Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Công an Biên Hòa: Triệt phá băng cướp giật có đến 16 tên

09:11, 22/11/2006

Thời điểm cuối năm 2005, đầu năm 2006, nạn cướp giật tài sản của người đi đường liên tục xảy ra trên địa bàn TP. Biên Hòa khiến tâm lý người dân vô cùng lo lắng. Để ổn định tình hình trật tự xã hội, đem lại niềm tin cho người dân, lãnh đạo Công an Biên Hòa đã xác lập chuyên án 206G với quyết tâm phải triệt phá bằng được các băng nhóm cướp giật này.

Thời điểm cuối năm 2005, đầu năm 2006, nạn cướp giật tài sản của người đi đường liên tục xảy ra trên địa bàn TP. Biên Hòa khiến tâm lý người dân vô cùng lo lắng. Để ổn định tình hình trật tự xã hội, đem lại niềm tin cho người dân, lãnh đạo Công an Biên Hòa đã xác lập chuyên án 206G với quyết tâm phải triệt phá bằng được các băng nhóm cướp giật này.

 

Qua thời gian điều tra, đeo bám địa bàn kết hợp với kinh nghiệm đúc kết qua nhiều vụ án đã thụ lý, các trinh sát xác định có nhiều băng nhóm cướp giật tài sản người đi đường. Tất cả bọn chúng đều mang tính cơ hội, manh động và có những thủ đoạn tương đối giống nhau như: chọn "con mồi" là phụ nữ để đeo bám, ra tay hành động tại các đoạn đường tối, vắng người rồi tẩu thoát bằng xe gắn máy có phân khối lớn... Chẳng hạn như lúc 20 giờ ngày 13-11-2005, một phụ nữ đang chạy xe gần khu vực vòng xoay cầu Hóa An (xã Hóa An, TP. Biên Hòa) thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe gắn máy ép sát giật sợi dây chuyền chị đang đeo trên cổ rồi rồ ga phóng về hướng TP. Hồ Chí Minh mất dạng. Tại khu vực này, khoảng 4 giờ 30 ngày 6-3-2006, một phụ nữ đang đi tập thể dục lại bị 2 thanh niên giật sợi dây chuyền cũng với thủ đoạn tương tự... Tuy nhiên, trong các băng nhóm cướp giật lại chia thành nhiều loại căn cứ vào tài sản mà chúng hướng đến gồm cướp giật túi xách, điện thoại di động và dây chuyền. Trong đó, bọn cướp giật dây chuyền mang tính chuyên nghiệp cao và táo bạo hơn. Vì nếu không ra tay nhanh gọn, kẻ cướp có nguy cơ bị té ngã trên đường, thậm chí bị "con mồi" phản ứng đánh trả và bị tóm cổ... Trong số các băng nhóm cướp giật trên địa bàn, có băng nhóm từ nơi khác đến Biên Hòa thực hiện hành vi phạm pháp rồi tẩu thoát về địa phương ở Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, nhưng cũng có các băng nhóm là người sinh sống ở địa bàn.

Trên cơ sở nắm bắt một cách chi tiết, cụ thể về lai lịch, thủ đoạn của các băng nhóm cướp giật, chuyên án 206G được xác lập với quyết tâm của tất cả lãnh đạo, chiến sĩ Công an Biên Hòa phải triệt xóa bằng được các băng nhóm tội phạm này. Từ đây, hàng chục băng nhóm cướp giật với vài chục đối tượng lần lượt sa lưới pháp luật. Đặc biệt, băng nhóm có đến 16 tên, do Hoàng Xuân Hiền, 18 tuổi, quê ở tỉnh Khánh Hòa, tạm trú ở xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Trần Văn Anh Tuấn, 20 tuổi (ngụ ở khu phố 1, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa) cầm đầu đã thực hiện hơn 10 vụ cướp giật trên khắp địa bàn Biên Hòa bị bắt giữ là thành tích rất đáng khen.

Một cán bộ cảnh sát điều tra cho biết, vào lúc quá nửa đêm 12-4-2006, khi đang làm công tác trinh sát trên địa bàn, các chiến sĩ phát hiện một số đối tượng đi xe gắn máy và mang theo hung khí tập trung trước cửa tiệm bida ở đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa) với dáng vẻ rất khả nghi. Với tài liệu, hồ sơ thu thập từ trước, các trinh sát nhận định các đối tượng đang chuẩn bị đi cướp nên tiếp cận và mời lên trụ sở công an làm việc. Qua công tác đấu tranh khai thác, các đối tượng: Trần Văn Anh Tuấn, Võ Quốc Minh Quân, 15 tuổi (ngụ KP1, phường Thống Nhất), Nguyễn Thanh Tùng, 19 tuổi (ngụ KP1, phường Thống Nhất) và Nguyễn Thanh Quan, 17 tuổi (ngụ KP1, phường Thống Nhất) đã khai nhận cả bọn định đi Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) để cướp giật tài sản thì bị bắt cùng tang vật nói trên. Trước đó, Tuấn và đồng bọn đã gây ra một số vụ cướp giật dây chuyền trên các địa bàn phường Quyết Thắng, Bửu Long, Tân Phong, Hóa An... Không những thế, từ lời khai của Tuấn, Quân, Quan, Tùng, cơ quan điều tra phát hiện giữa các thành viên trong băng nhóm này có quan hệ theo kiểu dắt dây với nhau trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Như tên Võ Quốc Minh Quân, ngoài vụ đi cướp chung với các tên này còn nhiều lần tham gia cùng Hoàng Xuân Hiền, Trần Quốc Nam, 20 tuổi (ngụ khu phố 3, phường Bửu Long), Hoàng Phi Long, 16 tuổi (ngụ khu phố 1, phường Tam Hòa), Nguyễn Thành Hưng, 18 tuổi (ngụ khu phố 5, phường Thống Nhất), Ngô Thanh Tuấn, 18 tuổi (ngụ ở khu phố 2, phường Bình Đa) cướp giật tài sản người đi đường ở phường Quyết Thắng vào ngày 23-2-2006 và phường Bửu Long vào ngày 14-3-2006. Rồi trong số này, tên Trần Quốc Nam và Hoàng Xuân Hiền lại cùng một số đối tượng khác như Hoàng Xuân Vũ (anh ruột Hiền), Phạm Tấn Tài, 22 tuổi (ngụ xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu), Nguyễn Lê Thành, 21 tuổi (ngụ ở khu 7, phường Thống Nhất), Nguyễn Tấn Minh, 19 tuổi (ngụ ở khu 7, phường Thống Nhất), Trần Trung Hiếu, 19 tuổi (ngụ khu 2, phường Quyết Thắng), Nguyễn Phan Minh Tuấn, 19 tuổi (ngụ ở khu 7, phường Thống Nhất) và tên Tuấn (không rõ lai lịch) lập thành nhóm đi cướp giật hàng chục vụ trên địa bàn TP. Biên Hòa và Vĩnh Cửu. Trong đó có những vụ cướp giật rất táo bạo như: Lúc 5 giờ ngày 24-3-2006, tại ấp Bình Phước (xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu), các tên Nam, Hưng, Tài, Vũ khi đi dọc đường thì phát hiện bà Nguyễn Thị Ba đang đứng quét rác bên đường, trên cổ có đeo sợi dây chuyền to, cả bọn liền dừng xe tiếp cận "con mồi". Tên Nam giả vờ xuống xe hỏi thăm đường và ra tay giật sợi dây chuyền 3 chỉ vàng bà đang đeo trên cổ rồi cùng đồng bọn tẩu thoát về hướng huyện Vĩnh Cửu. Chỉ một giờ sau đó, khi vào ăn sáng ở quán cháo lòng của chị Trương Thị Tuyết Mai (ở ấp 1, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu), thấy chị đeo sợi dây chuyền, bọn chúng liền ra tay cướp giật nhân lúc chị Mai sơ hở rồi tẩu thoát về Biên Hòa bán lấy tiền ăn nhậu.

Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy các đối tượng không chỉ cướp giật mà còn sử dụng hung khí cướp tài sản người dân. Cụ thể, một ngày đầu tháng 3-2006, khi thấy 2 cô gái đang ngồi chơi ở khu Văn miếu Trấn Biên (phường Bửu Long, TP. Biên Hòa), các tên Hiền, Nam, Hưng, Long, Quân và Hải (chưa rõ lai lịch) đã dùng dao khống chế cướp 2 đôi bông tai của họ đem bán lấy tiền tiêu xài. Trước đó, khoảng 4 giờ 30 ngày 23-2-2006, một phụ nữ đang đi tập thể dục trên đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa) thì bị Ngô Thanh Tuấn, Hiền, Quân dùng dao khống chế cướp dây chuyền. Khi bị nạn nhân chống cự, bọn chúng gây thương tích cho người bị hại rồi bỏ trốn.

Từ lời khai của các đối tượng kết hợp với kết quả điều tra xác minh, từ tháng 4 đến cuối tháng 10-2006, lần lượt 15 tên trong băng nhóm cướp giật nguy hiểm này đã bị Công an Biên Hòa hốt gọn. Điều đáng chú ý là các đối tượng trong băng cướp giật này tuổi đời còn rất trẻ. Kẻ lớn nhất chỉ 24, người nhỏ nhất mới hơn 15 tuổi nhưng hành vi phạm pháp lại rất táo bạo và manh động. Đặc biệt, nhiều tên trong bắng nhóm từng có tiền án tiền sự như: Hoàng Xuân Vũ, Phạm Tấn Tài có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản; Trần Trung Hiếu có một tiền án về tội cố ý gây thương tích; Nguyễn Phan Minh Tuấn và Nguyễn Lê Thành có một tiền án về tội chống người thi hành công vụ. Được biết, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố các đối tượng trên về hành vi cướp và cướp giật tài sản công dân.

Phạm Mai

Tin xem nhiều