
Theo báo cáo của Công an tỉnh, toàn tỉnh hiện có khoảng 12.000 hộ dân ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông, nhưng hiệu quả của việc này còn mang tính hình thức. Do vậy, tình hình vi phạm ATGT đường bộ còn cao.
Theo báo cáo của Công an tỉnh, toàn tỉnh hiện có khoảng 12.000 hộ dân ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông, nhưng hiệu quả của việc này còn mang tính hình thức. Do vậy, tình hình vi phạm ATGT đường bộ còn cao. Từ đầu năm 2006 đến nay, đã có trên 85.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông bị xử lý. Bên cạnh đó, tuy số vụ tai nạn giao thông (TNGT) có giảm nhưng số người chết lại tăng (có đến trên 350 người chết/6 tháng đầu năm 2006). Đáng lưu ý là TNGT do người lái xe máy, mô tô gây ra chiếm đến 77%. Nguyên nhân gây tai nạn do vi phạm lấn trái đường (chiếm gần 28%), chạy quá tốc độ quy định (trên 20%) vượt ẩu (7%) và người say rượu bia điều khiển phương tiện giao thông (3%). Đáng lưu ý là tình trạng người lái xe máy, mô tô vượt đèn đỏ xảy ra khá phổ biến.
Trong ngày 22-8, trên các tuyến giao thông trên địa bàn TP. Biên Hòa (là địa bàn xảy ra nhiều TNGT chết người nhất tỉnh), chúng tôi thấy vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm của người điều khiển các loại phương tiện. Điều đáng nói là, mặc dù có nhiều tổ cảnh sát giao thông (CSGT) Biên Hòa kiểm tra trên các tuyến giao thông trong ngày này, nhưng tình trạng vi phạm không hề giảm. Các lái xe khi đến gần chốt kiểm tra giao thông đều chạy đàng hoàng, nhưng khi không thấy bóng CSGT thì lại tha hồ chạy theo ý mình.
Thanh Toàn






![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)











