
Qua 15 đối tượng bị tạm giữ trong vụ trộm cọp ở Tiền Giang (trong đó phần lớn các đối tượng cư ngụ ở Đồng Nai), các điều tra viên của Phòng PC14 và Công an huyện Vĩnh Cửu đã xuống trại tạm giam của cơ quan điều tra hình sự khu vực Quân khu 9 để tham gia khai thác.
Qua 15 đối tượng bị tạm giữ trong vụ trộm cọp ở Tiền Giang (trong đó phần lớn các đối tượng cư ngụ ở Đồng Nai), các điều tra viên của Phòng PC14 và Công an huyện Vĩnh Cửu đã xuống trại tạm giam của cơ quan điều tra hình sự khu vực Quân khu 9 để tham gia khai thác. Một trong những bị can được các điều tra viên Công an Đồng Nai chú ý ngay từ đầu là Huỳnh Văn Khầu, đối tượng đã ra tự thú. Khầu là đối tượng có thâm niên trong việc mua bán động vật hoang dã, quý hiếm. Hàng ngày, y rảo khắp các nơi có nuôi động vật quý hiếm. Biết gia đình nào có nuôi nhốt động vật hoang dã là Khầu tìm đến hỏi mua. Trong trường hợp gia chủ không đồng ý bán thì Khầu về báo lại và chỉ đạo cho đám tay chân tổ chức trộm cắp và đem về bán lại cho Khầu. Bằng thủ đoạn này, Khầu liên tục có nguồn thú hoang dã, quý hiếm để cung cấp đều đặn cho các đầu mối thu mua ở Biên Hòa và TP. Hồ Chí Minh. Ngoài vụ chỉ điểm cho đồng bọn trộm cắp và giết chết con cọp tại trại rắn Đồng Tâm, Khầu còn chỉ điểm cho bọn thuộc hạ thực hiện trót lọt 30 vụ trộm cắp thú quý hiếm khác ở trong và ngoài tỉnh. Trong đó, ở huyện Vĩnh Cửu 8 vụ, huyện Trảng Bom 6 vụ, huyện Thống Nhất 4 vụ, huyện Xuân Lộc 2 vụ, TX. Long Khánh 2 vụ, huyện Long Thành 1 vụ, TP. Biên Hòa 2 vụ, tỉnh Bình Dương 1 vụ, TP. Hồ Chí Minh 2 vụ, tỉnh Lâm Đồng 1 vụ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1 vụ. Trong số các vụ trộm này, đáng chú ý là vụ trộm con gấu tại trang trại Vườn Xoài (xã Phước Tân, huyện Long Thành) vào tháng 12-2005. Sau khi trộm, bọn chúng giết chết con vật và mổ xác ngay tại chỗ để lấy mật và chỉ để lại cho gia chủ bộ đồ lòng. Hay như vụ trộm 1 con cọp tại tỉnh Bình Dương vào tháng 1-2006. Lần này, chúng cũng mổ xác con vật, để bộ đồ lòng lại cho gia chủ. Hoặc lần trộm 1 con trăn nặng 104kg ở TX. Long Khánh vào tháng 6-2005. Chúng cột cổ và lôi con vật bỏ vào bao rồi khiêng lên xe chở đến nơi tiêu thụ bán với giá gần 10 triệu đồng... Theo lời khai của Khầu, để thực hiện trót lọt những vụ trộm khá táo bạo này, ngoài các tên đã sa lưới pháp luật, hiện ở bên ngoài còn có thêm hàng chục đối tượng khác chưa được phát hiện.
Nhận thấy đây là băng nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, khá tinh vi và có tính cơ động rất cao, hành vi phạm tội của chúng là rất nguy hiểm cần phải đấu tranh triệt phá để giữ gìn sự bình yên cho xã hội, Ban giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ Phòng PC 14 và Công an huyện Vĩnh Cửu tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và bắt giữ tất cả các đối tượng có liên quan. Từ công tác điều tra kết hợp với biện pháp trinh sát, lực lượng đánh án đã có trong tay danh sách hàng chục đối tượng trong băng nhóm của Khầu còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đó là: Nguyễn Thành Trinh (Chút), 18 tuổi; Võ Tấn Quang (Cu Ki) 18 tuổi; Trần Như Luyến (cu Luyến), 18 tuổi; Nguyễn Ngọc Hiếu (Hiếu Nghĩa), 19 tuổi; Nguyễn Thành Khương (Tý), 21 tuổi; Bùi Mạnh Hà (Hà điếc), 19 tuổi; Nguyễn Minh Hùng (Hùng Mạnh), 21 tuổi; Lê Xuân Tú (Tú điên), 21 tuổi; Nguyễn Quốc Bình, 18 tuổi; Nguyễn Thành Danh (Danh Ẩn), 18 tuổi; Nguyễn Văn Hạnh, 18 tuổi; Nguyễn Quang Duy, 18 tuổi; Nguyễn Văn Cường, 18 tuổi, đều ngụ ở thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu); Phạm Văn Tân (Tân đẹt), 21 tuổi, cư ngụ ở Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom và một số tên khác. Với những kết quả điều tra đã thu thập được, nhận thấy có đủ cơ sở để xác định các đối tượng nêu trên có liên quan đến nhiều vụ trộm cắp động vật hoang dã, quý hiếm được nuôi nhốt ở các hộ dân trên địa bàn Đồng Nai và các tỉnh lân cận nên Ban giám đốc Công an tỉnh đã ra lệnh phá án, đồng loạt bắt giữ tất cả các đối tượng liên quan. Theo kế hoạch đã định, vào giờ G ngày 21-9-2006, Phòng PC 14 và Công an huyện Vĩnh Cửu đã huy động cao nhất lực lượng nghiệp vụ tham gia vào cuộc truy bắt. Ngay từ lúc ra quân, các trinh sát đã bắt giữ tất cả các đối tượng có tên trong danh sách băng nhóm tội phạm này, gồm 14 đối tượng. Tuy nhiên hiện nay, theo cơ quan điều tra, vẫn còn một số đối tượng liên quan còn đang lẩn trốn. Cơ quan điều tra yêu cầu những đối tượng này ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của băng trộm cắp nguy hiểm này, cơ quan điều tra đề nghị các hộ dân hoặc các tổ chức bị mất trộm tài sản là động vật hoang dã như đã nêu ở trên hãy làm đơn hoặc viết tường trình vụ việc xảy ra gởi cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai về giá trị thiệt hại tài sản bị mất, hoặc thông tin về tội phạm, nghi vấn tội phạm theo các số điện thoại: 061.820182, 061.820441 hoặc số fax: 061.894894.
Đ.V

![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)




![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)



