Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trộm cắp dây điện - điên thoại: Hành vi phạm pháp nghiêm trọng

09:09, 06/09/2006

Thời gian qua, trên địa bàn Đồng Nai xảy ra nhiều vụ cắt phá, trộm cắp dây điện chiếu sáng, dây cáp quang điện thoại, các thiết bị phụ trợ trên mạng viễn thông làm gián đoạn thông tin liên lạc tại nhiều khu vực và gây nguy hại cho các công trình quan trọng về an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Tang vật do Công an Biên Hòa thu giữ của một vụ trộm dây cáp điện.

Thời gian qua, trên địa bàn Đồng Nai xảy ra nhiều vụ cắt phá, trộm cắp dây điện chiếu sáng, dây cáp quang điện thoại, các thiết bị phụ trợ trên mạng viễn thông làm gián đoạn thông tin liên lạc tại nhiều khu vực và gây nguy hại cho các công trình quan trọng về an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong 8 tháng đầu năm 2006, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra gần 42 vụ với hơn 4.000m dây cáp các loại bị cắt, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng (đó là còn chưa tính đến hàng ngàn mét dây điện và các vật tự, linh kiện về điện của các công trình chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh đã bị bọn trộm cắt phá). Trong số đó, địa bàn xảy ra nhiều nhất là Biên Hòa với hơn 20 vụ, Long Thành và Nhơn Trạch 10 vụ, Định Quán 5 vụ...

 

* Nạn trộm cắp dây điện, cáp điên thoại vẫn liên tục xảy ra

 

Vụ trộm cắp đường dây cáp và các hộp điện báo điện thoại của Công ty điện báo điện thoại Đồng Nai vào giữa tháng 5-2006 là minh chứng. Chỉ trong vòng một tuần, bọn trộm đã liên tục thực hiện 10 vụ trộm cắp (trên khắp địa bàn các phường Tân Hiệp, Tân Biên, Long Bình, Tam Hòa) khiến hệ thống thông tin qua điện báo điện thoại của công ty bị tê liệt, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân trên địa bàn. Qua điều tra theo dõi, ngày 28-5, Công an Biên Hòa đã bắt giữ tên Lê Thanh Hiệu (32 tuổi), quê ở Thừa Thiên - Huế vào sống lang thang ở Biên Hòa rồi thực hiện hành vi trộm cắp. Trong khi cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc thì tiếp đó, ngày 29-6, trong lúc tuần tra địa bàn ở phường Tân Biên, Công an Biên Hòa phát hiện 4 đối tượng chạy xe gắn máy chở theo 4 túi da màu đen trông rất khả nghi nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện bên trong các túi da là hàng trăm đoạn dây cáp điện thoại được chặt khúc khoảng 6-8cm. Tại trụ sở Công an Biên Hòa, 4 đối tượng Nguyễn Hữu Nguyên (37 tuổi, ngụ tại KP6, phường Tân Biên, TP. Biên Hòa), Trần Hữu Lập (34 tuổi, ngụ tổ 11, khu phố 2, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa), Nguyễn Minh Trí (28 tuổi, ngụ A4/400, phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) và Huỳnh Hữu Hào (34 tuổi, ngụ 540/A2, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa) khai nhận là nhân viên Trạm biến điện Long Bình (thuộc Công ty Truyền tải điện 4). Lợi dụng sơ hở của trạm, các tên này đã móc nối với bảo vệ và người quan sát camera theo dõi trạm là Lê Xuân Thân (26 tuổi, ngụ Nghi Thuận, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), Đặng Anh Việt (28 tuổi, ngụ đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP.Hồ Chí Minh) và Vũ Ngọc Dư (27 tuổi, ngụ đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) thực hiện nhiều vụ trộm cắp dây cáp điện của trạm để bán lõi đồng lấy tiền chia nhau tiêu xài. Theo đại diện của Trạm biến điện Long Bình cho biết, thời gian qua, Trạm mất tổng cộng 3 cuộn cáp loại phi 250 (mỗi cuộn dài 60m) trị giá hàng chục triệu đồng.

Hay như vụ cắt trộm dây điện ở địa bàn hai huyện Thống Nhất và Định Quán do Nguyễn Hải Đăng (22 tuổi, ngụ ấp 3, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) và đồng bọn thực hiện vào tháng 2-2006 cũng khá nghiêm trọng. Để có tiền tiêu xài, Đăng rủ rê Lại Văn Khánh (21 tuổi, ngụ ở thị trấn Madaguoi, huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng), Nguyễn Văn Khanh (19 tuổi, ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán) và Nguyễn Bạch Đằng (24 tuổi, ngụ ấp 3, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) hùn tiền mua kìm điện, kìm cộng lực, bút thử điện... để hành nghề cắt trộm dây điện. Chỉ trong một đêm 23-2, cả bọn đã thực hiện 3 vụ cắt trộm dây điện và dây cáp nối giữa bình biến thế với cầu dao điện ở các trạm biến áp Quang Trung 6 (ở xã Quang Trung, huyện Thống Nhất), Phú Dòng 3 và Bến Cá 3 (thuộc địa bàn xã Phú Cường, huyện Định Quán). Nhưng khi đang thực hiện hành vi cắt trộm dây điện ở Trạm Bến Cá 3 thì tên Khánh bị điện giật ngã văng xuống đất nên cả bọn phải đem cất giấu tang vật rồi đưa Khánh đi bệnh viện cấp cứu. Từ dấu hiệu khả nghi của chúng, ngay hôm sau, Công an huyện Định Quán đã mời cả bọn về trụ sở làm việc về hành vi cắt trộm dây điện. Tại cơ quan điều tra, Đăng và đồng bọn còn khai nhận trước đó đã cắt trộm 30m dây điện ở các trạm biến áp thuộc xã Phú Tân (huyện Định Quán) để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Tổng cộng, Đăng và đồng bọn đã cắt trộm hơn 150m dây điện các loại cùng nhiều phụ kiện khác như dây cáp chống sét, dây chì, ốc siết cáp... của các trạm biến áp thuộc địa bàn 2 huyện, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 18 triệu đồng.

Nhưng không chỉ có người lớn tham gia vào các vụ cắt trộm dây điện chiếu sáng, dây cáp quang điện thoại mà ngay cả các đối tượng ở độ tuổi học sinh cũng tích cực tham gia thực hiện cắt trộm bán phế liệu lấy tiền tiêu xài. Như vụ cắt trộm dây cáp điện thoại ở khu vực cầu Đồng Nai do Lê Thành Hậu (16 tuổi) cùng Lê Văn Ly (17 tuổi, ngụ ở xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, Bình Định), Trần Văn Chung (17 tuổi, ngụ xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Quang Nhàn (15 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa) gây ra hồi tháng 3-2006. Cả nhóm đều là trẻ bỏ nhà đi bụi, sống lang thang ở khu vực gần siêu thị Big C. Để có tiền tiêu xài, chỉ trong một tuần, Hậu và đồng bọn đã 5 lần cắt trộm hơn 100m dây cáp quang điện thoại của Công ty điện báo điện thoại Đồng Nai ở khu vực gầm cầu Đồng Nai để bán phế liệu...

 

* Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng

 

Điều đáng nói là bọn trộm ăn cắp các dây cáp điện để bán cho các vựa ve chai theo giá phế liệu chỉ khoảng vài chục đến 100 ngàn đồng/kg. Tuy nhiên, thiệt hại của các công trình do bọn trộm gây ra rất lớn, thậm chí không thể đo đếm được. Vì khi các thiết bị điện bị phá hủy sẽ gây ra hư hao, các công trình không thể tiếp tục hoạt động; gây ra mất điện sử dụng, việc thông tin liên lạc ở nhiều vùng, địa phương không thể thực hiện... ảnh hưởng đến tình hình sinh hoạt sản xuất, an ninh, chính trị, xã hội của cả địa bàn.

Cũng cần phải nói, những người trộm cắp các dây cáp điện, điện thoại vẫn thường có suy nghĩ đơn giản đó là hành vi trộm cắp. Nếu trộm ít mà có bị bắt thì chỉ bị xử lý hành chính và chỉ bị xử lý hình sự khi tài sản trộm cắp nhiều, gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là suy nghĩ rất sai lầm bởi với hành vi trộm cắp dây điện, điện thoại và các phụ kiện hỗ trợ mạng viễn thông... thì pháp luật sẽ không xử lý về tội trộm cắp mà sẽ truy tố về tội "Phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia" với mức hình phạt rất nghiêm khắc. Không chỉ có người thực hiện hành vi trộm cắp mà ngay cả những người mua bán tài sản trộm cắp này cũng sẽ bị truy tố trước pháp luật.

Do đó, bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm soát, bảo vệ của các cơ quan chức năng đối với các công trình có sử dụng thiết bị điện, dây cáp điện thì quần chúng nhân dân cũng cần tích cực tham gia đấu tranh với các hành vi trộm cắp. Khi phát hiện bọn gian mọi người dân nên báo ngay cho cơ quan công an. Đặc biệt, các vựa mua bán phế liệu không nên mua bán các phế liệu bằng đồng từ các thiết bị điện không rõ nguồn gốc để tránh tiếp tay cho hành vi phạm pháp của bọn trộm cắp.

 Phạm Mai

 

 

Tin xem nhiều