giải tỏa được nhiều tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, từng bước kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự xuống 13% so với trước đó.
Kết quả trên đã phản ánh đúng những nỗ lực của lực lượng công an và quần chúng ở các địa phương trong việc tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Rút kinh nghiệm của những lần ra quân trước đó, trong giai đoạn 2 của cao điểm này, Ban giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo công an các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa và các phòng, ban nghiệp vụ đã chủ động xây dựng kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm tùy theo đặc điểm, điều kiện ở địa bàn quản lý, đồng thời tham mưu với chính quyền, Mặt trận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để mọi người nâng cao cảnh giác, tích cực phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm. Nhiều địa phương như: TP. Biên Hòa, TX. Long Khánh và các huyện còn thường xuyên duy trì tốt công tác tuần tra, kiểm soát sau 23 giờ, kịp thời phát hiện các biểu hiện phạm pháp về đêm nên đã hạn chế rất lớn đến hoạt động của các loại tội phạm. Cùng với các biện pháp trên, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trong toàn tỉnh còn đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, thường xuyên đeo bám địa bàn, thu nhập các thông tin trinh sát, tăng cường kiểm danh kiểm diện, gọi hỏi răn đe trên 1.000 đối tượng nghi vấn có biểu hiện vi phạm pháp luật cũng như lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng trên 140 đối tượng vi phạm nên đã hạn chế rất lớn đến hoạt động của các loại tội phạm. Kết quả đáng ghi nhận trong giai đoạn 2 của việc thực hiện cao điểm là toàn tỉnh đã triệt phá 41 băng, ổ, nhóm tội phạm chuyên nghiệp, bắt xử lý 185 đối tượng (bao gồm các tội danh giết cướp, giết người, cướp, cưỡng đoạt, cướp giật, lừa đảo, trộm cắp...). Trong đó, đáng chú ý là vụ truy bắt băng cướp có vũ khí thực hiện vụ cướp giết ở tiệm vàng Kim Hồng (xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) vào đêm 12-10-2006 chỉ sau vài giờ băng này gây án. Tiếp tục mở rộng điều tra, công an còn bắt giữ thêm 4 đối tượng liên quan trong băng cướp, thu hồi tang vật, vũ khí mà bọ cướp dùng gây án. Hoặc như trong quá trình điều tra, ngày 15-11-2006, cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh cũng đã làm rõ và thực hiện lệnh bắt 2 đối tượng giết anh Nguyễn Văn Thanh, 24 tuổi, tạm trú tại khu phố 1, phường Long Bình (TP. Biên Hòa) vào lúc 16 giờ ngày 15-5-2006 trước cổng Công ty Donafoods. Cũng trong giai đoạn 2 của cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triệt phá 34 tụ điểm mại dâm, 28 tụ điểm cờ bạc, vận động, truy bắt 98 đối tượng có lệnh truy nã, từng bước kềm hãm tốc độ gia tăng tội phạm và chuyển hóa được nhiều điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội.
Đức Việt