
Ngày 31-8, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy - phòng chống cháy rừng (PCCC-PCCR) huyện Tân Phú đã sơ kết 5 năm thực hiện Luật PCCC (2001-2006) và triển khai các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày PCCC toàn dân (4-10). Qua sơ kết cho thấy, công tác PCCC-PCCR ở Tân Phú đã đạt được nhiều kết quả thiết thực...
Ngày 31-8, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy - phòng chống cháy rừng (PCCC-PCCR) huyện Tân Phú đã sơ kết 5 năm thực hiện Luật PCCC (2001-2006) và triển khai các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày PCCC toàn dân (4-10). Qua sơ kết cho thấy, công tác PCCC-PCCR ở Tân Phú đã đạt được nhiều kết quả thiết thực...
Địa bàn huyện Tân Phú là nơi có nguy cơ xảy ra cháy rất cao. Toàn huyện có 46.759 hécta rừng và đất lâm nghiệp, trong đó riêng Vườn quốc gia Cát Tiên chiếm đến 38.622 hécta, Lâm trường 600 quản lý 4.891 hécta, phần còn lại 3.246 hécta do UBND các xã có rừng quản lý theo chủ trương của Chính phủ. Do ảnh hưởng khí hậu của một huyện miền núi có mùa khô kéo dài khoảng 6 tháng /năm nên đã làm cho nguồn nước và các lớp thực bì ở các cánh rừng khô kiệt, là nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy rừng. Đồng thời, hiện nay ở Tân Phú có nhiều cơ sở phục vụ dân sinh như trạm xăng dầu, điểm bán gas, chợ nằm rải rác trong các khu dân cư cũng là những nguyên nhân mất an toàn về cháy nổ. Tuy nhiên, những năm qua, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác PCCC nên Tân Phú đã hạn chế được những vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.
Xác định công tác PCCC là vấn đề rất quan trọng trong quá trình đi lên xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở huyện nhà nên Ban chỉ đạo PCCC-PCCR huyện Tân Phú luôn coi trọng việc giáo dục, động viên, nhắc nhở nhân dân nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ. Cùng với tuyên truyền, vận động, Tân Phú còn thường xuyên coi trọng việc xây dựng, củng cố, duy trì các đội PCCC nghĩa vụ dân phòng. Hiện nay, trong 18 xã, thị trấn của huyện đã có 28 đội PCCC dân phòng với 280 đội viên thường xuyên hoạt động để ngăn ngừa các nguy cơ về cháy nổ. Hằng năm, huyện cũng phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ để nâng cao kỹ thuật PCCC cho lực lượng này. Việc huấn luyện đi sát với thực tế cơ sở, nhờ vậy đã giúp cho anh em có thêm kinh nghiệm trong PCCC rừng, xăng dầu, khí hóa lỏng, điện, nhà tranh lá v.v... Đối với những đơn vị có nhiều rừng như Vườn quốc gia Cát Tiên, Lâm trường 600, công tác PCCC nơi đây được đặc biệt coi trọng. Các đơn vị chủ rừng và các xã có rừng đã chủ động đào đắp, thi công hàng trăm km đường ranh cản lửa để phòng chống cháy lan, cháy lây nếu khi xảy ra cháy rừng, đồng thời còn chủ động xây dựng 74 đội PCCR với 513 đội viên làm nhiệm vụ kiểm tra các khu vực trọng điểm, các nơi rừng dễ cháy để kịp thời huy động lực lượng xử lý khi xảy ra cháy.
Những nỗ lực, cố gắng nêu trên của huyện Tân Phú trong công tác PCCC-PCCR đã góp phần kìm hãm các vụ cháy xảy ra. Trong 5 năm qua, toàn huyện xảy ra 11 vụ cháy, trong đó có 8 vụ cháy nhà dân, 2 vụ cháy rừng, 1 vụ cháy chợ Phương Lâm. Trừ vụ cháy chợ Phương Lâm gây thiệt hại nặng, các vụ còn lại thiệt hại không đáng kể.
Thượng tá Phạm Đức Vọng, Trưởng phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh cho biết: Ở một địa bàn có nhiều nguy cơ xảy ra cháy như Tân Phú mà đã kìm hãm được các vụ cháy xảy ra là một thắng lợi lớn của huyện. Tuy nhiên, về lâu dài, Tân Phú cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCCC cho nhân dân và các tổ chức, đơn vị; tiếp tục bổ sung thêm con người, trang thiết bị, phương tiện phục vụ chữa cháy, thường xuyên thực hành diễn tập các phương án PCCC sát với thực tế cơ sở.
Đ.V


![[Infographic] Luật Dân số 2025: 5 điểm mới đáng chú ý](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum---luat-dan-so_20251231142211.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)





