
Đầu tháng 10-2006, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Đồng Nai đã nhận được thông tin có một tổ chức mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy đang hoạt động ở khu vực khu phố 5, phường An Bình (TP. Biên Hòa).
Đầu tháng 10-2006, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Đồng Nai đã nhận được thông tin có một tổ chức mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy đang hoạt động ở khu vực khu phố 5, phường An Bình (TP. Biên Hòa). Đường dây mua bán ma túy này do 3 anh em ruột là Trần Văn Lệ (sinh năm 1976), Trần Văn Thạnh (sinh năm 1981) và Trần Văn Thoại (sinh năm 1984), cư ngụ ở Nam Định đứng ra tổ chức. Việc mua bán ma túy của các đối tượng nêu trên diễn ra hằng ngày. Ngoài việc lấy hàng bán lẻ trực tiếp cho các con nghiện, Lệ, Thạnh, Thoại còn bỏ sỉ ma túy cho các đầu mối trong đường dây làm ăn của chúng.
Từ nguồn tin nêu trên, lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã nhanh chóng tung lực lượng trinh sát đến địa bàn phường An Bình và các vùng lân cận để thẩm tra, xác minh. Qua đó, lực lượng trinh sát đã biết được 3 anh em: Lệ Thạnh, Thoại đang thuê phòng trọ số 1, dãy C11 thuộc tổ 8, khu phố 5, phường An Bình trên danh nghĩa thuê nhà trọ để tìm việc làm. Hoạt động giao dịch, mua bán hêrôin của 3 đối tượng nêu trên rất kín đáo và chỉ thực hiện bên ngoài khu vực phòng trọ nên rất khó bị phát hiện.
Từ kết quả điều tra đó, lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phân công cho lực lượng trinh sát tiếp tục bám sát đối tượng, theo dõi từng đường đi nước bước của chúng để tìm cách phá án. Sau khi có đủ căn cứ để xác định anh em Lệ, Thạnh, Thoại phạm tội, lúc 18 giờ ngày 23-10-2006, lực lượng trinh sát đã bất ngờ ập vào quán cà phê Tuyết Sơn ở khu phố 5, phường An Bình bắt giữ Trần Văn Thoại khi y đến đây bán hêrôin cho các con nghiện. Khám xét nhanh trong người tên Thoại, trinh sát đã thu giữ tại chỗ 3 cục hêrôin, trọng lượng khoảng 6 chỉ, 1 ĐTDD, 1 xe máy. Cùng lúc đó, thì mũi trinh sát thứ 2 đã ập vào phòng trọ số 1, dãy phòng trọ C11, tổ 8, khu phố 5, phường An Bình bắt, khám xét đối với Trần Văn Thạnh. Qua đó, lực lượng công tác đã thu giữ thêm 68 tép hêrôin được chúng cất giấu trong máng đèn néon, 1 mã tấu, 1 xe máy và 1 ĐTDD, xóa sổ tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy này.
Được biết, trước đó Trần Văn Lệ cũng đã bị Công an TP. Biên Hòa bắt giữ cùng với tội danh nêu trên.
Đ.V
Từ trái qua: Thạnh, Thoại và Số hêrôin bị thu giữ trong vụ án.


![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)










