Đó là mức án tổng cộng mà Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Lê Hoàng Tiến (27 tuổi, ngụ ấp An Lâm, xã Long An, huyện Long Thành) và đồng bọn tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm ngày 7-11-2006.
Đó là mức án tổng cộng mà Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Lê Hoàng Tiến (27 tuổi, ngụ ấp An Lâm, xã Long An, huyện Long Thành) và đồng bọn tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm ngày
Được biết, khoảng 19 giờ 30 ngày 27-10-2005, trong lúc ngồi uống rượu tại một quán nhậu ở khu Cầu Xéo (thị trấn Long Thành), Tiến cùng Nguyễn Văn Nhật (21 tuổi, ngụ cùng ấp) có lời qua tiếng lại và xô xát với Đào Minh Trí và Trần Ngọc Tùng (ngụ ở thôn An Viễng, xã Bình An, huyện Long Thành) nên bị Trí đánh một bạt tay. Tức giận vì bị đánh nên Tiến rủ Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn (em Nhật) và Trần Vĩ Đại (22 tuổi, ngụ cùng ấp) đi tìm Trí, Tùng đánh trả thù. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Tiến và đồng bọn thấy anh Nguyễn Hiệp Nghĩa chạy xe gắn máy chở Tùng về nhà nên cả bọn lên xe đuổi theo. Khi đến địa bàn xã Lộc An (huyện Long Thành), Sơn đứng ra đường chặn xe Tùng, Nghĩa và dùng cây tầm vông dài 1,2m đánh liên tiếp nhiều phát vào người hai anh này khiến cho Tùng chết tại chỗ, anh Nghĩa bị chấn thương đầu với tỷ lệ thương tật 12%.
Tòa đã tuyên phạt Lê Hoàng Tiến 15 năm tù, Nguyễn Hoàng Sơn 15 năm tù, Trần Vĩ Đại 7 năm tù và Nguyễn Văn Nhật 6 năm tù. Ngoài ra, tòa cũng tuyên buộc các bị cáo và gia đình chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho hai bị hại với số tiền trên 40 triệu đồng.
Phạm Mai













