Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vào tận công ty để ghi số đề!

10:11, 17/11/2006

Thời gian gần đây, nạn cờ bạc dưới hình thức chơi số đề trở nên khá phức tạp. Do hình thức chơi lén lút, khó bị phát hiện, số tiền bỏ ra ăn thua không lớn nhưng tỷ lệ trúng thưởng rất hấp dẫn (70 - 600 lần) nên lôi kéo nhiều người đam mê trò đỏ đen này.

Thời gian gần đây, nạn cờ bạc dưới hình thức chơi số đề trở nên khá phức tạp. Do hình thức chơi lén lút, khó bị phát hiện, số tiền bỏ ra ăn thua không lớn nhưng tỷ lệ trúng thưởng rất hấp dẫn (70 - 600 lần) nên lôi kéo nhiều người đam mê trò đỏ đen này. Đặc biệt, nạn ghi số đề không chỉ diễn ra trên địa bàn dân cư mà đã lan vào tận các công ty, doanh nghiệp. Vụ án mà cơ quan điều tra huyện Nhơn Trạch vừa hoàn tất quá trình thụ lý điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân huyện truy tố ra trước pháp luật về hành vi "Tổ chức đánh bạc" mới đây là lời cảnh báo về nạn ghi số đề trong công ty.

Do muốn có tiền tiêu xài mà chẳng tốn nhiều công sức lao động nên Bồ Thị Thanh Tâm, 33 tuổi, ngụ ở ấp Chợ, xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) nảy ra ý định ghi số đề và thông báo rộng rãi ý định làm ăn của mình cho những người quen biết "ủng hộ". Để mở rộng "mạng lưới" làm ăn của mình, Tâm rủ Lê Thành Công (công nhân của Công ty Hwaseung Vina ở KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch) nhận ghi số đề trong công nhân làm chung công ty rồi giao lại cho Tâm. Theo đó, mỗi ngày Công sẽ vào công ty làm việc và tranh thủ lôi kéo công nhân làm chung ghi số đề mỗi khi có điều kiện, rồi sẽ giao phơi đề và toàn bộ tiền ghi đề cho Tâm vào khoảng 15 giờ. Để "mạng lưới" có thể hoạt động thuận lợi và dễ dàng trong cách ăn chia, Tâm hướng dẫn Công cách thức ghi số đề và thỏa thuận sẽ chia cho Công 20% số tiền ghi đề trong ngày. Cụ thể, khi có người muốn chơi số đề, Công sẽ dùng một mảnh giấy nhỏ gấp làm đôi, nhét giấy than vào giữa để ghi số đề với một số quy ước như: Phía trên tờ giấy sẽ ghi tắt những chữ cái đầu của tỉnh phát hành vé số trong ngày, nếu người chơi đánh 2 số đầu đuôi thì ghi tắt thành "ĐĐ", người chơi đánh bao lô tất cả các dãy số trúng thưởng thì ghi "BL", tiền chơi 1 ngàn đồng thì ghi số 1, chơi 10 ngàn đồng thì ghi số 10 và cứ thế nhân lên. Khi ghi xong, Công sẽ xé đôi tờ giấy và giao cho người đánh đề một nửa. Ngoài ra, Tâm cũng bảo Công phổ biến cho người chơi biết tỷ lệ thắng đề gồm hưởng 70 lần số tiền bỏ ra nếu người chơi mua 2 số đầu đuôi hoặc bao lô 2 số cuối tất cả các lô kết quả xổ số, 600 lần nếu người chơi mua 3 số cuối các lô kết quả xổ số...

Với sự hướng dẫn của Tâm, ngày 13-4-2006, Công vào công ty làm việc nhưng lợi dụng những lúc công nhân làm chung nghỉ trưa ăn cơm hay đi vệ sinh... liền rủ rê ghi số đề cho những người này. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Công gom góp phơi đề và tất cả số tiền kiếm được trong ngày cho vào bọc nylon và giao cho Tâm qua đường cửa phụ của công ty nhân lúc giao ca. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền và phơi của Công giao cho, trên đường đi về ngang cổng Đồn Công an KCN Nhơn Trạch thì Tâm bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Do sợ bị phát hiện nên Tâm lén ném bọc nylon đựng tiền và phơi đề vào bụi cỏ bên đường để phi tang nhưng bị công an phát hiện thu giữ và lập biên bản quả tang.

Toàn bộ tang vật gồm có 14 phơi đề ghi cho 10 người với tổng số tiền là 925 ngàn đồng nhưng chỉ thu được 768 ngàn đồng. Ngoài ra, trước khi lấy tiền và phơi do Công giao, gần khu vực Công ty Hualon, Tâm còn trực tiếp ghi số đề cho một thanh niên (không rõ lai lịch) số tiền phơi 102 ngàn đồng nhưng lấy trước 40 ngàn  đồng. Tổng cộng số tiền công an thu giữ trong người Tâm do ghi đề trong ngày 13-4 là 1,025 triệu đồng.

Với hành vi phạm tội quả tang của Bồ Thị Thanh Tâm và Lê Văn Công, mới đây cơ quan điều tra huyện đã chuyển hồ sơ sang tòa án đề nghị truy tố cả hai về hành vi tổ chức đánh bạc theo khoản 1, điều 249 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, theo Nghị quyết 01 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 12-5-2006 về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự (có hiệu lực kể từ ngày 16-6-2006) thì hành vi của Tâm và Công sẽ chịu mức án nặng hơn vì phải nhân số tiền đánh bạc hơn 70 lần. Được biết, trường hợp ghi số đề của Tâm và Công chưa phải là duy nhất. Một số công nhân ở một công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại huyện Nhơn Trạch cho biết còn có nhiều đường dây ghi số đề cho công nhân ở trong công ty này. Do đó, đây cũng là biện pháp mạnh nhằm răn đe, giáo dục đối với những người đam mê cờ bạc bằng hình thức ghi số đề.

Phạm Mai

Tin xem nhiều