Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 3, 01/04/2025, 02:00 En

"Đầu nậu" mua con cọp bắt trộm ở Tiền Giang là "nhà bào chế" cao hổ cốt

09:09, 06/09/2006

Theo Thượng tá Đặng Quang Minh - Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang thì vào trưa ngày 5-9, trinh sát hình sự Tiền Giang đã di lý tên Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1972, cư ngụ ở xóm 3, ấp Nam Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) về Tiền Giang để phục vụ cho công tác điều tra về vụ án trộm cọp ở trại rắn Đồng Tâm.

Theo Thượng tá Đặng Quang Minh - Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra  - Công an tỉnh Tiền Giang thì vào trưa ngày 5-9, trinh sát hình sự Tiền Giang  đã di lý tên Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1972, cư  ngụ ở xóm 3, ấp Nam Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) về Tiền Giang để phục vụ cho công tác điều tra về vụ án trộm cọp ở trại rắn Đồng Tâm. Những thông tin khai thác được trước đó của ban chuyên án cho thấy Phạm Văn Tuấn chính là người mua xác con cọp ở Tiền Giang với giá 180 triệu đồng. Mới hơn 30 tuổi nhưng Phạm Văn Tuấn đã là một "đầu nậu" lành nghề trong lĩnh vực bào chế "cao hổ cốt".

Như vậy, cho đến thời điểm này, đã có tất cả 11 người tham gia và dính líu đến vụ án trộm cọp ở trại rắn Đồng Tâm (nay là Trung tâm nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu Quân khu 9) bị bắt giữ. Những ngày trước đó, sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tiền Giang cùng cơ quan điều tra hình sự khu vực I vào cuộc thì diễn tiến của vụ án trộm cọp này diễn ra  khá là gay cấn. Đó là qua lần lượt bắt giữ các đối tượng nghi can như: Nguyễn Văn  Cung (21 tuổi, ở huyện Vĩnh Cửu); Phạm Phú Lợi (21 tuổi), Lưu Ngọc Tân (23 tuổi), Nguyễn Văn Chất  (22 tuổi) và Nguyễn Văn Đ. (22 tuổi) cùng ngụ ở huyện Trảng Bom. Rồi sau đó tiếp tục bắt giữ Phạm Văn Tuấn (23 tuổi, ngụ ở xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom), Vũ Văn Kiện (44 tuổi, ngụ ở xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất), cơ quan cảnh sát điều tra đã có đủ cơ sở khẳng định Nguyễn Khắc Điệp, 53 tuổi, cư ngụ ở số 5/8, tổ 34, khu phố 5, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh) vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm tại Điều 190 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Khắc Điệp đã bị bắt khẩn cấp. Qua khám xét, cảnh sát điều tra đã thu giữ 1 con cọp nặng 180kg,  2 cân đồng hồ, 1 tủ cấp đông và một số xương động vật quý hiếm.

Chiều ngày 22-8, cơ quan điều tra hình sự khu vực  đã tiến hành thực nghiệm điều tra tại hiện trường. Nguyễn Văn Cung, nhà ở huyện Vĩnh Cửu, được xác định là tên chủ mưu trong việc giết, bắt cọp đã thực hiện lại các hành vi và thao tác phạm tội. Được trang bị máy dò kim loại hiện đaị, sau 2 giờ các thợ lặn đã tìm được các dụng cụ gây án gồm: 2 kiềm, 1 mỏ-lết, 1 ống tuýp sắt, 1 xà beng, 1 thanh sắt nhỏ và 1 dao Thái Lan.

Và, vào khoảng 9 giờ sáng  24-8, có một người đàn ông khoảng 40 tuổi, ốm, nước da ngăm đen, chân đi khập khểnh tên là Huỳnh Văn Khầu ở thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) đến Công an tỉnh Tiền Giang xin tự thú. Ông Khầu khai là do bị chứng gai cột sống bộc phát nên đêm 28-6 ông không đến trại Đồng Tâm tham gia trực tiếp việc bắt trộm con cọp mà ngồi ở nhà trọ chỉ đạo bằng điện thoại di động. Huỳnh Văn Khầu là người chỉ huy cả nhóm dùng xe gắn máy từ Đồng Nai xuống Tiền Giang để "điều nghiên" mục tiêu, địa bàn và cũng là người chuẩn bị chất độc, bao đựng xác cọp... Và sau khi chứng kiến việc đưa xác cọp lên xe đã hoàn tất, Khầu mới cùng đồng bọn chở về Đồng Nai rồi mướn xe ô-tô khác giao cho Nguyễn Văn Cung, Nguyễn Văn Chất chở đi bán cho Phạm Văn Tuấn.

Qua khai báo ban đầu, băng "SBC"... (săn bắt... cọp) do Huỳnh Văn Khầu cầm đầu đã thực hiện trót lọt 6 vụ săn bắt trộm gấu, cọp, đà điểu ... ở Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang. Và mối  tiêu thụ cọp của băng trộm này chính là "nhà bào chế" cao hổ cốt Phạm Văn Tuấn.

L.B.H

Từ trái qua: Nguyễn Văn Cung, kẻ chủ mưu vụ trộm và Nguyễn Khắc Điệp.

Tin xem nhiều