
Phong trào vận động toàn dân giao nộp vũ khí (GNVK), vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Công an tỉnh triển khai phát động từ giữa năm 2005 cho đến nay và chia thành hai cao điểm. Theo thống kê của phòng PC 13 Công an Đồng Nai, đến nay có hàng trăm khẩu súng các loại, hàng ngàn vật liệu nổ cùng nhiều công cụ hỗ trợ đã được người dân giao nộp cho cơ quan chức năng...
Phong trào vận động toàn dân giao nộp vũ khí (GNVK), vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Công an tỉnh triển khai phát động từ giữa năm 2005 cho đến nay và chia thành hai cao điểm. Theo thống kê của phòng PC 13 Công an Đồng Nai, đến nay có hàng trăm khẩu súng các loại, hàng ngàn vật liệu nổ cùng nhiều công cụ hỗ trợ đã được người dân giao nộp cho cơ quan chức năng...
Thượng tá Võ
Văn Sáng, Trưởng phòng PC13 cho biết, qua hai cao điểm vận động GNVK, các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện đã thu gom được tổng cộng 84 khẩu súng quân dụng các loại, 45 súng săn và 44 súng hơi; 1.191 vũ khí tự tạo (dao lê, giáo mác, mã tấu, vật dụng nguy hiểm), 36 công cụ hỗ trợ, 195 kg thuốc nổ, 237 kíp nổ, 30 mét dây cháy, 849 trái đạn và hơn 7.000 viên đạn các loại... Để có thể đạt được mục đích từ cuộc vận động, cơ quan công an và các đoàn thể các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ngành công an đã triển khai cho trên 133.500 lượt người dự các buổi tìm hiểu về sự nguy hiểm của các loại vũ khí, vật liệu nổ "trôi nổi". 350.185 hộ dân đã làm bản cam kết không tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép. Ngoài ra, trong hai đợt cao điểm, gần 3.000 khẩu súng các loại đang được các cơ quan, đơn vị Nhà nước sử dụng, bảo quản hoặc các tụ điểm thu mua phế liệu cũng nằm trong diện phải kê khai để kiểm tra. Sau những cuộc tuyên truyền của các ban, ngành liên quan cùng cơ quan chức năng tại các khu vực dân cư thì ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước về sử dụng vũ khí được nâng lên. Một số loại vũ khí trước đây được nhiều người cố giữ để làm kỷ niệm (súng ngắn được cho, tặng) hoặc để trưng bày trong nhà (như gươm, giáo mác, súng săn...) thì lần này phần nhiều đều đã được giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, qua phong trào vận động, người dân không chỉ hiểu rằng cất giấu vũ khí trong nhà là vi phạm pháp luật mà hơn thế nữa, nếu rơi vào tay bọn bất lương thì hậu quả sẽ rất khó lường. Cho nên đã có khá nhiều trường hợp làm ruộng, làm rẫy vô tình lượm được vũ khí đều đã nhanh chóng đem đến nộp cho công an cơ sở. Điển hình là bà Hoàng Thị Nữ, ngụ ở số 8/2, ấp Bình An, xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom) trong một lần đi bắt cua trên đồng đã lượm được khẩu súng rulô không đạn. Hay như ông Nguyễn Thanh Thế Phòm, ngụ ở phường Xuân An (TX. Long Khánh), trong khi đốt cỏ hàng rào phát hiện 1 bao nylon trong đó đựng 1 khẩu AK và 22 viên đạn. Ngoài ra, có những trường hợp trước đây tham gia chiến đấu chống Mỹ được đồng đội tặng vũ khí làm kỷ niệm, nay về hưu cũng không hề luyến tiếc vật kỷ niệm ngày trước và đã đem giao nộp.Đánh giá về hiệu quả của phòng trào GNVK thời gian qua, đặc biệt là tại hai đợt cao điểm, thượng tá Sáng cho rằng, con số vũ khí, vật liệu nổ và những hung khí khác được thu gom trong đợt này chắc chắn sẽ giảm đáng kể khả năng sát thương từ những cuộc "đụng độ" nếu có xảy ra. Đáng kể là tình trạng săn bắn chim thú sẽ không còn từ loại súng săn trước đây được sử dụng khá phổ biến. Thực tế, súng săn là loại vũ khí để chơi, nhưng khả năng sát thương cũng cao nếu cố ý sử dụng tấn công người khác. Cho nên trong đợt này, công an đã thu hồi tất cả giấy phép sử dụng súng săn đã cấp (nếu ai còn giữ, thì chỉ được phép trưng bày trong nhà). Song song đó, tình trạng bị chấn thương, mất mạng do đạp vật nổ hoặc đục trái nổ do tìm thấy, khả năng sẽ chấm dứt vì các cơ sở thu mua phế liệu không được phép kinh doanh những mặt hàng có thể gây nổ như bom, trái đạn...
Trong đợt tổng kết phong trào vận động toàn dân GNVK, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được tổ chức trong một ngày gần đây, sẽ có 629 trường hợp được biểu dương khen thưởng vì đã có thành tích cao về công tác này. Tiếp đến hàng năm, UBND tỉnh sẽ tiếp tục khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể làm tốt việc vận động, cũng như trực tiếp phát hiện và trình báo hoặc đem giao nộp súng đạn, vũ khí cùng những công cụ hỗ trợ cho các cơ quan chức năng.
Đỗ Duy









