Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trốn không thoát

02:10, 10/10/2006

Công an xã Phước Tân (huyện Long Thành) nhận được lá đơn xin tạm trú của một người có tên là Đỗ Xuân Mạnh, sinh năm 1960, quê ở xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai). Lý do mà ông Mạnh xin tạm trú là đến ở với người em ruột đang định cư tại đây.

Đỗ Xuân Mạnh (X) đang khai báo trước cơ quan điều tra.

Công an xã Phước Tân (huyện Long Thành) nhận được lá đơn xin tạm trú của một người có tên là Đỗ Xuân Mạnh, sinh năm 1960, quê ở xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai). Lý do mà ông Mạnh xin tạm trú là đến ở với người em ruột đang định cư tại đây. Trong đơn, ông Mạnh còn xin tạm trú cho cả vợ, con. Nhận thấy đây là yêu cầu chính đáng nên Công an xã Phước Tân và Công an huyện Long Thành  đồng ý cho ông Mạnh đưa gia đình đến địa phương tạm  trú lâu dài. Ông Mạnh tỏ ra chí thú làm ăn. Ngoài trồng rau, nuôi heo, ông Mạnh còn nhận làm thuê cho những ai có cần lao động phổ thông. Nhờ vậy mà buổi đầu lập nghiệp trên vùng đất mới, cuộc sống gia đình ông Mạnh dần dà tạm ổn.  Thấy ông Mạnh siêng năng, nên có người thương tình giới thiệu ông vào làm cho Công ty TNHH T.P.A, một đơn vị chuyên chế biến gỗ xuất khẩu trên địa bàn.

Nhưng trước đó, cùng lúc ông Mạnh đến xã Phước Tân xin tạm trú thì Công an tỉnh Hà Giang đã phát lệnh truy nã ông ta trên toàn quốc về hành vi mua bán phụ nữ qua biên giới. Theo hồ sơ truy nã thì năm 2001, Mạnh gặp gỡ thị Xuân, người cư ngụ cùng làng đang làm ăn bên Trung Quốc. Trong lần gặp gỡ đó, Xuân yêu cầu Mạnh tìm cho Xuân ít cô gái để đưa sang Trung Quốc mua bán dâm. Xuân hứa sẽ trả thù lao hậu hĩnh nếu Mạnh đưa được người sang cho Xuân. Không ngờ gặp được mối làm ăn lớn, nên khi về địa phương, Mạnh tích cực tìm cách dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ để lừa bán sang Trung Quốc. Do chưa tìm đâu ra người để cung cấp cho Võ Thị Xuân nên Mạnh lặn lội sang tận Hà Giang tìm gặp người em rể của Mạnh là Mai Văn Tỏa và yêu cầu Tỏa giới thiệu người cho Mạnh. Qua giới thiệu của Tỏa, Mạnh đã dụ dỗ và đưa được cô gái có tên là Lược, 18 tuổi, ngụ ở Hà Giang sang Trung Quốc bán cho Võ Thị Xuân được 2,5 triệu đồng. Sau phi vụ này, sự việc đổ bể, Công an Hà Giang đã truy bắt Mạnh để xử lý nhưng Mạnh đã cao chạy, xa bay.

Căn cứ vào hồ sơ truy nã và yêu cầu của Công an Hà Giang nhờ truy bắt Mạnh, Đội truy nã Phòng PC14 đã tiến hành sàng lọc, sưu tra, xác minh tung tích của Đỗ Xuân Mạnh ở nhiều huyện trong tỉnh. Phải mất một thời gian khá lâu anh em mới xác định được Đỗ Xuân Mạnh, người đến xã Phước Tân xin tạm trú cách đây 5 năm và Đỗ Xuân Mạnh trong lệnh truy nã của Công an tỉnh Hà Giang là một. Do vậy, ngày 4-10-2006, lực lượng truy nã Phòng PC14 Công an Đồng Nai đã tìm đến Công ty TNHH T.P.A thực hiện lệnh bắt giữ Đỗ Xuân Mạnh, chấm dứt chặng đường 5 năm lẩn trốn pháp luật của tên tội phạm nguy hiểm này.

Đ.V

 

Tin xem nhiều